Những mối tình đắng chát của nam ca sĩ đồng tính Nhật Sơn

Trước khi đến với Đạt, ca sĩ Nhật Sơn từng có hai mối tình nồng thắm và duy trì yêu đương trong suốt khoảng thời gian dài. Mối tình đầu của anh kéo dài tới 11 năm.

Như đã đưa tin, ca sĩ Nhật Sơn, tên thật là Vũ Minh Sơn (32 tuổi), con trai của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Minh Cảnh bị người tình đồng tính Hà Hồng Đạt (37 tuổi, tỉnh Cà Mau) sát hại. Tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận hành vi dã man của mình.

Nghệ sĩ Bích Hạnh (dì ruột ca sĩ Nhật Sơn) rất đau khổ, nước mắt ngắn dài vừa kể về cuộc đời của đứa cháu vừa than thở: “Sao số nó khổ quá”.

Nhật Sơn là con của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh - Kiều My. Hai người có với nhau 6 con chung, nhưng người con đầu tên Nhật đã qua đời. Khi anh Sơn còn nằm trong bụng, nghệ sĩ Kiều My phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Muốn níu kéo hạnh phúc, nghệ sĩ Kiều My nhiều lần dùng lời dịu dàng cầu xin chồng suy nghĩ lại. Tuy nhiên lòng đã quyết, nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn dứt áo ra đi.

Ngay từ khi ca sĩ Nhật Sơn chưa chào đời, cha mẹ anh đã ly hôn. Khi anh được nhìn thấy ánh mặt trời, cha cũng không có mặt. Lúc đó, nghệ sĩ Kiều My vô cùng đau khổ. Nhiều lần bà trò chuyện cùng các chị em trong nhà với hy vọng mọi người cùng lên tiếng, kéo trái tim đang lầm lỡ của nghệ sĩ Minh Cảnh trở lại với vợ cái con cột. Tuy nhiên, hy vọng của bà không thể thành sự thật, Minh Cảnh đã ra đi không ngoái đầu. Suốt nhiều năm, nghệ sĩ Kiều My phải tự mưu sinh, chăm con một mình. Do quá đau buồn, bà qua đời khi đứa út vừa tròn 6 tuổi (năm 1986).

Sau khi mẹ mất, cả 5 đứa con lớn bé dắt díu nhau về sống với cha. Nhưng cảnh mẹ ghẻ con chồng khắc nghiệt nên cuối cùng, tất cả lại bìu ríu về nhà dì ba - nghệ sĩ Bích Hạnh. Bà Hạnh cho biết, dù cuộc sống của bà không mấy khá giả, nhưng nhìn cảnh 5 đứa cháu mồ côi bà thương không nỡ chối bỏ. Thay chị nuôi con, bà Hạnh lo cho cả 5 người đi học đàng hoàng và yêu thương chúng như chính con ruột của mình.

 Những mối tình đắng chát của nam ca sĩ đồng tính Nhật Sơn
Nhật Sơn và nhạc sĩ Lý Huỳnh Long

Sau khi sống với dì Hạnh khoảng 3 năm, Nhật Sơn được nghệ sĩ hài Duy Phương phát hiện và dẫn đi hát cùng. Lúc đó, Nhật Sơn được biết đến với nghệ danh “thần đồng Cảnh Sơn”. Nghệ sĩ Bích Hạnh kể lại, sở dĩ Nhật Sơn có nghệ danh này vì lúc đó cậu còn nhỏ, phải sử dụng tên ghép cùng tên cha.

"Thần đồng Cảnh Sơn" từng là cái tên thu hút rất nhiều khán giả đến với sân khấu các tỉnh miền Tây. Đến năm 1992, do bị vỡ giọng, anh đành dừng lại sự nghiệp ca hát và tên tuổi dần trôi vào dĩ vãng.

Dù đã giải nghệ, nhưng máu nghệ sĩ vẫn trào dâng trong máu nên cách đây vài năm, Cảnh Sơn quyết định trở lại nghiệp hát. Không muốn ghép tên chung với cha nên Cảnh Sơn sau đó lấy tên người anh đầu đã qua đời ghép cùng với tên mình thành Nhật Sơn. Từ đó đến nay, anh đã ra mắt hai album Tôi vẫn hát và Vết tình.

Nghệ sĩ Bích Hạnh cho biết, ngay từ nhỏ, dù ngoại hình là con trai nhưng bản chất con người Nhật Sơn lại là con gái. Khi biết điều này, tất cả người thân đều chấp nhận. Trước đây, anh từng có cuộc tình kéo dài 11 năm với một người đàn ông Hà Lan sống tại TP.HCM. “Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và sống trong nhung lụa của Sơn”, nữ nghệ sĩ nói.

Chia tay mối tình đầu, Nhật Sơn yêu một người đàn ông khác suốt ba năm. Tuy nhiên, người đàn ông này không yêu thương Sơn thực lòng mà chỉ lợi dụng tiền bạc, tình dục của Sơn. Sau khi nhận ra bản chất của người tình, Sơn ra đi.

 Những mối tình đắng chát của nam ca sĩ đồng tính Nhật Sơn
Nhật Sơn và bạn diễn người Hàn Quốc

Cách đây ba năm, Nhật Sơn quen Đạt và quyết định về sống chung như vợ chồng với anh này. Đạt từng có một đời vợ và có con. Sống với Đạt, nam ca sĩ phải chịu đựng những cơn ghen tuông vô lối. Nghệ sĩ Bích Hạnh chép miệng thở dài: “Cháu tôi sống với nó rất khổ, làm gì nó cũng ghen”.

Cách đây mấy hôm, Nhật Sơn cùng dì ba đi hát tại đám cưới của hai người đàn ông ngoại quốc. Đạt biết lịch diễn và nghĩ người tình có tình cảm với một trong hai người đàn ông kia nên hắn lại giở trò ghen tuông. Không chịu nổi cảnh người tình bệnh hoạn, Nhật Sơn quyết định "giải tán cho đỡ nặng đầu". Tuy nhiên, quyết định đó chưa kịp trở thành hiện thực, anh đã bị trả giá bằng chính mạng sống.

Khi nhận được tin cháu mình bị sát hại, bà Hạnh đã đến nhà xác gặp Đạt. Hắn không ngại ngần nói: “Tôi sẽ không bỏ trốn hay chối cãi hành động của mình. Tôi sẽ đến cơ quan công an khai nhận tất cả”. Giữ lời, hắn đến cơ quan công an tự thú.

Theo nghệ sĩ Bích Hạnh, Nhật Sơn là người hiền lành, ít nói. Trong năm đứa cháu của mình, anh là người sống tình cảm và thường xuyên trò chuyện với bà nhất. “Nó mất đi là nỗi đau lớn của gia đình nói chung và tôi nói riêng”, bà khóc.

Nghệ sĩ Bích Hạnh đã thông báo tin Nhật Sơn bị sát hại cho cha anh - nghệ sĩ Minh Cảnh - nhưng hiện ông Cảnh đang ở nước ngoài cùng các con, lại mắc bệnh gout, sức già yếu nên ông không thể về. Các anh chị của Nhật Sơn ở hải ngoại sau khi nghe tin đã chuẩn bị về đưa tiễn em.

Vì người thân chủ yếu sống ở nước ngoài nên thi hài nam ca sĩ Nhật Sơn dự kiến sẽ quàn 7 ngày. Vào hồi 7h ngày 21/9, lễ động quan sẽ diễn ra và lễ hỏa táng được cử hành ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại