Mẹ của nữ sinh trong vụ Phan Thành - Midu: "Nhiều người ngưỡng mộ vì con tôi quen người nổi tiếng"

Star |

Ngay sau khi đoạn clip nữ sinh Thúy Vi tiết lộ về mối quan hệ với Phan Thành, mẹ của cô - bà Uyên, đã có những chia sẻ quanh vụ ồn ào của con gái.

Vừa qua, sự việc về mối quan hệ giữa Midu và hôn phu Phan Thành đã được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Nhất là khi clip phỏng vấn Thúy Vi - nhân vật được cho là người thứ 3 xen vào giữa mối quan hệ của cặp đôi này được công bố và có lượng chia sẻ rất lớn.

Để có thêm những thông tin chính xác, chúng tôi đã về Cà Mau để có cuộc gặp gỡ với Thúy Vi và gia đình.

Sau vài cuộc hẹn, cô Uyên - mẹ Thúy Vi đã đồng ý có những phản hồi với chúng tôi về những thông tin mà Thúy Vi đã trả lời trong đoạn video gây tranh cãi vừa qua.


Thúy Vi (Ảnh: NVCC)

Thúy Vi (Ảnh: NVCC)

Chào chị Uyên, chị đã xem qua nội dung đoạn clip của Thúy Vi trả lời trên mạng chưa? Khi Thúy Vi thực hiện clip trả lời phỏng vấn thì chị có mặt ở đó không?

Lúc đó tôi không có mặt mà chỉ có ông xã tôi và bé Vi. Khi tôi xem đoạn clip đã linh cảm thấy điều không may.

Trong đoạn clip đó, con tôi trả lời trong lúc không bình tĩnh, hoàn toàn không suy nghĩ gì cả.

Mọi người xem đoạn clip cũng thấy con tôi mất bình tĩnh, nói chuyện cụt ngũn, không văn vẽ gì. Và đoạn clip quay khi không có sự đồng ý của gia đình.

Sau khi tôi biết có đoạn clip, tôi có can thiệp gọi điện gặp người viết bài dề nghị gỡ bài nhưng người này không đồng ý với yêu cầu của gia đình chúng tôi.

Nhiều báo gọi cho tôi nhưng tôi không nhận lời.

Tôi quyết định nhận trả lời phỏng vấn hôm nay vì quá sốt ruột cho con và cũng để cho mọi người hiểu đoạn clip đó con tôi trả lời hoàn toàn không tự chủ.

Sau khi sự việc xảy ra, cuộc sống của chị và gia đình có bị ảnh hưởng nhiều?

Điều này là tất nhiên. Khi có chút danh tiếng hay tai tiếng thì cũng nhiều thị phi. Nhất là khi bé Vi còn là học sinh, môi trường này càng đồn thổi mạnh và nhanh.

Tâm lí khi đến trường và khi tiếp xúc mọi người cũng có biến động. Nhưng tuổi trẻ ngày nay tiếp xúc mạng xã hội, giao lưu kết bạn trên mạng xã hội, thêm độ tuổi này háo thắng.

Tôi nghĩ con mình tìm hiểu, tiếp xúc bạn bè một cách đúng đắn thì tôi mừng. Tôi và ba bé không phải lúc nào cũng kề cận và chỉ bảo từng li từng tí.

Đôi khi nó cũng bộc phát làm theo suy nghĩ riêng của nó, nếu như nó khôn thì nó nhờ, dại thì chịu.

Mọi chuyện khi lên báo, lên trang mạng xã hội thì giờ đi đâu ai cũng biết. Nhưng tôi nghĩ cũng không phải xấu xa lắm.

Bởi người ta cũng chỉ nghe phong phanh là bồ nhí Phan Thành rồi suy luận ra chứ đâu ai biết thực hư ra sao.

Tôi cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề này. Tuổi trẻ thì có quyền tìm hiểu, quen biết bạn bè.

Suy nghĩ của chị khá thoáng, nhưng ánh mắt hàng xóm xung quanh nhìn gia đình có kì thị hay tỏ ra khó chịu?

Cũng bình thường. Thậm chí họ còn cảm thấy hơi bị ngưỡng mộ. Họ nghĩ một người bình thường lại có thể kết bạn với một người nổi tiếng thì không dễ chút nào.

Bên cạnh những người ngưỡng mộ cũng có những người ganh tị. Xã hội mà, mười người nói thì có tới mười một câu.

Ai nói gì cứ kệ họ đi, mình sống sao đúng với mình, không làm điều gì sai trái là được.

Trên mặt báo, người ta có quyền nói, có quyền thêu dệt ra thêm nhiều tình tiết để câu chuyện mới hay mới hấp dẫn.

Ở tuổi của Thúy Vi, việc bị ném đá, bị ghét có phải quá sức chịu đựng của em và ảnh hưởng đến tâm lí của em không?

Thúy Vi: Cũng tùy tâm trạng. Buồn hay vui là do mình. Ví dụ em nói chị điều gì đó xấu xa nhưng chị không màn tới thì chị rất nhẹ nhàng.

Nếu chị để tâm thì chị lại cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Mọi thứ là do bản thân mình.

Xin cảm ơn chị Uyên và Thúy Vi về những chia sẻ này.


Hình ảnh đời thường của Thúy Vi (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh đời thường của Thúy Vi (Ảnh: NVCC)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại