Người đàn bà "lẳng lơ" nhất trong phim Châu Tinh Trì

An Du |

Đanh đá, lẳng lơ nhưng Kiến Ninh cũng si tình vào loại bậc nhất trong phim Châu Tinh Trì.

Năm 1992, đài Vĩnh Thịnh Hồng Kông sản xuất bộ phim truyền hình Lộc đỉnh ký phiên   bản Châu Tinh Trì với vai Kiến Ninh do Khâu Thục Trinh đóng.

Khác với các phiên bản, Lộc Đỉnh Ký của Châu Tinh Trì mang màu sắc mới với nhiều điểm nhấn thú vị. Phiên bản này được chính nhà văn Kim Dung gửi lời khen tặng.

Khâu Thục Trinh trong phim Tân Lộc đỉnh ký

Thành công của phim không thể không kể tới vai diễn được mệnh danh là "mê trai" nhất phim  Châu Tinh Trì - công chúa Kiến Ninh.

Khâu Thục Trinh, nữ diễn viên thủ vai Kiến Ninh công chúa đã nhập vai thành công khi kết hợp hài hòa của tính cách si tình pha lẫn lẳng lơ, dâm đãng.

Hình ảnh công chúa Kiến Ninh, hay còn gọi là Bào Ngư được Kim Dung xây dựng là một cô gái với tính cách nghịch ngợm, quái đản, lẳng lơ, mê trai và si tình.

Vì tình yêu, Kiến Ninh sẵn sàng từ bỏ thân phận đài các công chúa, chống lại hôn ước của hoàng gia để một lòng đến với tình yêu của Tiểu Bảo.

Tuy nhiên đây cũng là cô gái đáng thương nhất trong các bà vợ của Vi Tiểu Bảo. Cô đã mang hết tình yêu, trái tim của mình cho Vi Tiểu Bảo nhưng lại không giành được tình yêu của người đàn ông đa tình.

Câu chuyện tìm ra diễn viên phù hợp với vai Kiến Ninh là một câu chuyện thú vị mà ít người biết.

Để diễn thành công vai diễn công chúa Kiến Ninh người diễn viên phải lột tả được sự đanh đá, nhõng nhẽo của cô công chúa sống trong lầu son. Không những thế, vai diễn còn đòi hỏi người diễn viên phải thể hiện được sự si tình đến mê muội của cô gái này.

Xét trong các vai diễn vợ của Vi Tiểu Bảo thì vai Kiến Ninh là một vai diễn không hề dễ.

Để tìm diễn viên thực sự phù hợp với vai diễn công chúa Kiến Ninh, Châu Tinh Trì đã phải tìm đến Khưu Thục Trinh. Ít ai biết rằng Châu Tinh Trì và Khưu Thục Trinh là "thanh mai trúc mã" (nam nữ quen biết nhau từ nhỏ).

Thục Trinh nhận lời Châu Tinh Trì trở thành công chúa Kiến Ninh phần lớn vì lý do "nể bạn". Đây thực sự là một vai diễn đầy áp lực đối với nữ diễn viên 24 tuổi bởi trước đó đã rất nhiều diễn viên vào vai thành công.

Tuy nhiên bằng kinh nghiệm diễn xuất trong nhiều bộ phim, Thục Trinh đã hóa thân vào vai công chúa Kiến Ninh lẳng lơ, mê trai, si tinh một cách hoàn hảo.

Kiến Ninh của Thục Trinh có một chút sang chảnh, kiêu kỳ kiểu công chúa nơi cung cấm pha trộn vào đó là một chút phá phách, ương bướng và nhiều chiêu trò.

Sự kết hợp thành công của Vi Tiểu Bảo và công chúa Kiến Ninh trong 2 phần của Lộc đỉnh ký đã khiến Châu Tinh Trì và Khâu Thục Trinh trở thành một đôi "Tiên đồng - Ngọc nữ" trên màn ảnh phim hài Hong Kong.

Sinh năm 1968, Khưu Thục Trinh là một trong những ngôi sao phim cấp 3 nổi tiếng một thời đó.

Bước chân vào làng giải trí từ năm 1987, Thục Trinh đã phải bỏ dở cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vì dính phải 1 vụ bê bối. Tuy nhiên, nhờ gặp được đạo diễn Vương Tinh mà Thục Trinh mới có cơ hội chạm ngõ điện ảnh và sau đó được mệnh danh là “Nữ hoàng phim nóng".

Diễn xuất tài tình của Khâu Thục Trinh "quá ngọt" trong Tân Lộc đỉnh ký

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Thục Trinh rời khỏi làng giải trí và sang Nhật Bản sinh sống. Ở tuổi 46, Thục Trinh có một hạnh phúc viên mãn bên người chồng đại gia và 3 cô con gái.

Năm 2011, cô được Forbes đánh giá là mỹ nhân giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ với số tài sản lên tới 2 tỷ NDT.

Với kiểu nói chuyện à ơi pha lẫn hài hước, đôi mắt đong đưa, Thục Trinh được fan hâm mộ bình chọn là "người đàn bà lẳng lơ" bậc nhất phim Châu Tinh Trì.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại