Những quyết định sai lầm trong cuộc đời sao Hoa ngữ

Hoàng Huệ |

Đổng Khiết thừa nhận rằng việc kết hôn với Phan Việt Minh là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô.

Đổng Khiết kết hôn với Phan Việt Minh

Thời điểm Phan Việt Minh chiếm trọn được trái tim của Đổng Khiết là khi nữ diễn viên đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với danh xưng “ngọc nữ” sau bộ phim “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”.

Năm 2008, cô quyết định gả cho người đàn ông thua kém mình về mọi mặt bất chấp sự can ngăn của nhiều người.

Thế nhưng cuộc hôn nhân chỉ duy trì được 4 năm, cả hai chính thức ly hôn. Đổng Khiết lên tiếng chỉ trích chồng cũ là kẻ nghiệp ngập, cờ bạc và vũ phu.

Trong khi đó, Phan Việt Minh cũng tố cáo vợ cũ là “kẻ lăng loàn”, ngoại tình trong thời gian chung sống.

Đổng Khiết hối hận vì đã kết hôn với Phan Việt Minh.

Đổng Khiết hối hận vì đã kết hôn với Phan Việt Minh.

Sau đó những hình ảnh Đổng Khiết thân mật với đồng nghiệp Vương Đại Trị được tung lên khiến sự nghiệp của cô tan thành mây khói.

Hình ảnh ngọc nữ bao năm xây dựng sụp đổ, Đổng Khiết trở thành “người thứ ba” đáng ghét, bị khán giả tẩy chay, bị các nhà làm phim hắt hủi, ghẻ lạnh.

Đến bây giờ, Đổng Khiết không thể thừa nhận rằng, kết hôn với Phan Việt Minh là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô.

Trần Quán Hy mang máy tính đi sửa

Năm 2008, hơn 1.300 tấm ảnh nóng của Trần Quán Hy với loạt người đẹp như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Trần Văn Viên,… bị phát tán gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ, đồng thời phá tan hoàn toàn sự nghiệp của nam tài tử tai tiếng này.

Trần Quán Hy hối hận vì mang máy tính đi sửa.

Trần Quán Hy hối hận vì mang máy tính đi sửa.

Trần Quán Hy bị công chúng tẩy chay, rút lui khỏi làng giải trí vô thời hạn và rời Hồng Kông sang Mỹ lánh nạn. Mà nguyên nhân dẫn tới scandal này là do Trần Quán Hy mang máy tính cá nhân đi sửa.

Người thợ phát hiện thấy ảnh và cả clip “nóng” của anh cùng các ngôi sao nữ nên copy và đăng tải lên trên mạng internet.

Lý Tương rời chương trình Happy Camp

Năm 1997, Lý Tương nổi lên như một hiện tượng khi đảm nhận vai trò MC cho chương trình Happy Camp (Đại bản doanh vui vẻ) của Đài truyền hình Hồ Nam.

Đến năm 2004, cô bất ngờ rời khỏi chương trình để kết hôn với doanh nhân Lý Hậu Lâm. Thế nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được hơn một năm khi tháng 11/2006, Lý Tương tuyên bố chính thức ly hôn với chồng đại gia.

Lý Tương tiếc nuối vì đã rời khỏi chương trình Happy Camp.

Lý Tương tiếc nuối vì đã rời khỏi chương trình Happy Camp.

Sau khi ly hôn, nữ MC đành phải quay lại với công việc. Cô từng rất muốn trở lại Happy Camp nhưng lúc bấy giờ Tạ Na lại đang làm rất tốt vai trò MC của chương trình, chính vì thế, Lý Tương không còn cơ hội.

Sau đó, cô chuyển hướng sang thành lập công ty giải trí, sản xuất phim truyền hình và may mắn gặt hái được nhiều thành công to lớn.

Sử Khả từ chối vai nữ chính phim Cao lương đỏ

Năm 1988, khi Trương Nghệ Mưu thực hiện bộ phim đầu tay “Cao lương đỏ” đã tới Học viện Hí kịch Trung ương để tuyển chọn diễn viên chính. Ban đầu, vị đạo diễn “nhắm” vai Cửu Nhi cho Sử Khả.

Thế nhưng, lúc bấy giờ Sử Khả đã tham gia một vài bộ phim và có chút danh tiếng nên không “hứng thú” với đạo diễn mới vào nghề như Trương Nghệ Mưu. Vai nữ chính sau này do Củng Lợi đảm nhận.

Sử Khả vô cùng hối hận vì đã từ chối vai nữ chính trong phim Cao lương đỏ.

Sử Khả vô cùng hối hận vì đã từ chối vai nữ chính trong phim Cao lương đỏ.

Cao lương đỏ” sau khi công chiếu gây được tiếng vang lớn trên toàn thế giới, thậm chí còn giành được giải Gấu vàng liên hoan phim Berlin. Nữ chính Củng Lợi vươn lên trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm trong khi Sử Khả vẫn mãi là một cái tên không được ai biết đến. Quyết định sai lầm này khiến cho Sử Khả vô cùng hối hận.

Lưu Đức Hoa đóng vai chính phim “Điệp vụ tuyệt mật”

Tồn tại trong làng giải trí hơn 30 năm với danh xưng “Thiên vương”, Lưu Đức Hoa gây ấn tượng trong lòng công chúng với những bài hát bất hủ cũng như những bộ phim kinh điển.

Bộ phim “Điệp vụ tuyệt mật” là sai lầm của Lưu Đức Hoa.

Bộ phim “Điệp vụ tuyệt mật” là sai lầm của Lưu Đức Hoa.

Thế nhưng, sự nghiệp chói lọi của Lưu Đức Hoa bị “nhuốm màu” khi anh đảm nhận vai nam chính trong bộ phim “Điệp vụ tuyệt mật” (2013).

Bộ phim bị gắn mác là “phim dở nhất trong lịch sử” với nội dung thiếu tính logic. Thiên vương Hồng Kông thậm chí phải cúi đầu xin lỗi người hâm mộ đến ba lần vì vai diễn này.

Thư Kỳ đóng phim cấp ba

Tuổi 17 nhỏ dại, ngây thơ lại thêm hoàn cảnh sống khó khăn khiến Thư Kỳ bước chân vào làng giải trí bằng những bức ảnh khỏa thân và đóng phim khiêu dâm.

Mặc dù, sau này cô đã từ bỏ phim cấp ba, khẳng định thực lực của mình trong dòng phim chính thống với nhiều giải thưởng danh giá tiêu biểu như Nữ diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 42.

Đóng phim khiêu dâm mãi là vết nhơ trong cuộc đời Thư Kỳ.

Đóng phim khiêu dâm mãi là vết nhơ trong cuộc đời Thư Kỳ.

Thế nhưng quá khứ đóng phim cấp ba mãi mãi là nỗi ám ảnh, là vết nhơ không thể bôi xóa trong cuộc đời Thư Kỳ. “Dù bạn có là một ngôi sao nổi tiếng thì mọi người vẫn chỉ nhìn bạn như một ngôi sao phim người lớn”, nữ diễn viên tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại