Ngọc Trinh tự nhận không "chuẩn" bằng người mẫu khác

Cô nàng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước những chỉ trích vô lý từ cư dân mạng về việc cô thường xuyên đi giày cao gót.

Cách đây ít ngày, Ngọc Trinh đã xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất cùng người đẹp Diệu Huyền tiễn Tường Vi sang Mỹ thi Hoa hậu. Ngọc Trinh ăn mặc đơn giản vẫn xinh tươi, nổi bật.

Ngọc Trinh cùng 2 người đồng nghiệp còn thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu 3 mỹ nhân không chụp cùng một em bé Ấn Độ có đôi chân cũng thuộc hàng siêu dài nhưng vẫn lọt thỏm giữa 3 người đẹp bởi những đôi giầy cao gót lênh khênh của họ. Chính điều này khiến nhiều cư dân mạng lên tiếng chê trách cô lúc nào cũng dính với giày cao gót.

Một số chỉ trích của cư dân mạng về việc Ngọc Trinh đi giày cao gót

Không chịu im lặng trước những chỉ trích vô lý của cư dân mạng, Ngọc Trinh đã lên trang facebook cá nhân bày tỏ quan điểm của mình về việc đi giày cao gót. Cô chia sẻ: "Không hiểu mình hay mang giày cao gót thì có lỗi lầm gì mà cứ hay bị các bạn chỉ trích? Thế các bạn có thích mang giày cao gót không? Thích hay không thích, đó là do sở thích của mỗi người, mình cảm thấy tự tin khi mình mang giày cao gót nên mình cứ thích mang mãi thôi... đi mua giày cứ lựa những đôi cao 10-12cm, thậm chí có đôi cả 15cm.

Mình chưa bao giờ nhận mình cao nhất hay gì cả, vốn dĩ người mình bé xương nên rất nhỏ con và nói thẳng ra là hơi "thấp bé" so với 1 số người mẫu khác, nhưng bù lại tỉ lệ cơ thể mình rất cân đối, cho nên mang giày cao gót cũng chỉ là 1 cách tôn dáng mà thôi..mong các bạn hãy thông cảm cho sở thích của mình và bớt chỉ trích lại."

Dòng trạng thái bày tỏ quan điểm của Ngọc Trinh

Đoạn chia sẻ của Ngọc Trinh nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng tình của người hâm mộ không chỉ nữ giới mà cả nam giới. Cô còn lấy được lòng người hâm mộ khi khiêm tốn cho rằng bản thân không được bằng những người mẫu khác nhưng lại biết nhược điểm của mình để khắc phục.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại