Mối tình đồng tính ít người biết của tài tử đầu tiên chết vì AIDS

Habi |

Nam tài tử Rock Hudson - ngôi sao Hollywood đầu tiên chết vì bệnh AIDS từng có mối tình đồng tính sâu đậm.

Chuyện tình được tiết lộ sau 30 năm

Năm 2015, tròn 30 năm kể từ khi nam diễn viên nổi tiếng Rock Hudson qua đời, một cụ ông 77 tuổi lần đầu công khai tình yêu đồng giới với người tình quá cố. Mối tình này đã từng là bí mật những năm 60 của thập niên trước.

Rock Hudson (1925-1985) là tài tử Mỹ nổi danh nhất Hollywood thập niên 1950-1960. Ông thường được biết tới với các vai chính “bad boy” trong những phim như “Magnificent Obsession”, “Giant”, “McMillan & Wife”.

Đặc biệt, thành công đến với Rock khi thủ diễn trong nhiều phim hài đóng chung với Doris Day: “Pillow Talk”, “Lover Come Back”, “Send Me No Flowers”.


Rock Hudson và Elizabeth Taylor trong bộ phim Giant.

Rock Hudson và Elizabeth Taylor trong bộ phim "Giant".

Rock Hudson từng được bầu chọn danh hiệu Ngôi sao của năm, Nam diễn viên chính được ưa thích nhất và nhiều danh hiệu tương tự.

Ông tham gia vào tổng cộng 70 bộ phim và còn lồng tiếng cho nhiều chương trình truyền hình, trong sự nghiệp kéo dài 4 thập kỷ.

Trong những năm 60, khoảng thời gian đỉnh cao của Rock, rất hiếm người gần gũi với ông trừ Lee Garlington, một người môi giới chứng khoán.

Lee kể lại sự gặp gỡ của hai người: “Năm 1962, khi tôi 24 tuổi, tôi đã đến trường quay của Hudson với vai trò một diễn viên quần chúng. Anh ấy rất ngọt ngào. Từ lần đầu tiên chạm mặt nhau tôi đã rất ngưỡng mộ anh ấy”.


Bức ảnh hiếm hoi của Rock Hudson và Lee Garlington chụp năm 1963.

Bức ảnh hiếm hoi của Rock Hudson và Lee Garlington chụp năm 1963.

“Rock Hudson là ngôi sao lớn nhất thế giới hồi đó, và người ta đồn rằng anh ấy là gay. Thế là tôi nghĩ, mình sẽ để mắt đến anh ta.

Tôi đi đến và đứng ngoài căn nhà dành riêng cho anh trong khuôn viên trường quay của hãng Universal, giả vờ đọc tờ Variety, nhưng tôi cố tình để tờ báo ngược.

Anh ấy ra khỏi nhà, đi xuôi xuống phố. Rồi anh ấy ngoái lại nhìn tôi một lần. Tôi biết điều đó”, Lee Garlington tâm sự.

Cuộc hẹn đầu tiên của Lee và Rock diễn ra năm 1963. Lần đầu gặp gỡ ấy mang lại những cảm xúc đặc biệt khiên cậu trai trẻ Lee Garlington lúc ấy không thể quên được.

“Trong căn biệt thự ở phố Beverly Crest Drive trên Beverly Hills, tôi tưởng như mình sợ đến chết được.

Anh ấy cao 1 mét 93, trông như một con thú lớn. Chúng tôi ngồi uốn bia với nhau. Trong cả buổi gặp gỡ, tôi cảm thấy rợn ngợp vì sợ. Rồi Hudson nói, chúng ta hãy đến với nhau”, Lee nói.

Trong suốt ba năm yêu nhau, Rock Hudson và người tình thường đưa nhau đi chơi ở các hội chợ vùng đồng quê.

Còn khi ở nhà, tài tử dạy người yêu cách cạo râu. Tình cảm của nam diễn viên làm vui lòng người yêu mọi lúc kể cả khi anh diễn xuất yêu đương với nữ giới.

Tuy nhiên, Hudson và Garlington đều ngầm hiểu phải giữ kín chuyện tình đồng tính. Nhà môi giới kể lại, ông thường đến chỗ của tài tử sau giờ làm việc, ngủ qua đêm ở đó, rồi rời đi vào lúc sáng sớm.


Rock nổi tiếng trên màn ảnh Hollywood những năm 50-60.

Rock nổi tiếng trên màn ảnh Hollywood những năm 50-60.


Là thần tượng của hàng triệu phụ nữ, Rock Hudson luôn phải che giấu đời sống tình ái riêng tư của mình.

Là thần tượng của hàng triệu phụ nữ, Rock Hudson luôn phải che giấu đời sống tình ái riêng tư của mình.

“Ngày nào cũng vậy, tôi đi làm về là tới nhà Hudson. Tôi qua đêm ở đó và sáng hôm sau khoảng 6h thì kín đáo rời đi bằng ô tô riêng” – Lee Garlington kể.

Khi phải hiện diện tại sự kiện nào đó, 2 người lại đi cùng một cô gái nào đó và giả vờ như tình cờ gặp nhau.

Sau lần một fan nữ lẻn vào nhà Rock Hudson và ngủ trên giường tài tử, cặp đôi đã cẩn trọng hơn. “Trên bàn của Hudson có một bức hình tôi để ngực trần. Cô gái hâm mộ ấy đã không để ý bức hình đó, nhưng nó làm Hudson nghĩ rất nhiều.

Hồi đó, công khai đồng tính nghĩa là tự tử, nghĩa là sự nghiệp diễn viên của anh ấy sẽ tan tành mây khói”, Lee Garlington nói.

Hồi kết buồn của tài tử Hollywood

Các màn che đậy khéo léo đã giúp họ kéo dài mối tình suốt 3 năm, từ năm 1962 đến năm 1965 – thời điểm đường ai nấy đi:

"Một trong số lý do là bởi anh ấy rất hiền còn tôi luôn trông chờ một người cứng rắn, khắc nghiệt. Rock là một người khổng lồ dịu dàng".

Từ sau chia tay, họ dần mất liên lạc cho tới khi Lee Garlington nghe tin Rock Hudson qua đời vì AIDS năm 1985:

"Tôi rất sốc khi biết tin Rock bị AIDS giai đoạn cuối. Tôi đã gọi điện đến những người chăm sóc anh ấy lúc cuối đời, nhưng họ bảo anh ấy ốm tới nỗi không nhớ tôi là ai và tốt hơn hết tôi nên nhớ những ngày cũ thì hơn".

Trên thực tế, Lee Garlington không hề biết Rock Hudson đã yêu và quan tâm tới mình như thế nào, cho tới khi đọc cuốn tiểu sử của người tình cũ.

Cuốn sách được phát hành sau khi nam tài tử qua đời. Trong cuốn tiểu sử đó, Rock cho biết Lee là “tình yêu đích thực duy nhất” của mình.

“Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc cuốn tiểu sử của Hudson. Anh nói rằng trên đời này chỉ yêu có mẹ đẻ và tôi. Tôi không hề nghĩ mình lại có ý nghĩa với anh ấy nhiều đến vậy.

Chúng tôi giữ kín bí mật trong nhiều năm và chỉ khi qua đời Rock mới tiết lộ. Hôm nay tôi ngồi đây kể lại chuyện tình và thấy rất nhiều thứ đã mất đi” – Garlington chia sẻ.

Trước khi gặp gỡ Lee, có rất nhiều tin đồn về việc Rock Hudson là gay. Chính vì sợ bí mật bị phanh phui, ông đã kết hôn với Phyllis Gates năm 1955 như là tấm “bình phong” dập tắt tin đồn đồng tính, che giấu sự thật.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm và kết thúc năm 1958.


Rock Hudson và người vợ bình phong Phyllis Gates.

Rock Hudson và người vợ "bình phong" Phyllis Gates.

Có thể nói cuộc đời Rock Hudson luôn chất chứa nỗi khổ tâm mà vẻ ngoài khán giả không hề nghĩ tới. Từng đánh cắp trái tim của hàng ngàn cô gái, nhưng đằng sau vẻ thành công đào hoa ấy là những chuỗi ngày luôn phải chôn giấu các bí mật.

Thời trẻ thì lén lút che giấu những cuộc tình đồng tính, còn những năm cuối đời Rock Hudson lại sống khổ sở vì bệnh ADIS. Cái tin ông bị nhiễm HIV là một chấn động trong làng nghệ thuật thế giới bởi ông là người đầu tiên trong giới nổi tiếng bị căn bệnh này.

Tình trạng bệnh của Rock Hudson được phát hiện ngày 5/6/1984.Trong những ngày tháng đó, ông luôn tìm cách che giấu bí mật đau khổ này của mình.

Mặc dù đi nhiều nơi như Pháp, Nhật, Hồng Kông… tìm cách chữa bệnh và cố tình điều trị để làm chậm lại sự phát triển của căn bệnh nhưng đã không thành công.


Rock Hudson phát hiện bệnh chỉ 1 năm trước khi mất.

Rock Hudson phát hiện bệnh chỉ 1 năm trước khi mất.


Cái chết gây chấn động của Rock Hudson năm 1985.

Cái chết gây chấn động của Rock Hudson năm 1985.

Trước khi mất, tài tử từng bị một nhóm người kỳ thị, đối xử tàn tệ vì căn bệnh AIDS. Nhiều hãng hàng không thậm chí còn từ chối chở ông từ Pháp về Mỹ, cho rằng ông mắc bệnh truyền nhiễm cần cách ly.

Mặc dù bị kỳ thị, nhưng Rock Hudson tự gọi mình là “bệnh nhân AIDS có ảnh hưởng nhất”, ông hi vọng cái chết của ông sẽ là một sự kiện then chốt giúp nhân loại thức tỉnh về đại dịch HIV/ADIS.

Ngày 2 tháng 10 năm 1985, trái tim của Rock Hudson đã ngừng đập mãi mãi. Đây quả thực là hồi kết buồn của một nam diễn viên đã từng là “ông hoàng” của kinh đô điện ảnh Hollywood.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại