Lộ diện người vợ bí mật của "Hà Dĩ Thâm" Chung Hán Lương

Chi Nguyễn |

Người chồng trong mơ của nhiều cô gái phải chăng cũng đã có vợ và con như bao ngôi sao khác.

Sau khi bộ phim "Bên nhau trọn đời" được công chiếu, độ nổi tiếng của "tiểu Thái Dương" Chung Hán Lương ngày càng được nâng cao.


Chung Hán Lương trong phim Bên nhau trọn đời

Chung Hán Lương trong phim "Bên nhau trọn đời"

Đồng thời các fan hâm mộ càng có dịp tò mò với cuộc sống đời tư của Chung Hán Lương như: "Hà Dĩ Thâm" đã kết hôn chưa? Nếu đã kết hôn thì người phụ nữ may mắn đó là ai?


Chung Hán Lương và Tề Phương

Chung Hán Lương và Tề Phương

Theo nguồn thông tin cho biết, người vợ bí mật của Chung Hán Lương là Tề Phương, cô là Hoa hậu toàn cầu Trung Quốc.

Tề Phương sở hữu dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt phúc hậu và cô cũng là một fan hâm mộ của Chung Hán Lương. Ngoài ra, Tề Phương còn được cho rằng đã hạ sinh một bé trai cho Chung Hán Lương và hiện bé đã được 2 tuổi.


Tề Phương

Tề Phương

Tề Phương là một diễn viên, người mẫu của Trung Quốc đại lục. Hai người quen biết nhau khi cùng góp mặt trong bộ phim "Không kịp nói yêu em", câu chuyện tình của cặp đôi được coi là "phim giả tình thật".

Từ chuyện tình Chung Hán Lương - Tề Phương đến Châu Kiệt Luân - Côn Lăng hay Lâm Chí Dĩnh với Trần Nhược Nghi... đều có thể nhận thấy, nhiều sao nam đã chọn đến với chính người hâm mộ của mình, những người đẹp này đều là những mẫu nữ xinh đẹp và gợi cảm.

Nhiều ý kiến cộng đồng mạng Trung Quốc thực sự tò mò muốn biết về thời gian Tề Phương trở thành bạn gái của Chung Hán Lương.


Chung Hán Lương và Tề Phương trong phim Không kịp nói yêu em

Chung Hán Lương và Tề Phương trong phim "Không kịp nói yêu em"

Nói đến chuyện tình cảm, trong một bài phỏng vấn nam tài tử 40 tuổi từng chia sẻ: "Bốn mươi tuổi đầu rồi sao lại chưa yêu đương gì? Lấy đâu ra tin đồn nào về người tình lâu năm? Nếu tôi đã yêu ai đó lâu như vậy thì chắc phải đợi một người tình trọn đời trọn kiếp quá".

Chung Hán Lương có nhắc đến mối tình đầu của anh với một người đẹp hơn tuổi, tuy vậy anh không đề cập sâu hơn về chuyện này: "Không phải tôi không muốn nói mà chuyện tình cảm giữa hai người không biết nên nói thế nào, rồi biết đi nói với người ta ra sao, như vậy chẳng khác gì tin vịt".

Trước đó, từng có thông tin cho rằng Chung Hán Lương có quan hệ lâu năm với một người hâm mộ nữ của anh, cô gái là người Đài Bắc. Bản thân mỹ nam xứ cảng thơm khi được hỏi về thông tin trên đã phủ nhận.

Khi anh khai trương công ty giải trí tại Đài Bắc, người bạn gái của anh khi đó cũng có mặt, trong khi hiện tại giới thạo tin cho biết bà xã của Hán Lương cũng đang kinh doanh một cửa hiệu bánh bao ở Đài Bắc.

Sự việc này nam diễn viên không phủ nhận cũng không đưa ra bất kỳ hồi đáp nào.


Tề Phương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc năm 2006

Tề Phương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc năm 2006

Ngay sau khi hình ảnh vợ chồng Chung Hán Lương được tiết lộ, người hâm mộ bắt đầu chú ý hơn đến nữ diễn viên kiêm người mẫuTề Phương.

Cô sinh năm 1984, người gốc Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, từng tốt nghiệp Khoa kinh tế thuộc Học viện xây dựng Nam Xương.

Các thành tích nổi bật của Tề Phương như Top 10 cuộc thi thiết kế thời trang người mẫu truyền hình CCTV (2003), giải nhì cuộc thi thời trang quốc tế Thượng Hải (2005), đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu toàn cầu Trung Quốc lần thứ 4 (năm 2006) cùng các giải phụ như Người đẹp phong cách và Người đẹp Thân thiện.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Tề Phương lần đầu chạm mặt làng nghệ với phim Đại Tần đế quốc (2007) vai Bình Ngọc công chúa, Thư kiếm ân cừu lục (2008).  

Năm 2009, cô đóng chung với Chung Hán Lương phim điện ảnh The Bloody Blade (2009). Một năm sau cô góp mặt trong bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm Không kịp nói yêu em (2010), đóng cặp cùng nam tài tử Hồng Kông.

Với vai diễn nữ lớp trưởng Châu Xích Hồng trong phim Chiến tranh không tin vào nước mắt (2012) đã giúp tên tuổi Tề Phương bay cao bay xa trong Cbiz.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại