Những hình ảnh đầu tiên về phim hài Tết 2015

Thảo Nguyên |

Năm nay, hai "đại gia" của seri hài Tết Đại gia chân đất sẽ dùng trực thăng để đi lại và kinh doanh.

Ngay từ đầu tháng 10, các hãng phim đã rục rịch chuẩn bị cho 1 mùa hài Tết đầy sôi động. Năm nay, bối cảnh chính của Đại gia chân đất là ở 1 ngôi nhà sàn thuộc địa bàn Thường Tín, Hà Nội. Đây chính là nhà của đại gia Văn Tích. Căn nhà đã được 2 ông đại gia đầu tư, tu sửa trở thành 1 biệt phủ với mong muốn thu hút khách du lịch.

Ngay từ đầu tháng 10, các hãng phim đã rục rịch chuẩn bị cho 1 mùa hài Tết đầy sôi động. Năm nay, bối cảnh chính của Đại gia chân đất là ở 1 ngôi nhà sàn thuộc địa bàn Thường Tín, Hà Nội. Đây chính là nhà của "đại gia" Văn Tích. Căn nhà đã được 2 ông "đại gia" đầu tư, tu sửa trở thành 1 "biệt phủ" với mong muốn thu hút khách du lịch.

Với mục đích kinh doanh du lịch, đại gia Văn Tích đã hóa thân thành bức tượng thánh Tích hòng chiếm được lòng tin và thu nhận đồ cúng từ phía khách du lịch. Tuy nhiên, vì chưa chuẩn bị kỹ nên thánh Tích có tạo hình khá hài hước: Diện triều phục với đầy đủ mũ mão, cân đai nhưng lại đi...tông.

Đặc biệt nhất, năm nay, hai đại gia không chỉ kinh doanh du lịch, mà còn đầu tư hẳn trực thăng và siêu du đò. Chiếc trực thăng được đặt tên: Chuyên cơ Văn Tích với số hiệu 39000 (Ba vạn chín nghìn). 

Đặc biệt nhất, năm nay, hai "đại gia" không chỉ kinh doanh du lịch, mà còn đầu tư hẳn trực thăng và siêu du đò. Chiếc trực thăng được đặt tên: Chuyên cơ Văn Tích với số hiệu 39000 (Ba vạn chín nghìn). 

Các diễn viên và ê-kip sản xuất rất thích thú với đạo cụ đặc biệt này. Chiếc trực thăng của 2 đại gia có thể chứa được 2 người trong khoang lái, cánh quạt có thể vận hành được, song tất nhiên là không thể bay được. Ê-kip sản xuất đã mất hơn nửa tháng để thiết kế và lắp ráp mô hình này nhằm phục vụ tốt nhất cho mỗi cảnh quay.

Các diễn viên và ê-kip sản xuất rất thích thú với đạo cụ đặc biệt này. Chiếc trực thăng của 2 "đại gia" có thể chứa được 2 người trong khoang lái, cánh quạt có thể vận hành được, song tất nhiên là không thể bay được. Ê-kip sản xuất đã mất hơn nửa tháng để thiết kế và lắp ráp mô hình này nhằm phục vụ tốt nhất cho mỗi cảnh quay.

Bộ ảnh chế cực độc và hài hước về Tết Bộ ảnh chế cực độc và hài hước về Tết

(Soha.vn) - Hãy cùng nhìn lại những ngày Tết qua bộ ảnh chế siêu hài dưới đây.

Vẫn như mọi năm, tạo hình chính của 2 ông Tích và Sự là 2 đại gia nửa mùa, học làm sang. Ông Tích vẫn tìm mọi cách để đục khoét tiền của ông Sự. Hai nhân vật chính vẫn không thể chừa được tật hám gái. Thậm chí, bà vợ ông Sự còn phải chạy vạy để tìm trại cai gái cho chồng.

Vẫn như mọi năm, tạo hình chính của 2 ông Tích và Sự là 2 "đại gia nửa mùa", học làm sang. Ông Tích vẫn tìm mọi cách để "đục khoét" tiền của ông Sự. Hai nhân vật chính vẫn không thể chừa được tật hám gái. Thậm chí, bà vợ ông Sự còn phải chạy vạy để tìm "trại cai gái" cho chồng.

Giữa những cảnh quay, các diễn viên tranh thủ học lời thoại và tập diễn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại