Nguyên Vũ tiết lộ món đồ quý trừ tà ma, bùa ngải

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Nguyên Vũ chia sẻ đây là món đồ giúp anh “trừ tà”, tránh những xung đột hoặc những chuyện không may mắn.

“Bùa ngải” vốn là 1 vấn đề rất tế nhị nhưng cũng rất đáng sợ đối với giới showbiz. Nguyên Vũ chia sẻ anh đã từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến vấn đề này từ những người bạn trong giới. Tuy nhiên, bản thân anh chưa từng gặp bao giờ.

“Thực tế thì tôi chưa bao giờ gặp những chuyện bùa ngải. Nhưng tôi có nghe nhiều bạn bè trong giới nói về vấn đề này rồi. Tôi cũng rất sợ gặp phải những chuyện như vậy. Là 1 người theo Phật giáo, tôi tin rằng những người dùng bùa ngải để hại người sớm muộn gì cũng gặp quả báo vì những nghiệp chướng mà họ gây ra.”

Khi hỏi “Anh có sợ bị ai đó bùa ngải mình không?”, Nguyên Vũ cười lớn: “Tôi sống đàng hoàng, không gây hấn với ai. Trong giới, tôi không quá thân thiết với ai, nhưng với ai tôi cũng có mối quan hệ chừng mực, nên tôi cũng không lo lắng lắm về chuyện này! Bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ sử dụng bùa ngải.”

Tuy vậy, nam ca sĩ cũng cho biết trong nhà anh có 1 món đồ phong thủy mà anh rất quý. Đó là bức tượng 1 chú ngựa bằng đồng trong tư thế phi nước đại.

Bức tượng con ngựa bằng đồng trong tư thế phi nước đại được Nguyên Vũ yêu thích nhất.

Bức tượng con ngựa bằng đồng trong tư thế phi nước đại được Nguyên Vũ yêu thích nhất.

Theo lời Nguyên Vũ, bức tượng này là đồ anh được tặng trong 1 lần đi quay phim. Người tặng Nguyên Vũ bức tượng con ngựa cho rằng món đồ này có thể giúp anh “chiêu tài, đắc lộc” và đặc biệt là có thể dùng như 1 món đồ “trấn yểm” giúp xua đi tà khí, bùa ngải, tránh những chuyện không may mắn.

Vì chú ngựa khá đẹp, người tặng lại là 1 người đáng kính nên Nguyên Vũ vui vẻ đem về bày trong nhà. Anh cũng rất quý chú ngựa này vì anh tin rằng nó đem lại may mắn, tài lộc và giúp anh tránh được những “tai bay vạ gió”.

Theo phong thủy, ngựa là con vật trung thành nhất, không những thế ngựa còn là hình ảnh của sự kiễn nhẫn, sự bền bỉ, lâu dài, sự may mắn mang lại tài lộc. Nó đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt trong kinh doanh, sự nhanh nhạy và tăng tiến tiền tài, khiến những công việc dự định sẽ nhanh chóng hoàn thành và đạt kết quả cao hơn mong muốn.

Ngoài ra, câu chúc phổ biến mỗi khi có người chuẩn bị đi xa là “Mã đáo thành công”, nghĩa là cứ thấy ngựa là sẽ thành công. Như vậy, theo quan niệm của người xưa, con ngựa là biểu tượng của sự bình an, may mắn.

Nguyên Vũ bên chú ngựa yêu thích.

Nguyên Vũ bên chú ngựa yêu thích.

Bức tượng chú ngựa trong nhà Nguyên Vũ là ngựa đồng, mang nguyên khí của Kim, không những đem lại tài lộc, công danh mà còn có tác dụng hoá giải sát khí, hung khí. Nên đây là vật khí dùng bổ trợ cho phong thuỷ nhà ở, văn phòng, cửa hàng rất hiệu quả.

Xét về cung mệnh tử vi, Nguyên Vũ sinh năm 1975, có ngũ hành năm sinh là Đại khê thủy (khe nước lớn). Theo quy luật ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, như vậy, chú ngựa bằng đồng là vật “hộ mệnh”, tương sinh nên rất phù hợp với Nguyên Vũ.

Chính vì lẽ đó, nam ca sĩ rất yêu quý món đồ này. Anh chia sẻ: “Không biết có đúng không, nhưng từ khi có bức tượng này trong nhà, Nguyên Vũ cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Mà yên tâm thì làm việc gì cũng thấy suôn sẻ, tốt đẹp! Vũ nghĩ, dù cho nó không thực sự “chiêu tài đắc lộc” gì đó, nhưng nó đem lại cho mình cảm giác yên tâm là đáng quý rồi!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại