Loạt ảnh gây ám ảnh của “em Lâm” Trần Hiểu Húc

Minh Phương |

Dù đã qua đời được 8 năm song ánh mắt phảng phất nỗi buồn của Trần Hiểu Húc vẫn khiến nhiều khán giả xót xa.

Trần Hiểu Húc được đánh giá là nàng Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất làng giải trí Hoa ngữ. Chỉ bằng một vai diễn trong Hồng lâu mộng, Trần Hiểu Húc đã trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Thế nhưng, thật đáng tiếc là cuộc đời bi thảm của “em Lâm” đã vận vào số phận Trần Hiểu Húc.

Trần Hiểu Húc sinh ngày 29.10.1965 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại An Sơn, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Trần Hiểu Húc sinh ngày 29.10.1965 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại An Sơn, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Vì chào đời lúc bình minh nên cha nàng Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Kinh kịch Trần Cường đã đặt tên cho cô con gái cưng là Trần Hiểu Húc với ý nghĩa: “Con bé trông rất mỏng manh, tôi hy vọng Hiểu Húc sẽ giống như mặt trời lúc bình minh, luôn tỏa ánh sáng rực rỡ, đem sự vui vẻ và hạnh phúc tới mọi người”.
Vì chào đời lúc bình minh nên cha nàng Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Kinh kịch Trần Cường đã đặt tên cho cô con gái cưng là Trần Hiểu Húc với ý nghĩa: “Con bé trông rất mỏng manh, tôi hy vọng Hiểu Húc sẽ giống như mặt trời lúc bình minh, luôn tỏa ánh sáng rực rỡ, đem sự vui vẻ và hạnh phúc tới mọi người”.
Khi Trần Hiểu Húc bước vào cấp tiểu học, cha mẹ cô mong muốn con gái bé bỏng sẽ kế nghiệp phụ mẫu song Hiểu Húc không thích bộ môn kinh kịch mà chỉ yêu thích múa ballet.
Khi Trần Hiểu Húc bước vào cấp tiểu học, cha mẹ cô mong muốn con gái bé bỏng sẽ kế nghiệp phụ mẫu song Hiểu Húc không thích bộ môn kinh kịch mà chỉ yêu thích múa ballet.
Khi bước vào trường trung học năm 1976, Trần Hiểu Húc rất chịu khó học múa ballet. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Văn hóa, cô bé Trần đã phải từ bỏ ước mơ.
Khi bước vào trường trung học năm 1976, Trần Hiểu Húc rất chịu khó học múa ballet. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Văn hóa, cô bé Trần đã phải từ bỏ ước mơ.
Năm 1979, Trần Hiểu Húc gia nhập đoàn Kịch nói Yên Sơn. Do chưa có kinh nghiệm nên Trần Hiểu Húc chỉ được phụ giúp các công việc vặt tại đoàn kịch và tham gia một số vai nhỏ.
Năm 1979, Trần Hiểu Húc gia nhập đoàn Kịch nói Yên Sơn. Do chưa có kinh nghiệm nên Trần Hiểu Húc chỉ được phụ giúp các công việc vặt tại đoàn kịch và tham gia một số vai nhỏ.
Đầu mùa hè năm 1984, Trần Hiểu Húc đọc được thông báo tuyển diễn viên cho bộ phim Hồng lâu mộng do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức. Cô gái 19 tuổi đã mạnh dạn viết thư cho đạo diễn Vương Phù Lâm bày tỏ mong muốn được thử vai Lâm Đại Ngọc.
Đầu mùa hè năm 1984, Trần Hiểu Húc đọc được thông báo tuyển diễn viên cho bộ phim Hồng lâu mộng do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức. Cô gái 19 tuổi đã mạnh dạn viết thư cho đạo diễn Vương Phù Lâm bày tỏ mong muốn được thử vai Lâm Đại Ngọc.
Sau 6 ngày, Trần Hiểu Húc đã nhận được thư trả lời của đạo diễn Vương. Ngay lập tức, Hiểu Húc tới Bắc Kinh để tham dự vòng casting. “Đơn giản và rất tự nhiên” là những ấn tượng đầu tiên về Trần Hiểu Húc với đạo diễn Vương.
Sau 6 ngày, Trần Hiểu Húc đã nhận được thư trả lời của đạo diễn Vương. Ngay lập tức, Hiểu Húc tới Bắc Kinh để tham dự vòng casting. “Đơn giản và rất tự nhiên” là những ấn tượng đầu tiên về Trần Hiểu Húc với đạo diễn Vương.

Tháng 4.1985, Trần Hiểu Húc nhận được tin cô sẽ bước vào một khóa huấn luyện trong vòng 3 tháng cùng các diễn viên khác. Sau khi đào tạo, nhà sản xuất sẽ quyết định “ai đi ai ở”. Vào thời điểm đó, rất nhiều diễn viên đăng ký diễn vai Lâm Đại Ngọc. Đoàn làm phim sẽ dựa vào diễn xuất, ngoại hình mà chấm điểm. Khi đó, Trần Hiểu Húc xếp ở vị trí thứ ba.

Đạo diễn Vương đã khéo léo hỏi Trần Hiểu Húc: “Nếu em không diễn vai Lâm Đại Ngọc, em sẽ chọn nhân vật nào?”. Trần Hiểu Húc lúc đó đã trả lời rất kiên quyết: “Tôi chính là Lâm Đại Ngọc. Nếu tôi diễn nhân vật khác, khán giả sẽ thắc mắc tại sao Lâm Đại Ngọc lại đi diễn một nhân vật khác như vậy”. Bất ngờ trước câu trả lời của Trần Hiểu Húc, đạo diễn Vương và đoàn phim đã cân nhắc và giao cho Trần Hiểu Húc vai diễn Lâm Đại Ngọc.
Đạo diễn Vương đã khéo léo hỏi Trần Hiểu Húc: “Nếu em không diễn vai Lâm Đại Ngọc, em sẽ chọn nhân vật nào?”. Trần Hiểu Húc lúc đó đã trả lời rất kiên quyết: “Tôi chính là Lâm Đại Ngọc. Nếu tôi diễn nhân vật khác, khán giả sẽ thắc mắc tại sao Lâm Đại Ngọc lại đi diễn một nhân vật khác như vậy”. Bất ngờ trước câu trả lời của Trần Hiểu Húc, đạo diễn Vương và đoàn phim đã cân nhắc và giao cho Trần Hiểu Húc vai diễn Lâm Đại Ngọc.
Sau khi Hồng lâu mộng phát sóng, bộ phim đã nổi tiếng khắp Trung Quốc và châu Á. Lúc này, tên tuổi Trần Hiểu Húc đã nổi như cồn và trở thành ngôi sao “hot” nhất lúc bấy giờ.
Sau khi Hồng lâu mộng phát sóng, bộ phim đã nổi tiếng khắp Trung Quốc và châu Á. Lúc này, tên tuổi Trần Hiểu Húc đã nổi như cồn và trở thành ngôi sao “hot” nhất lúc bấy giờ.
Hình ảnh “Lâm Đại Ngọc” Trần Hiểu Húc khẽ vén rèm trong Hồng lâu mộng đã trở thành hình ảnh kinh điển nhất màn ảnh. Nhiều bộ phim cổ trang sau này đã “bắt chước” hành động e lẹ mà dịu dàng của “em Lâm” để phim thêm cuốn hút.
Hình ảnh “Lâm Đại Ngọc” Trần Hiểu Húc khẽ vén rèm trong Hồng lâu mộng đã trở thành hình ảnh kinh điển nhất màn ảnh. Nhiều bộ phim cổ trang sau này đã “bắt chước” hành động e lẹ mà dịu dàng của “em Lâm” để phim thêm cuốn hút.
Bức ảnh hiếm hoi của “Lâm Đại Ngọc” Trần Hiểu Húc và “Tiết Bảo Thoa” Trương Lợi.
Bức ảnh hiếm hoi của “Lâm Đại Ngọc” Trần Hiểu Húc và “Tiết Bảo Thoa” Trương Lợi.
Trần Hiểu Húc và Âu Dương Phấn Cường (vai Giả Bảo Ngọc) đã tạo nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp và bi ai nhất màn ảnh Trung Quốc.
Trần Hiểu Húc và Âu Dương Phấn Cường (vai Giả Bảo Ngọc) đã tạo nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp và bi ai nhất màn ảnh Trung Quốc.
Sau vai diễn kinh điển trong Hồng lâu mộng, Trần Hiểu Húc tham gia bộ phim Gia xuân thu song không thành công như mong đợi. Lúc này, Trần Hiểu Húc cũng đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn với diễn viên Tất Ngạn Quân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Hiểu Húc và Ngạn Quân không bền lâu. Cặp vợ chồng đường ai nấy đi chỉ sau một thời gian ngắn.
Sau vai diễn kinh điển trong Hồng lâu mộng, Trần Hiểu Húc tham gia bộ phim Gia xuân thu song không thành công như mong đợi. Lúc này, Trần Hiểu Húc cũng đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn với diễn viên Tất Ngạn Quân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Hiểu Húc và Ngạn Quân không bền lâu. Cặp vợ chồng "đường ai nấy đi" chỉ sau một thời gian ngắn.
Sau khi chia tay Tất Ngạn Quân, Trần Hiểu Húc tìm được sự đồng cảm với Hách Đồng. Hai người cùng nhau mở một công ty quảng cáo và kinh doanh rất thuận lợi. Năm 1991, Trần Hiểu Húc – Hách Đồng kết hôn và chuyển lên Bắc Kinh sinh sống.
Sau khi chia tay Tất Ngạn Quân, Trần Hiểu Húc tìm được sự đồng cảm với Hách Đồng. Hai người cùng nhau mở một công ty quảng cáo và kinh doanh rất thuận lợi. Năm 1991, Trần Hiểu Húc – Hách Đồng kết hôn và chuyển lên Bắc Kinh sinh sống.
Công ty quảng cáo của vợ chồng Trần – Hách phát triển mạnh và nhanh chóng mở rộng thị trường. Lúc này, Trần Hiểu Húc rất bận rộn với công việc. Cô trở thành nữ doanh nhân rất thành đạt trong lĩnh vực quảng cáo. Năm 2005 – 2006, Trần Hiểu Húc được bình chọn là một trong mười nữ doanh nhân hàng đầu Trung Quốc.
Công ty quảng cáo của vợ chồng Trần – Hách phát triển mạnh và nhanh chóng mở rộng thị trường. Lúc này, Trần Hiểu Húc rất bận rộn với công việc. Cô trở thành nữ doanh nhân rất thành đạt trong lĩnh vực quảng cáo. Năm 2005 – 2006, Trần Hiểu Húc được bình chọn là một trong mười nữ doanh nhân hàng đầu Trung Quốc.
Tháng 3.2006, đạo diễn Trần Cường nhận thấy sắc mặt con gái hốc hác và xanh xao, tay luôn vô thức đưa lên ôm ngực phải. Nghĩ con gái có bệnh, ông đã hỏi dò Hiểu Húc nhưng cô nói mình vẫn khỏe.
Tháng 3.2006, đạo diễn Trần Cường nhận thấy sắc mặt con gái hốc hác và xanh xao, tay luôn vô thức đưa lên ôm ngực phải. Nghĩ con gái có bệnh, ông đã hỏi dò Hiểu Húc nhưng cô nói mình vẫn khỏe.
Tháng 10.2006, thấy con gái ngày càng yếu, đạo diễn Trần đã khuyên cô tới bệnh viện khám sức khỏe. Nhưng Hiểu Húc lại một lần nữa từ chối và an ủi cha rằng: “Đừng lo lắng cho con, con vẫn thường mơ về những ngày tuổi trẻ thoảng qua một cách nhanh chóng. Con sẽ giống như cha và mẹ, sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Trong lúc chờ cho tới khi 60 tuổi, con đã sẵn sàng để nghiên cứu Phật pháp rồi”.
Tháng 10.2006, thấy con gái ngày càng yếu, đạo diễn Trần đã khuyên cô tới bệnh viện khám sức khỏe. Nhưng Hiểu Húc lại một lần nữa từ chối và an ủi cha rằng: “Đừng lo lắng cho con, con vẫn thường mơ về những ngày tuổi trẻ thoảng qua một cách nhanh chóng. Con sẽ giống như cha và mẹ, sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Trong lúc chờ cho tới khi 60 tuổi, con đã sẵn sàng để nghiên cứu Phật pháp rồi”.
Dù thấy con gái rất lạc quan song ông Trần vẫn cảm thấy bất an. Ông đã gọi điện cho dì của Hiểu Húc là Vương Nguyên Phượng cùng thuyết phục Hiểu Húc vào bệnh viện.
Dù thấy con gái rất lạc quan song ông Trần vẫn cảm thấy bất an. Ông đã gọi điện cho dì của Hiểu Húc là Vương Nguyên Phượng cùng thuyết phục Hiểu Húc vào bệnh viện.
Lúc tới bệnh viện, tình trạng của Trần Hiểu Húc đã rất nghiêm trọng. Cả nhà nữ diễn viên quá cố đã sững sờ khi nghe tin Hiểu Húc mắc ung thu vú giai đoạn cuối. Dù được cha động viên vào bệnh viện làm phẫu thuật song Trần Hiểu Húc đã liên tục từ chối.
Lúc tới bệnh viện, tình trạng của Trần Hiểu Húc đã rất nghiêm trọng. Cả nhà nữ diễn viên quá cố đã sững sờ khi nghe tin Hiểu Húc mắc ung thu vú giai đoạn cuối. Dù được cha động viên vào bệnh viện làm phẫu thuật song Trần Hiểu Húc đã liên tục từ chối.
Trước sự kiên định của con gái, ông Trần đã đồng ý với cô không thực hiện phẫu thuật. Khi thấy cha khóc, Trần Hiểu Húc đã không cầm được nước mắt mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trước sự kiên định của con gái, ông Trần đã đồng ý với cô không thực hiện phẫu thuật. Khi thấy cha khóc, Trần Hiểu Húc đã không cầm được nước mắt mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Được sự đồng ý của cha mẹ, Trần Hiểu Húc tới chùa Bạch Quốc Hưng Long ở Trường Xuân để tu hành.
Được sự đồng ý của cha mẹ, Trần Hiểu Húc tới chùa Bạch Quốc Hưng Long ở Trường Xuân để tu hành.
Ngày 23.2.2007, Trần Hiểu Húc quyết định xuống tóc quy y cửa Phật với pháp danh Diệu Chân.
Ngày 23.2.2007, Trần Hiểu Húc quyết định xuống tóc quy y cửa Phật với pháp danh Diệu Chân.
Ngày 13.5.2007, Trần Hiểu Húc lặng lẽ từ giã cõi đời ở tuổi 41 trong tình trạng hôn mê kết thúc một cuộc đời hồng nhan bạc mệnh.
Ngày 13.5.2007, Trần Hiểu Húc lặng lẽ từ giã cõi đời ở tuổi 41 trong tình trạng hôn mê kết thúc một cuộc đời hồng nhan bạc mệnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại