MC Thảo Vân góp ý Yasuy, Quốc Thiên

Những lời chia sẻ của Thảo Vân dành cho Yasuy và Quốc Thiên trong liveshow Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 4 thân tình và đầy ẩn ý.

Không biết là "cố tình" hay ngẫu nhiên mà trong nhiều số gần đây của sân chơi BHYT bên cạnh các sáng tác trẻ trung, rất văn minh của những tác giả trẻ gây sự chú ý của cộng đồng mạng thì những ca khúc dòng nhạc đỏ và dân gian luôn được đề cử với số phiếu khá cao từ phía Hội đồng tuyển chọn.

Những giọng hát được đánh giá cao như Lan Anh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Tân Nhàn, Thành Lê... với những tác phẩm trình bày luôn nhận được những lời khen từ phía Hội đồng bình luận và số điểm bình chọn cao từ Hội đồng bình chọn (sau liveshow) nhưng lại không có cơ hội chạm tay đến giải thưởng hàng tháng bởi không thể địch nổi lượng fan nhắn tin và nghe nhạc online của các ca sĩ trẻ khác.

Tân Nhàn với Đừng ví em là biển

Tân Nhàn với "Đừng ví em là biển"

Tuy vậy, những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống vẫn không thấy làm buồn mà họ luôn trau chuốt cho mỗi lần xuất hiện ở sân chơi BHYT. Và liveshow tháng 4, phần trình diễn của ca sĩ Tân Nhàn với Đừng ví em là biển đã khiến nhiều khán giả thích thú bởi cách thể hiện tinh tế, có chiều sâu nhưng vẫn toát ra vẻ đàn bà, nữ tính.

Một điều đặc biệt mà có lẽ nhiều khán giả yêu âm nhạc đã nghe hoặc biết đến đó là Hoàng Hải và Hoàng Nhật Minh là 2 giọng ca từng bị đưa lên bàn cân để mổ xẻ, so sánh mức độ giống nhau đối với giọng ca đàn anh - ca sĩ Bằng Kiều. Và cũng thật tình cờ khi trong liveshow BHYT tháng 4 cả hai đều kể những câu chuyện tình buồn.

Hoàng Hải

Hoàng Hải

Với Nhắn gió mây rằng anh yêu em, Hoàng Hải đã phần nào thể hiện được chất giọng cao, bay của mình ở những đoạn điệp khúc. Thế nhưng giá như nam ca sĩ điển trai xử lý khéo léo hơn lột tả sự da diết, mãnh liệt và giằng xé từ sâu thẳm trái tim thì có lẽ phần trình bày sẽ gây xúc động mạnh hơn đối với khán giả.

Nhật Minh có phần "đuối" hơn Hoàng Hải khi hát Hãy quay về khi còn yêu nhau - bị phô quá nhiều câu và đặc biệt những nốt cao gần như bị "vỡ". Không có để nhận thấy sự lo lắng có phần căng thẳng của chàng trai gốc Thanh Hóa. MC Thảo Vân nói rằng nghe Nhật Minh hát chị chưa cảm nhận được sự da diết, đau đáu, khát khao muốn kêu gọi người yêu quay về với mình.

MC Thảo Vân ở ghế bình luận.

Cùng đoạt giải quán quân VietNam idol nhưng cả Quốc Thiên và Yasuy đều có những bước đi chậm trong sự nghiệp. Cả hai đều đã có cơ hội xuất hiện và ghi dấu ấn trong chương trình BHYT trước đây nhưng lần trở lại này đáng tiếc hai chàng trai dù cố gắng làm mới mình nhưng lại chưa tới để khán giả thấy được sự lột xác ngoạn mục.

MC Thảo Vân có những góp ý rất thẳng thắn tiết mục Về với lúa của Yasuy. "Nghe những câu đầu tiên Yasuy hát những người xa quê về thành phố làm việc muốn xách ba lô lên để ra bến xe trở về quê hương. Giá như đoạn cao trào Yasuy hát quyết liệt hơn để họ bước lên xe và trở về quê thì hay quá. Tôi vẫn mong Yasuy hát hay hơn".

Yasuy với "Về với lúa"

Ngược lại, hai gương mặt chỉ về nhì trong cuộc thi Vietnam idol và nổi lên từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên là Văn Mai Hương và Trúc Nhân lại ghi điểm khi biết hòa quyện để cùng tôn nhau lên trong Tìm. MC Thảo Vân bảo nghe bài hát chị cảm thấy nếu đang có điều gì đó thì sẽ cố gắng để không đánh mất nó bởi sẽ phải tìm trong nuối tiếc.

Ca nương trẻ tuổi Kiều Anh lần đầu tiên chạm ngõ BHYT với ca khúc Quảng Bình quê ta ơi mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song chưa thực sự ghi được nhiều dấu ấn với khán giả. Có thể lý giải điều này là ca khúc này đã được thể hiện bởi những giọng ca quá xuất sắc như NSND Thu Hiền, ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Cũng trong tối qua, sau khi được biểu diễn ở liveshow tháng 3, ca khúc Quê em mùa nước lũ do Phương Mỹ Chi trình bày liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng suốt 5 tuần qua, qua mặt những ca khúc hit như Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP, Vết mưa của Vũ Cát Tường...

Đồng thời, ca khúc này cũng liên tục đứng đầu ở cả 3 hình thức hình chọn là từ Hội đồng khán giả đại diện, tin nhắn, lượt xem và nghe video clip trên website chương trình.

Đây là lần đầu tiên, ca khúc do một cô bé 11 tuổi thể hiện lại có lượt bình chọn "khủng" như vậy, bỏ xa những ứng viên khác để giành giải Bài hát yêu thích tháng 3.

Tuy nhiên, cả Phương Mỹ Chi và nhạc sĩ Tiến Luân (tác giả ca khúc này) đều không thể có mặt tại Hà Nội để đón nhận giải thưởng. Thay vào đó, ông Phương Bình Quế, cha của Phương Mỹ Chi, đã thay mặt cô bé nhận giải thưởng trị giá 40 triệu đồng của chương trình.

Kiều Anh với "Quảng Bình quê ta ơi"

Một số hình ảnh trong liveshow tháng 4:

Phương Linh với phần trình diễn bốc lửa ca khúc "Leave me alone"
Quốc Thiên
Phương Vy chưa thể hiện trọn vẹn ca khúc "Tình có như không"
Văn Mai Hương

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại