Huyền thoại Nicklaus (phải).
Tháng trước McIlroy giành chức vô địch US Open một cách đáng nể: nhà vô địch trẻ nhất kể từ năm 1923 và bỏ cách người về nhì tới 8 gậy. Đó là giải major đầu tiên golf thủ 22 tuổi có được trong sự nghiệp nhiều hứa hẹn.
Bởi vậy, anh nhận được khá nhiều lời khen ngợi và được kỳ vọng lớn trước khi tham dự Open Championship - giải major thứ ba trong năm khởi tranh từ ngày 14/7.
Tuy nhiên, Nicklaus cho rằng kỳ vọng quá lớn có thể sẽ tạo ra áp lực cho McIlroy.
"Đừng vội xức dầu thánh một khi cậu ấy chưa được phong hoàng tử", huyền thoại người Mỹ ví von. "McIlroy mới giành một giải major. Khi cậu ấy có được hai, ba hay năm danh hiệu lớn như thế các bạn mới có thể nói đây là một golf thủ đáng xem".
"Và từ nay cho đến ngày đó, cậu ấy vẫn chỉ được đánh giá là một trong những golf thủ rất tài năng".
Không sớm đặt quá nhiều kỳ vọng vào kẻ hậu sinh, nhưng Nicklaus tin rằng US Open không phải là thành công duy nhất của McIlroy ở một giải major.
"Tôi nghĩ Rory sẽ giành được nhiều giải major. Đó là một golf thủ rất tài năng", cựu golf thủ 71 tuổi nhận định. "Ngay từ năm ngoái, một cách thực tế chúng ta có thể nhận thấy rằng Rory hoàn toàn có khả năng vô địch Masters cũng như US Open".
McIlroy.
Sau khi đăng quang ở US Open, McIlroy đã đi nghỉ liền ba tuần và bỏ luôn giải Golf Pháp Mở rộng. Động thái này khiến đội trưởng Ryder Cup 2010 người Bắc Ireland Colin Montgomerie không hài lòng.
Tuy nhiên McIlroy vẫn cho rằng anh không làm gì sai trái. "Một số người chất vấn tại sao tôi chọn cách đi từ giải major này đến ngay giải major khác mà không có giải đấu bước đệm ở giữa. Câu trả lời của tôi rất đơn giản".
"Sau những gì diễn ra ở US Open và cái cách nó trở nên đặc biệt, tôi muốn gạt bỏ mọi thứ để khi thi đấu trở lại tôi có thể tập trung tốt hết mức vào golf. Nếu tôi tham dự giải Pháp Mở rộng, tôi có lẽ không thể tập luyện hoặc chuẩn bị một cách hợp lý nhất".
"Mỗi khi tham dự một giải đấu nào đó tôi đều muốn giành chiến thắng, và ở giải Pháp Mở rộng, nếu tham dự tôi nghĩ sẽ khó có cơ hội đăng quang. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng lúc đó, ví như truyền thông chẳng hạn. Tôi sẽ khó có thể chơi hết sức, vì vậy tôi quyết định chờ đợi cho đến khi nào thực sự sẵn sàng".
Tại Open Championship năm nay, Tiger Woods - từng 14 lần vô địch các giải major - không thể tham dự vì chấn thương.
Có thời điểm Woods tưởng như sẽ sớm bắt kịp kỷ lục về số danh hiệu của Nicklaus, nhưng những chấn thương, mất phong độ cùng các vấn đề cá nhân đang khiến golf thủ Mỹ mất dần vị thế.
Kể từ năm 2008 đến nay Woods đã không giành thêm được giải major nào và đã văng khỏi Top 10. "Nếu Woods cứ tiếp tục phong độ như thế này, sẽ thật khó để cậu ấy có thể xô đổ kỷ lục của tôi", Nicklaus nhận xét.
"Woods còn đủ thời gian để lấy lại thể lực và chơi một thứ golf xuất sắc như xưa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều điều từ Woods trong tương lai. Nhưng liệu cậu ấy có thể đánh bại kỷ lục của tôi hay không, đó vẫn là điều thú vị đáng chờ xem".
Theo VnExpress.net