Hồng Nhung - Vẻ đẹp không tuổi của showbiz Việt

Ở tuổi 43, nhan sắc của Hồng Nhung vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ  là một trong những diva hàng đầu của làng nhạc nhẹ Việt Nam, Hồng Nhung còn được ca tụng bởi vẻ đẹp ngọt ngào hiếm có, phong cách thanh lịch rất riêng của người con gái Hà Nội. Tham gia nghệ thuật từ rất sớm cùng với nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng tư nhưng dường như sau hơn 20 năm, vẻ đẹp của Hồng Nhung vẫn không mấy biến đổi.

Năm 1984: Hồng Nhung giành Giải nhất (A1) Liên hoan Giọng hát học sinh thủ đô Hà Nội với bài “Mùa hè, mùa thi”. Trong một bài báo viết về Hồng Nhung năm 1984 trên báo Khăn quàng đỏ, tác giả viết: “Trong liên hoan giọng hát của học sinh Thủ đô năm 1984, người xem đặc biệt cảm tình với cô bé có dáng người mảnh khảnh, mái tóc cắt ngắn dành giải A1 của hội diễn. Đó là một cây đơn ca có nhiều triển vọng của đội Hoạ Mi Nhà văn hoá thiếu nhi Hà Nội. Bạn Lê Hồng Nhung học lớp 10 A trường PTTH Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội”.
Năm 16 tuổi, Hồng Nhung đã đoạt huy chương vàng Giọng hát hay hội diễn toàn quốc. Sau khi học xong cấp 3, Hồng Nhung thi vào Nhạc Viện Hà Nội, rồi tham gia Đoàn ca múa nhạc Trung ương. Nữ ca sĩ xinh đẹp như một ánh trăng rằm khi bước vào tuổi 18.
Khoảng 20 tuổi, Hồng Nhung vào Sài Gòn, cô gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mối nhân duyên định mệnh giữa hai người đã tạo nên những tác phẩm để đời trong làng nhạc Việt. Nụ cười với chiếc răng khểnh đặc trưng là điểm nhấn của Hồng Nhung, khiến cô được nhiều khán giả yêu thích.
 
Năm 1997, Bống thực hiện live show xuyên Việt đầu tiên mang tên “Hồng Nhung Bống bồng ơi” với 9 đêm diễn tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.
Năm 1999, Hồng Nhung ra mắt đĩa nhạc “Bài hát ru cho anh” với những tình khúc của Dương Thụ. Chị sở hữu mái tóc đen, khuôn mặt tươi tắn và phong cách ăn mặc khoẻ khoắn.
 
Đầu năm 2000, Hồng Nhung được tạp chí Mốt bình chọn là một trong những nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất trong năm 1999.
Cũng trong năm này, chị cho ra đời CD Ru tình. Gương mặt Hồng Nhung trên bìa CD mang phong cách trang điểm đặc trung thời ấy với màu môi trầm.
Năm 2001, Hồng Nhung tươi tắn và xinh đẹp trong CD “Cháu vẽ ông mặt trời”.
 
Năm 2003, Hồng Nhung trở lại khoẻ khoắn trong ca khúc “Một ngày mới”. Đây cũng là ca khúc giúp chị giành được nhiều giải thưởng của giới chuyên môn.
Năm 2004, Hồng Nhung cho ra đĩa “Khu vườn yên tĩnh”. Cách makeup khiến nhan sắc của chị hơi mất điểm.
 
 
Năm 2006, Hồng Nhung cho ra đĩa “Như cánh vạc bay”. Trong một bài phỏng vấn năm đó, người đẹp tâm sự: “Tôi biết mình khó lấy chồng”. Hình ảnh của chị vẫn rất  trẻ trung, khoẻ khoắn.
Năm 2007, Hồng Nhung cho ra đời công ty riêng mang tên Bống.
Chị cũng hát cùng Quang Dũng trong ca khúc “Vì ta cần nhau”. Đứng cạnh nam ca sĩ đàn em, chị vẫn rất “xứng đôi vừa lứa”.
 
Đôi khi chị ăn mặc khá sến trong một số bức ảnh chụp năm 2009.
 
Phong cách khoẻ khoắn, năng động của Hồng Nhung ở tuổi 40 khi chị hướng dẫn Uyên Linh và Văn Mai Hương trong cuộc thi Vietnam Idol 2010.
Tuy vậy trong một số bức ảnh, chị Bống vẫn có cách chọn trang phục hơi rườm rà.
 
 
Hồng Nhung cực xinh đẹp trong những bức ảnh chụp năm 2011.
 
 
 
Năm 2012, niềm hạnh phúc viên mãn của việc được làm mẹ khiến chị dường như trẻ và xinh đẹp hon trước.
 
 
 
Mặc dù dáng người có phần nhỏ nhắn và thích phong cách thời trang theo cách riêng đôi khi khó hiểu, nhưng không thể phủ nhận Hồng Nhung là một bông hoa đầy hương sắc của showbiz Việt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại