Những kiều nữ có số phận long đong nhất showbiz Việt

Trong giới showbiz Việt, khó ai có thể nghĩ rằng, những kiều nữ xinh đẹp lại có thể vướng sâu vào những bất hạnh và nỗi truân chuyên của cuộc đời.

Diễn viên Việt Trinh

Việt Trinh - một trong những gương mặt sáng giá nhất của nền điện ảnh Việt thời kỳ thập niên 90 của thế kỷ XX. Vẻ đẹp kiêu sa, đài các của Việt Trinh luôn ẩn chứa sự bí ẩn, đầy sức hút và là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhiếp ảnh gia. 20 tuổi, Việt Trinh đã có nhà lầu, xe hơi và một tương lai rực rỡ ở phía trước.

Thành công quá sớm và sớm được bước đi trên con đường trải thảm hoa hồng, Việt Trinh dần trở nên kiêu ngạo và coi thường người khác. Chính vì lẽ đó, sau này bản thân cô mới chợt nhận ra rằng: “Sai lầm lớn nhất của tôi cho tới khi ngộ ra được đó là lúc nào cũng nghĩ mình giỏi hơn người. Nó đã đẩy tôi đi một đoạn đường khá xa”.

Những vấp ngã sau hai mối tình sóng gió với hai “đại gia” Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao nhận án tử hình về tội tham nhũng, Việt Trinh rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để về với cõi Phật bình yên. Năm 2010, “minh tinh điện ảnh” một thời đã dần trở lại làng giải trí với hình ảnh một bà mẹ đơn thân, nuôi con một mình và sùng bái đạo Phật. Những vấp ngã của một thời nông nổi khiến cô trưởng thành và điềm đạm hơn.

Diễn viên Kiều Trinh

Cũng giống như Việt Trinh, diễn viên Kiều Trinh cũng đã trải qua những lần chênh vênh và suy sụp sau sự đổ vỡ của 2 cuộc hôn nhân đầy oan trái. Kiều Trinh cho biết, cô đã chia tay người chồng đầu tiên trong khi tuổi đời còn khá trẻ và cô luôn cảm thấy chạnh lòng mỗi khi đi làm về, bữa cơm gia đình luôn ảm đạm và vắng bóng tiếng người.

Nói về cuộc hôn nhân thứ 2, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong phim “Bi, đừng sợ!” khẳng định cuộc hôn nhân này là một sai lầm lớn và cũng là nỗi đau trong cuộc đời cô. Cuộc sống của cô càng trở nên kinh khủng hơn khi mẹ cô qua đời. Quyết định sinh em bé thứ 2 khi sự nghiệp đang thăng hoa của Kiều Trinh cũng đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Kiều Trinh từng nói: “Tôi đã sai lầm trong cuộc hôn nhân thứ 2. Tôi sinh em bé thứ 2 được 24 tiếng thì mẹ mất. Từ trước tới nay mẹ luôn là bức tường tinh thần của tôi và khi bà mất đi tôi cảm giác như mình không còn gì cả. Tôi đã từng rơi vào trầm cảm và trạng thái tâm thần nhẹ”.

Và cho đến thời điểm này, mặc dù trải qua nhiều sóng gió trong 2 cuộc tình oan trái nhưng sự nghiệp của Kiều Trinh luôn thăng hoa. Kiều Trinh khẳng định: “Niềm vui của tôi là 2 đứa trẻ rất ngoan, rất thông minh. Chúng luôn bên cạnh và động viên mẹ”.

Diễn viên Kiều Thanh

Là nữ diễn viên có ngoại hình đẹp, sắc sảo, được công chúng ấn tượng qua vai diễn Trà "cave" trong phim “Phía trước là bầu trời” và các vai diễn cá tính, có số phận long đong, lận đận, dường như số phận của nhân vật trên phim đã “ám” vào Kiều Thanh. Đẹp và tài năng nhưng cuộc đời của cô không mấy suôn sẻ.

Kiều Thanh có một mối tình 6 năm với một người đàn ông. Kiều Thanh là người trọng tình nghĩa bởi chị hiểu, tình yêu vốn mong manh, dễ vỡ, có thể hôm nay yêu, ngày mai đã không còn yêu nữa. Chị tin vào điều duy nhất tồn tại, đó là tình nghĩa. Đây cũng là lý do vì sao, một cô gái xinh đẹp, đa tình như chị lại có một mối tình 6 năm như vậy.

Kiều Thanh bày tỏ: “Ai cũng bảo rằng, tôi và người đàn ông đó không ở được với nhau, nhưng tôi đã chống lại số phận, bởi tôi tin ở chính mình”. Người đàn ông đó vẫn ở cạnh chị, nhưng họ không ràng buộc nhau bởi một tờ hôn thú.

Đến bây giờ, chị chấp nhận lặng lẽ với cuộc sống thiệt thòi của một bà mẹ đơn thân. Khi được hỏi về vấn đề này chị chia sẻ: "Tôi biết xã hội chúng ta vẫn mang nặng tư tưởng phương Đông về chuyện kết hôn, chuyên làm mẹ. Tôi không thể lên báo chia sẻ chuyện về mình làm mẹ đơn thân như thế nào. Những người trẻ có thể cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của tôi nhưng thế hệ trước sẽ không chấp nhận".

Hoa hậu Ngọc Khánh

Sau khi đoạt vương miện cho danh hiệu Hoa hậu Việt Nam lần thứ 6, được tổ chức vào năm 1998, Ngọc Khánh nhanh chóng bước chân vào làng giải trí trong vai trò người mẫu và là gương mặt đại diện sáng giá của nhiều nhãn hiệu thời bấy giờ. Cô cũng đã trở thành người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng và khá thành công trong lĩnh vực này.

Thành công trong sự nghiệp là thế nhưng Ngọc Khánh lại “hồng nhan bạc phận” trong cuộc sống riêng. Năm 2004, cô kết hôn với Luật sư Lê Công Định, hơn cô 8 tuổi (Ngọc Khánh là vợ thứ hai của Lê Công Định). Hạnh phúc chưa tày gang, năm 2009, Lê Công Định đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì các hành vi của ông nằm trong nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia được quy định tại Chương XI, Bộ luật hình sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bổ sung sửa đổi năm 1999.

Sau biến cố lớn của cuộc đời, Ngọc Khánh dường như lùi hẳn khỏi showbiz và sang Mỹ du học.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy

Hoa hậu Thu Thủy là kiều nữ được sinh ra trong một gia đình trí thức với cả bố và mẹ đều là những cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Với lối gia đình truyền thống, cơ bản và những trải nghiệm của bản thân, Thu Thủy đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 khi đang còn là sinh viên Học viện Ngoại giao.

Sau khi giành danh hiệu cao quý này, Thu Thủy không tiếp tục theo học con đường đã chọn mà sang Mỹ để theo học ngành Quản trị kinh doanh và sau trở về mở spa tại Hà Nội. Cô kết hôn ở tuổi 26, ba năm sau cô đệ đơn li dị chồng, hiện cô là người mẹ đơn thân của ba con nhỏ.

Thu Thủy từng chia sẻ, nếu được lựa chọn lại, cô nhất định sẽ không bỏ học giữa chừng, không lấy chồng sớm và sẽ biết cách cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp, không bao giờ để đánh mất mình.

Là một người phụ nữ cá tính, cô đã từng khiến dư luận và giới truyền thông phải xôn xao về những trang blog khá mạnh mẽ của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại