Long Nhật: "Còn rất nhiều đại gia khác cho Diễm Hương"

"Diễm Hương đẹp nên cô ấy có rất nhiều cơ hội", nam ca sĩ Long Nhật cho biết.

Trước về câu chuyện đang gây lùm xùm suốt thời gian qua của Hoa hậu Diễm Hương, "bà tám showbiz" Long Nhật lên tiếng:

"Theo Long Nhật nghĩ, sai lầm thì ai cũng đã thấy là cái sai rồi. Nhưng nói về lý cũng phải nói về tình. Ở đây, Long Nhật rất là cảm phục những người biết vượt lên số phận, lội dòng nước ngược. Qua câu chuyện của Diễm Hương chúng ta cũng thấy một điều rằng: Cuộc sống của một Hoa hậu bình thường tưởng chừng lấp lấp, lên xe xuống ngựa, đời sống giàu sang, được mọi người tung hô..., nhưng sau đó là một cuộc hôn nhân bất hạnh. Đấy là một điều thương cảm!.

Câu chuyện kết hôn của Diễm Hương nó cũng li kỳ quá. Có người tin có người không. Phải có giấy đăng ký độc thân thì mới được kết hôn, nhưng ở đây 2 người in ra ở trên mạng rồi đem đi đăng kí kết hôn như một trò chơi. Đấy cũng là sai lầm của họ khi đem hôn nhân của mình ra làm trò đùa.

"Diễm Hương đẹp nên cô ấy có rất nhiều cơ hội, còn rất nhiều đại gia khác" - Long Nhật cho biết

"Diễm Hương đẹp nên cô ấy có rất nhiều cơ hội, còn rất nhiều đại gia khác" - Long Nhật cho biết

Nhưng tôi thấy một điều là Diễm Hương đã cố gắng bứt ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh đó. Diễm Hương đẹp nên cô ấy có rất nhiều cơ hội, còn rất nhiều đại gia khác. Cái được của Diễm Hương là cô ấy muốn bước lên bằng chính đôi chân của mình. Còn cái sai là cô ấy đã không thành thật để nói hết cho mọi người nghe. Cái sai lầm này chúng ta khó chấp nhận, nhưng có thể thông cảm được. Ví dụ cô ấy giấu mọi người chuyện kết hôn để làm chuyện gì cơ, đây cô ấy đi thi Hoa hậu. Cô muốn đem nhan sắc của nước nhà ra trường quốc tế. Điều đó chúng ta phải hoan nghênh chứ.

Về chuyện cấm biểu diễn. Long Nhật rất hoan nghênh khi Cục đã đưa ra quyết định rút lệnh cấm hoạt động nghệ thuật đối với Diễm Hương, mặc dù hơi chậm".

 Long Nhật thương cảm cho số phận của Diễm Hương

Long Nhật thương cảm cho số phận của Diễm Hương

Khi được hỏi về sự công kích, ném đá của dư luận về phía Diễm Hương khi mọi người cho rằng chính sự dối trá và không chung thủy với chồng của cô mới dẫn đến câu chuyện này.

Long Nhật nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mình có ở nhà người ta đâu mà mình biết câu chuyện ở nhà họ. Nhà nào cũng có cảnh khổ. Mọi người khoan vội ném đá cô ấy, Long Nhật thấy rất oan ức. Thêm một lý do nữa để Diễm Hương giấu câu chuyện hôn nhân của mình. Vì cuộc hôn nhân này chưa có đám cưới. Diễm Hương chưa mặc áo cưới, chưa làm cô dâu, chưa lạy bàn thờ... tất cả chỉ nằm trên giấy tờ".

Bên cạnh đó, nam ca sĩ gốc Huế cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc một số người đòi truất vương miện Hoa hậu và đòi cấm diễn vĩnh viễn đối với Diễm Hương: "Còn về việc ai đó muốn truất vương miện và cấm diễn vĩnh viễn thì là rất khắt khe và quá đáng. Không có luật pháp nào cấm vĩnh viễn một lời nói dối như thế. Phía Cục của mình nên dùng biện pháp răn đe thôi, giơ cao đánh khẻ để tạo tiền lệ cho những cô Hoa hậu phía sau. Việc Cục thu hồi lại lệnh cấm là một điều rất đáng mừng".

"Công việc với Diễm Hương bây giờ: Để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ, cô phải làm tốt sứ mạng của một cô Hoa hậu. Và để làm sao xứng đáng với cái vương miện Hoa hậu đó" - Long Nhật không quên đưa ra kiến giải lối thoát cho Diễm Hương vào thời điểm hiện tại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại