Phạm Hương có làm nên lịch sử, trở thành Á hậu của Hoa hậu Hoàn vũ 2015?

Thùy Phương |

Nhiều chuyên gia đã đặt kỳ vọng người đẹp này sẽ viết nên lịch sử mới cho đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Được kỳ vọng cao tại cuộc thi , 7h sáng mai (21/12), Phạm Hương sẽ cùng 79 người đẹp đến từ khắp thế giới bước vào đêm chung kết.

Áp lực từ thành tích của Lan Khuê

đã tạo nên cơn sốt với người hâm mộ nước nhà về sự thể hiện đầy nỗ lực, tỏa sáng tại vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Có thể nói, trước Phạm Hương, chưa đại diện Việt Nam nào đi thi mà nhận được sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả đến thế.

Suốt hành trình cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Phạm hương đã thể hiện vẻ đẹp hình thể, tâm hồn rất chuyên nghiệp qua thần thái quyến rũ, phong cách tự tin, hòa đồng và đầy nghị lực.

Phía sau hình ảnh rạng rỡ giữa một rừng người đẹp, ít ai biết rằng bữa ăn của cô tại cuộc thi nhiều khi chỉ là mì tôm, đôi chân sải tự tin bước trên sân khấu hết ngày mỏi nhừ, đau đớn vì lịch di chuyển dày đặc.

Mới đây, khi người đẹp Lan Khuê lọt Top 11 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 nhờ bình chọn của khán giả, Phạm Hương tiếp tục khiến công chúng hi vọng vào khả năng đạt được thứ hạng cao bởi lượng fan ủng hộ cô nhỉnh hơn hẳn Lan Khuê.

Tuy nhiên, phía sau thuận lợi ấy, nhiều khán giả không khỏi băn khoăn, lo lắng nếu Phạm Hương không đạt thành tích cao thì sẽ mang đến một "cú sốc" lớn cho dư luận vì tất cả đã kỳ vọng rất nhiều.


Hình ảnh đẹp của Phạm Hương tại Bán kết HHHV.

Hình ảnh đẹp của Phạm Hương tại Bán kết HHHV.

Trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, Global Beauties – một trang chuyên đánh giá về các cuộc thi sắc đẹp nhiều năm qua vừa đưa ra dự đoán Phạm Hương sẽ trở thành Á hậu 1.

Theo bảng xếp hạng của chuyên trang này, hoa hậu Mỹ có cơ hội cao nhất giành ngôi vị Hoa hậu. Các thứ tự sau đó lần lượt sẽ là đại diện Việt Nam, Colombia, Brazil và Pháp.

Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie qua quá trình dõi sát sao vòng thi của các thí sinh cũng đã đưa ra dự đoán nhan sắc Việt sẽ giành vương miện năm nay.

Vị trí Á hậu cuộc thi được nhiều người dành cho Phạm Hương vì sự nỗ lực tỏa sáng xuyên suốt cuộc thi.

Juan Sebastian, chuyên gia phân tích nhan sắc người Colombia đánh giá: "Tôi rất ấn tượng với sự quyết tâm và khao khát giành vương miện về cho đất nước mình của cô ấy.

Việt Nam chưa bao giờ được xem là một cường quốc nhan sắc nhưng rất có thể lịch sử sẽ thay đổi ở năm nay. Tôi bắt đầu để ý đến Phạm Hương từ khi mới đăng quang cuộc thi trong nước, cô gái này làm tôi nhớ đến Honey Lee.

Ở cô ấy có đầy đủ những phẩm chất mà bà chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ Paula Shugart luôn mong muốn. Ở vòng bán kết, dù mặc một bộ váy bó sát rất khó di chuyển nhưng Phạm Hương đã làm rất tốt, cô ấy bước đi như một hoa hậu.

Tôi đã rất sẵn sàng để nhìn thấy cô gái này làm nên chương mới cho lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ".

Trả lời báo chí trước chung cuộc Phạm Hương cho biết: "Ai đi thi cũng mong mình được kết quả tốt nhất. Tôi đến với cuộc thi ngoài việc thể hiện thật tốt còn phải xây dựng hình ảnh đại diện Việt Nam văn minh, cá tính ở đấu trường này.

Để đánh giá về áp lực thì bản thân cũng có tuy nhiên điều quan trọng là phải vượt qua những giới hạn của bản thân để chơi hết mình tại cuộc thi, còn kết quả thì cũng có yếu tố may mắn. Tôi luôn hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình".

Chặng cuối còn nhiều bất ngờ

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, theo quy định được cho là mới áp dụng năm nay, Ban tổ chức sẽ không công bố Top 15 như thường lệ mà là Top 10.

Điều này có thể xem là một bất lợi với Phạm Hương, vì nếu không thể lọt vào Top 10, cô sẽ không có danh hiệu gì và ra về tay trắng.

Sau đêm vừa diễn ra tại Trung Quốc, công chúng càng có dịp hiểu rõ về tính bất ngờ trong một cuộc thi nhan sắc.

Chẳng hạn, việc Lan Khuê ngỡ ngàng được xướng tên lọt Top 11 nhờ bình chọn của khán giả, nghi vấn quy chế cuộc thi thay đổi vào phút chót khiến đại diện Việt Nam bị đánh trượt khỏi Top 6 chung cuộc, đại diện nước chủ nhà được dự đoán "chắc cú" lọt Top 3 đã không có mặt trong Top 10...

Các chuyên gia đào tạo hoa hậu cho rằng, ngoài Ban tổ chức cuộc thi, không ai có thể đoán biết được tiêu chí cho mỗi mùa nhan sắc.

Thậm chí, mỗi năm sẽ là một dấu ấn riêng về cách đánh giá, lựa chọn. Bằng chứng là những chuyên trang đánh giá sắc đẹp lâu đời như Missosology, Global Beauties... vẫn có những chênh lệch về kết quả đánh giá, bình chọn.


Hoa hậu Phạm Hương tin mình đã làm tốt nhất.

Hoa hậu Phạm Hương tin mình đã làm tốt nhất.

Vẫn biết, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ưu tiên vẻ đẹp gợi cảm, rực rỡ nhưng nhan sắc, tài năng thôi chưa đủ mà cách chấm điểm của Ban tổ chức còn được cân đối với nhiều tiêu chí khác.

Chẳng hạn, cuộc thi Hoa hậu Thế giới đề cao tầm ảnh hưởng đến văn hóa, xã hội, nghệ thuật… trong khi đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ chú trọng đến nhân tố mới cho giải trí, mức độ quảng bá kết nối, thần thái cho truyền hình… và không phải mùa thi nào người đăng quang ngôi vị cao nhất cũng vừa lòng công chúng.

Nhìn lại hành trình Phạm Hương đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, ngay từ những bước khởi động đầu tiên, đại diện Việt Nam đã vô cùng nỗ lực và điều đó xứng đáng được công chúng ghi nhận.

Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào vì những gì mà Phạm Hương thể hiện trên đấu trường quốc tế từ dải băng ghi tên quốc gia luôn được chú ý giữ cho ngay ngắn, không khuất lấp khi chụp ảnh cho đến khúc "Dạ cổ hoài lang" cô tập cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu...

Cùng với Lan Khuê, Phạm Hương đã khiến người hâm mộ hòa vào cuộc thi một cách hào hứng, thỏa mãn. Dù kết quả thế nào thì cô cũng đã trở thành hoa hậu trong lòng công chúng nước nhà và để lại ấn tượng tốt với quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại