Maya: Từ người mẫu "bưng mâm" thành ngôi sao mới

Từ vai trò người mẫu “Hãy chọn giá đúng”, đá sân ca hát với biệt danh “Giai nhân Hà Dũng” và mới đây là giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Maya đã có một cú chuyển mình đầy ngoạn mục trong làng giải trí.

Maya không còn là một tên tuổi mới với các sân khấu ca nhạc khi tên tuổi của cô đã từng xuất hiện trong nhiều chương trình lớn từ Nam ra Bắc. Bên cạnh sự lĩnh vực ca hát, Maya cũng thử sức và thể hiện khả năng diễn xuất của mình qua những bộ phim. Những vai diễn với những tính cách khác nhau, cùng với thử thách lớn từ phim Scandal - Bí mật thảm đỏ đã mang về cho Maya sự ghi nhận ở giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cùng điểm lại những dấu ấn lớn của cô ca sĩ - diễn viên xinh đẹp xuất thân từ người mẫu giới thiệu của gameshow 'Hãy chọn giá đúng':

Trái đắng

Trước khi đảm nhận vai diễn trong phim Trái đắng, cái tên Maya vẫn còn khá xa lạ với công chúng. Người ta chỉ biết đến Maya với scandal “giai nhân của Hà Dũng”, người mẫu cầm mic với những MV nóng bỏng, quyến rũ và chấm hết. Vì thế, sự xuất hiện của Maya trong phim đã không gây chú ý bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng: Huỳnh Đông, Thanh Trúc, Quang Tuấn, Công Ninh.

Vai diễn của Maya trong phim Trái đắng

Tuy nhiên, trái với sự thờ ơ ban đầu, chỉ sau vài tập phim Trái đắng được phát sóng Maya đã ngay lập tức gây ấn tượng tốt. Cũng chính vì điều này mà từ một vai phụ, nhân vật Diễm của Maya được nâng tầm thành vai thứ chính, không chỉ xuất hiện ở những tập đầu mà là xuyên sốt hết 30 tập phim, có vị trí quan trọng là nút thắt, tháo gỡ bi kịch trong phim.

Dù là vai diễn đầu tay nhưng Maya thể hiện khá “ngọt” vai Diễm trong Trái đắng, từ một cô gái xinh đẹp, thân thiện trở thành kẻ phụ tình, bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm với Cường, rồi bị Cường ám sát phải giả điên giả dại… Cũng từ bộ phim Trái đắng đã giúp mở đường cho sự nghiệp diễn xuất của Maya, giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà đạo diễn nổi tiếng tại Việt Nam.

Yêu lần nữa

Sau phim Trái đắng vào năm 2010, một năm sau đó, Maya bất ngờ có mặt trong dự án phim “Yêu lần nữa” được đầu tư công phu với kịch bản được Việt hóa từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc Chim lửa nổi tiếng và chiếm được tình cảm của rất nhiều khán giả Châu Á.

Maya trong phim Yêu lần nữa cùng diễn viên Minh Luân.

Trong Yêu lần nữa Maya đảm nhận vai Ngọc Vy, vai nữ chính của phim với một cuộc đời truân chuyên và đầy biến động. Vy yêu Hoàng (Minh Luân) nhưng bị gia đình ngăn cấm, cộng thêm hiểu lầm, khoảng cách giàu nghèo đã khiến họ không thể đến với nhau.

Một thời gian sau, Ngọc Vy từ một cô tiểu thư nhà giàu phải đi làm thuê làm mướn được một thiếu gia đem lòng yêu và muốn lấy về làm vợ. Nhưng lúc này đây, số phận lại đùa giỡn với Vy khi để cô gặp được Hoàng. Những hiểu lầm dần được xóa bỏ, tình yêu say đắm ngày nào giờ đây lại trỗi dậy và họ quyết định cho nhau thêm một cơ hội nữa.

Với vai diễn Ngọc Vy trong phim, Maya đã có thêm cơ hội phát huy được khả năng diễn xuất tự nhiên, cũng như diễn tả rất thành công những diễn biến phức tạp trong tâm lí nhân vật, từ đau khổ, hạnh phúc, cùng nghị lực vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống.

Sacandal – Bí mật thảm đỏ

Sau 2 năm xuất hiện trong các dự án phim truyền hình, năm 2013 Maya có được cơ hội lớn khi được đạo diễn Victor Vũ tin tưởng chọn vào phim Scandal – Bí mật thảm đỏ. Và cũng từ bộ phim này đã giúp nâng tầm diễn xuất của Maya, giúp cô có thể khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí Việt Nam.

 
Vai Trà My trong Scandal chính là vai diễn định mệnh của Maya .

Ngay từ khi chưa ra mắt, Scandal đã gây rất nhiều chú ý của dư luận khi lấy đề tài về showbiz Việt Nam với những scandal “nóng” từ bán dâm, tung ảnh nóng, chân dài, đại gia, chuyện bùa ngải…hay những cô gái trẻ chấp nhận quen với những đại gia lắm tiền nhiều của để được sống sung túc, tiến thân trong giới showbiz.

Khác với những dự đoán về sự lu mờ của Maya khi đứng cạnh ngọc nữ Vân Trang, một nữ diễn viên khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, lẫn màn ảnh rộng với các vai diễn đình đám trong Thiên mệnh anh hùng, Cô dâu đại chiến 1 …Maya đã chứng tỏ sức hút nổi trội khác biệt và không ngừng cố gắng của mình. Vai Trà My của Maya với nội tâm dằn vật, sự ghen tỵ, độc ác tô điểm bằng vẻ bề ngoài vô cùng quyến rũ đã giúp Maya tạo được ấn tượng rất tốt, nhận được không ít lời khen của giới chuyên môn về diễn xuất vượt trội, tiến bộ.

 
Maya đã đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả lẫn giới phê bình .

Từ người mẫu “bưng mâm” chương trình gameshow ngày nào, Maya nay đã trở thành một diễn viên trẻ tài năng mới của làng điện ảnh Việt Nam. Những tâm sự chân thành của Maya khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2013 đã lấy không ít nước mắt của khán giả. Tin rằng với nỗ lực làm mới mình không ngừng, sự chuyên cần rèn luyện khả năng diễn xuất, cô gái Hà Thành sẽ tiếp tục có thêm nhiều vai diễn hấp dẫn, mới lạ trong thời gian tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại