Những diễn viên nổi danh từ phim của đạo diễn Châu Huế

Cao Thanh Hương |

Châu Huế là đạo diễn nổi tiếng của làng điện ảnh Việt Nam. Những phim do ông đạo diễn đã đưa rất nhiều cái tên từ mới lạ trở thành nổi tiếng trong nghề.

Hai nghệ sĩ nổi tiếng từ phim của đạo diễn Châu Huế đã được phong tặng danh hiệu NSƯT, đó là Trịnh Kim Chi và Ngọc Hiệp. Những người khác cũng là tên tuổi lớn của điện ảnh Việt như Kinh Quốc, Hồng Ánh, Trương Quỳnh Anh.

Kinh Quốc

Kinh Quốc là một trong những diễn viên tham gia nhiều phim của đạo diễn Châu Huế nhất. Những ai đã quen Kinh Quốc đều biết rằng, anh nổi lên từ chính những bộ phim của vị đạo diễn này.

Kinh Quốc xuất thân là một ông chủ trong ngành kinh doanh kim khí, điện máy.

Anh bước chân vào nghề diễn viên từ năm 1995 nhưng phải đến bộ phim “Hướng nghiệp”, “Chuyện tình bên dòng kênh Xáng”, Kinh Quốc mới thực sự để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

Nói về đạo diễn Châu Huế, nam diễn viên cho biết: “Tôi coi chú như cha. Từ những ngày mới chập chững vào nghề tôi đã được gắn bó với chú, được theo chú đóng phim khắp nơi.

Chú là người đã tạo nên danh tiếng cho tôi, từ “Cô thư ký xinh đẹp”, Hướng nghiệp”, “Ký túc xá” cho đến “Chuyện tình bên dòng kênh Xáng”.

Nhớ cái ơn ấy, trong đám tang đạo diễn Châu Huế, Kinh Quốc là người tận tình nhất lo việc tang lễ vì nhà ông neo người.

Vài người ở đám tang cho biết, hai người con của đạo diễn Châu Huế còn chưa kịp về nhìn mặt cha, trong khi vợ cố đạo diễn đang “chết lên chết xuống” vì sự ra đi bất ngờ của chồng.

Họ cũng bảo, nhiều phim do Châu Huế đạo diễn, ông thường móc hầu bao ra trả trước cho diễn viên, ít nhất là chi phí thiết yếu khi kinh phí của nhà sản xuất chưa rót về kịp.

Sau khi đã khẳng định mình trên mảnh đất điện ảnh, Kinh Quốc được mời nhiều đạo diễn tên tuổi mời tham gia phim do họ đạo diễn.

Trịnh Kim Chi

Trịnh Kim Chi hiện nay là một tên tuổi lớn của điện ảnh Việt Nam cũng như sân khấu khu vực phía Nam. Mới đây, Trịnh Kim Chi còn dấn thân vào nghiệp làm bầu với việc ra mắt sân khấu kịch mang tên cô tại quận 6, TPHCM.

Trịnh Kim Chi được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2012 vì những đóng góp của cô cho nghệ thuật nước nhà. Nhưng không phải ai cũng biết, từ những ngày đầu vào nghề, cô được đạo diễn Châu Huế giúp đỡ rất nhiều.

Lúc đó, Trịnh Kim Chi mới ra trường, mọi thứ còn bỡ ngỡ thì được đạo diễn Châu Huế mời vào vai Thư trong phim “Những nẻo đường phù sa”.

Từ một diễn viên trẻ, còn non nghề, Trịnh Kim Chi đã ghi dấu ấn riêng cho mình từ bộ phim này.

Sự thành công vang dội của bộ phim cũng đồng thời mang đến danh tiếng cho dàn diễn viên tham gia bộ phim ấy, kể cả những người “rất mới” như Trịnh Kim Chi.

Đến tận bây giờ, Trịnh Kim Chi cũng chưa bao giờ quên những ngày đầu làm việc với đạo diễn Châu Huế.

Ngọc Hiệp

Ngọc Hiệp cũng là một cái tên được biết đến sau phim “Những nẻo đường phù sa” với vai Út Hơn, con gái người nông dân cùng khổ Tư Cò do cố nghệ sĩ Hồ Kiểng đóng.

Dù không nổi danh bằng Hồng Ánh, Trịnh Kim Chi nhưng rõ ràng, sau vai diễn này, công chúng bắt đầu biết đến cái tên Ngọc Hiệp. Năm 2001, Ngọc Hiệp được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Và 6 năm sau, tức là năm 2007, cô gây bão trở lại với vai Diệu Huyền trong “Cô gái xấu xí”.

Hiện tại Ngọc Hiệp còn là đạo diễn, giám đốc Hãng phim Việt đồng thời là giảng viên dạy diễn xuất, sản xuất cho trường Điện ảnh quốc tế Sài Gòn.

Hồng Ánh

Vai Mai trong “Những nẻo đường phù sa” là vai diễn sớm làm nên tên tuổi cho Hồng Ánh, khi đó mới 20 tuổi.

Thành công của vai diễn này là nấc thang đầu tiên để nữ diên viên xinh đẹp được mời tham gia hàng loạt các bộ phim nổi tiếng như “Người đẹp Tây Đô”, “Đời cát”, “Người đàn bà mộng du”, “Trái tim bé bỏng”, “Thung lũng hoang vắng”…

Hồng Ánh giành được nhiều giải thưởng uy tín về nghề như Giải Cánh Diều Vàng của Hội điện ảnh năm 2008 với vai Hạnh trong phim “Trăng nơi đáy giếng”. Cô cũng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai.

Cô là thành viên nữ duy nhất của ban giám khảo giải Cánh Diều Vàng năm 2011.

Trương Quỳnh Anh

Cả hai bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Châu Huế là “Ký túc xá” và “Sóng gió cuộc đời” đều có mặt Trương Quỳnh Anh. Có thể nói, trong vai trò diễn viên, Trương Quỳnh Anh thành danh từ hai bộ phim này.

Sau khi đóng “Sóng gió cuộc đời”, Trương Quỳnh Anh được mọi người gọi bằng cái tên Lan (vai diễn của cô trong bộ phim này).

Năm ấy Trương Quỳnh Anh mới học lớp 10, tức là 17 tuổi – và đặc biệt cô bé “chưa biết gì về diễn xuất” như lời khẳng định của Trương Quỳnh Anh. Còn đạo diễn Châu Huế thì rất “can đảm” khi chọn cô bé này cho vai chính trong phim.

Sau khi nghe tin đạo diễn Châu Huế qua đời, Trương Quỳnh Anh chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình về vị đạo diễn đã đưa tên tuổi cô đến với làng điện ảnh: “Trong cuộc đời làm diễn viên của con, con mang ơn nhất 2 người. Một là chú Xuân Phước đã cho con vai diễn đầu tiên, một là bác (đạo diễn Châu Huế - pv)”.

Trương Quỳnh Anh khẳng định “Không có những vai diễn đó thì làm gì có con bây giờ”.

Một số hình ảnh tại đám tang đạo diễn Châu Huế:

Đoàn làm phim Giữa hai bờ thiện ác, bộ phim cuối cùng của đạo diễn Châu Huế tại lễ tang ông - ảnh: C.T.H

Đoàn làm phim "Giữa hai bờ thiện ác", bộ phim cuối cùng của đạo diễn Châu Huế tại lễ tang ông - ảnh: C.T.H

Diễn viên Kinh Quốc (ngoài cùng bên trái) tại đám tang vị đạo diễn anh coi như cha - ảnh: C.T.H

Diễn viên Kinh Quốc (ngoài cùng bên trái) tại đám tang vị đạo diễn anh coi như cha - ảnh: C.T.H

Những người trong nghề tới viếng đám tang đạo diễn Châu Huế - ảnh: C.T.H

Những người trong nghề tới viếng đám tang đạo diễn Châu Huế - ảnh: C.T.H

Vòng hoa của gia đình NSND Lý Huỳnh gửi viếng đạo diễn Châu Huế - ảnh: C.T.H
Vòng hoa của gia đình NSND Lý Huỳnh gửi viếng đạo diễn Châu Huế - ảnh: C.T.H

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại