Những "ân oán tình thù" nổi tiếng của sao Âu Mỹ

Long Hy |

Có những cuộc chiến dai dẳng giữa các ngôi sao dù chỉ diễn ra trên mạng xã hội.

Taylor Swift - Katy Perry

Tình bạn thân thiết giữa hai nữ ca sĩ nổi danh được người hâm mộ vô cùng tin tưởng bởi cả hai thường xuyên gửi lời chúc phúc dành cho nhau. Thậm chí họ còn biểu diễn chung trên sân khấu.

nhung

Nhưng trong bài phỏng vấn trên tạp chí Rolling Stone hồi tháng 8.2014, Taylor Swift đã tiết lộ ca khúc Bad Blood được lấy cảm hứng từ mối quan hệ hai mặt với một nữ ca sĩ nổi tiếng và là kẻ thù không đợi trời chung với cô. Thực tế, Taylor Swift muốn ám chỉ Katy Perry đã cố ý phá hoại sự nghiệp âm nhạc của cô.

Đáp lại, giọng ca Roar ẩn ý đăng chia sẻ trên trang xã hội Twitter và gọi Swift là cô nàng xấu tính Regina Gorge chuyên nói xấu sau lưng trong bộ phim Mean Girls: "Hãy xem Regina Gorge làm gì kìa".

Một phần nguyên nhân của mâu thuẫn được cho là do 3 vũ công trong đoàn Taylor Swift đã chuyển sang làm việc cho Katy Perry, khiến "công chúa nhạc đồng quê" tức giận và quyết định sa thải cả 3 vũ công.

Swift cũng công khai với Rolling Stone rằng: "Chúng tôi rõ ràng là kẻ thù của nhau và lý do thậm chí cũng chẳng phải vì đàn ông mà nó liên quan tới công việc. Cô ấy đã cố phá hoại cả tour diễn của tôi. Cô ta đã thuê rất nhiều người đang làm việc cho tôi".

nhung
Cuộc chiến giữa Swift với Perry lún sâu khi Nicki Minaj được lôi vào.

Không lâu sau, Swift đề cập đến cô nàng rapper Nicki Minaj với giải đề cử VMA 2015 hồi tháng 7 với ẩn ý "Ganh đua với người phụ nữ khác thì không giống chị chút nào".

Katy ngay lập tức "đấu khẩu" qua Twitter: "Cảm thấy thật đáng mỉa mai khi tranh cãi về chuyện phụ nữ đối đầu với nhau, trong khi một người lợi dụng việc hạ bệ một người phụ nữ khác để kiếm tiền...". Nicki sau đó đã nhấn nút "favorite" (yêu thích) dòng tweet này của Katy.

Drake - Meek Mill

Cuộc chiến của hai rapper da màu bắt đầu từ ngày 22.7 khi Meek Mill công khai cáo buộc Drake trên Twitter là kẻ không biết sáng tác. Đáp lại, Drake cho phát hành bản track với tựa đề Charged Up vài ngày sau đó cùng một ca khúc khác có tên Back to Back Freestyle.

nhung

Trong khi đó, Mill cũng cho ra mắt ca khúc Wanna Know kết hợp cùng Quentin Miller, người từng tuyên bố thông qua Tumblr rằng anh đã có thời gian hợp tác với Drake và sẽ không bao giờ trở thành "nhạc sĩ ma" cho rapper này thêm nữa.

Thế nhưng thay vì ra bản track "rửa hận", Drake đơn giản chỉ đăng tấm hình trên Instagram cùng điệu cười mỉa nhằm sỉ nhục Mill tại show diễn Ariana Bacle hôm 3.8 vừa qua.

Ja Rule - 50 Cent

Cuộc chiến giữa Ja Rule và 50 Cent lại dẫn đến xung đột từ âm nhạc đến ngoài đời thực. Ja Rule đã kết bè phái và dính líu đến vụ đâm người của 50 Cent hồi năm 2000, với mục đích đe dọa những DJ đang chơi cho 50 Cent.

nhung

Cuộc chiến dai dẳng của hai danh ca da màu chỉ nguội lạnh theo thời gian khi cả hai cùng lui về hậu trường của làng nhạc hip-hop.

Thế nhưng phả ứng của cư dân mạng đã khiến cuộc chiến giữa Drake và Make Mill lùm xùm trên mạng xã hội, tiếp tục châm ngòi nổ cho mối thù hận giữa 50 Cent và Ja Rule bùng phát trở lại. Cả hai "đấu khẩu" bằng cách lời qua tiếng lại tranh cãi về những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá khứ trên Instagram như ai mới là người tấn công ai...

Donald Trump - Rosie O'Donnell

Cuộc chiến giữa tỉ phú Trump và nữ diễn viên truyền hình O'Donnell bắt đầu từ đầu những năm 2000 và lên đến đỉnh điểm năm 2011 sau khi Trump đăng Twitter gọi O'Donnell là "một người thất bại toàn tập".

Cuộc chiến qua Twitter giữa hai nhân vật này leo thang thêm sau khi O'Donnell ám chỉ Trump là "một kẻ đần độn" và kèm theo đường dẫn câu truyện về một người chuyên gia thất bại.

nhung

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên kênh Fox News, Trump thẳng thắn cho biết: "Rosie là kẻ bắt nạt và chuyên bắt nạt người khác, nhưng cô ta chưa bao giờ bắt nạt được tôi".

Đáp lại, O'Donnell thừa nhận trên tờ People năm 2014: "Có thể Trump là kẻ bắt nạt giỏi nhất tôi từng biết trên đời, bao gồm cả bọn trẻ ranh".

Chưa dừng ở đó, trong năm 2015 trên Fox News, nữ MC Megyn Kelly có nói, Trump từng gọi phụ nữ là "con lợn béo, loài chó, bùn đất và những động vật đáng ghê tờm".

Đáp lại Trump chỉ thừa nhận: "Tôi chửi mình Rosie O'Donnell thôi". Trên Twitter của mình, nữ diễn viên 53 tuổi ám chỉ: "Đi mà giải thích với 2 đứa nhóc nhà ông thì hơn".

Lil' Kim - Nicki Minaj

Nữ rapper Lil' Kim từng cho rằng đồng nghiệp Nicki Minaj là người chiếm ngôi vị rapper đệ nhất của cô. Đáp lại, Minaj đã "bắn cú đại bác" về phía Kim trong ca khúc của mình và cho rằng Kim chẳng có đóng góp gì cho các nữ rapper.

nhung

Cuộc chiến trên mạng xã hội của hai người đẹp cứ thế lời qua tiếng lại. Mới đây, sau khi Minaj góp mặt cùng Beyoncé trong album Flawless, Lil' Kim cũng nhanh chóng cho phát hành ca khúc mới. Minaj sau đó không ngần ngại gọi Kim là "kẻ thua cuộc đau đớn".

Kim từng được hỏi liệu hai người có cơ hội ngồi xuống làm lành, nhưng cô nàng khẳng định: "Không bao giờ có chuyện đó".

Gwyneth Paltrow - Martha Stewart

Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow chính thức tạo tiếng vang từ năm 2008 qua bộ phim Goop, trong khi Martha Stewart lại tỏ ra giễu cợt trên tạp chí Porter năm 2014: "Cô ta mà là ngôi sao điện ảnh? Nếu tự tin ra thì cô ấy không nên cố gắng trở thành một Martha Stewart chứ".

Đáp lại Paltrow không kém cạnh khi trả lời tờ E! News: "Thành thực thì tôi khác điên khi thấy cô ấy đang muốn chúng tôi phải cạnh tranh nhau".

nhung

Cuộc chiến giữa hai ngôi sao màn bạc lên cao khi Stewart công khai câu chuyện ám chỉ đến cuộc ly hôn của Paltrow với tài tử Chris Martin.

Đau đớn hơn khi sau đó Paltrow chia sẻ công thức làm bánh mang tên Jailbird Cake (Tạm dịch: bánh bóc lịch), như một cú bắn về phía Stewart về ký ức ngồi tù của cô năm 2004.

Taylor Swift - Kanye West

Hai ngôi sao ca nhạc giờ đây đã là bạn bè thân thiết nhưng trước đó họ đã từng kình địch nhau sau khi West có trò lố giành giật cúp của Swift tại MTV VMAs hồi năm 2009.

Thậm chí đến Tổng thống Mỹ Barack Obama còn chỉ trích anh là "kẻ đần", lúc này West mới gửi lời xin lỗi tới Swift.

nhung

Không lâu sau cuộc chiến lại tiếp diễn trên Twitter. Lúc này "công chúa nhạc đồng quê" đã không thể chịu đựng hơn khi nói với tờ Vanity Fair:

"Tôi nghĩ mình không còn sẵn sàng làm bạn với kẻ đã không còn chút tôn trọng tôi và anh ta cũng không còn là bạn tôi khi chẳng tôn trọng gì tôi nữa".

50 Cent - Floyd Mayweather

Cả 2 rapper từng là bạn bè chí cốt lâu năm nhưng mâu thuẫn xảy ra vì lý do "chẳng đâu vào đâu" khiến họ đối mặt nhau.

nhung

Chuyện sẽ không có gì khi Mayweather cùng một rapper cá cược nhau trên mạng, trong khi 50 Cent ủng hộ rapper thay vì "ông bạn thân" trên Instagram, khiến Mayweather "cạch mặt" "lão bạn" phản trắc.

Megan Fox - Michael Bay

Vài tháng sau phần 2 Transformers: Revenger of the Fallen ra mắt, cô đào Megan Fox nói với trang Wonderland rằng, đạo diễn Michael Bay muốn trở thành "Hitler trên trường quay".

"Anh ấy là người dễ tổn thương và mong manh ngoài đời nhưng lại là kẻ chuyên chế trên phim trường", Megan Fox nói. Ngay lập tức một vài thành viên từ đoàn phim Transformers đã công kích câu nói của Fox và cho rằng: "Một người vô lễ như cô thì làm sao hiểu được".

nhung

Trong khi Bay không lâu sau thông bao trên trang web cá nhân và giải thích, ông sẽ không tha thứ cho những ai chỉ trích Megan Fox, đồng thời thẳng thắn: "Sự châm biến dồ dại của cô ấy làm nên sự quyến rũ dồ dại của cô nàng".

Rút cục Fox không xuất hiện trong phần 3 của Transformers ra mắt năm 2011. Tuy nhiên cô và Bay đã hợp tác trở lại năm 2014 trong bộ phim Teenage Ninjia Turtles.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại