Hoài Lâm vô địch Gương mặt thân quen

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Sự ngoan ngoãn của cậu con trai 19 tuổi khiến danh hài không thể ngăn được những dòng nước mắt khi chia sẻ nỗi lòng.

Sau đêm hóa thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu, Hoài Lâm đã khiến nhiều người tin rằng anh sẽ giành giải thưởng cao nhất của chương trình Gương mặt thân quen năm nay. Điều đó gần như chắc chắn dù đối thủ nặng ký của anh là nam ca sĩ Minh Thuận vẫn rất hoàn hảo mỗi khi bước lên sân khấu.

Và con nuôi của Hoài Linh đã không làm những người yêu mến anh phải thất vọng. Chàng trai 19 tuổi đã làm được những điều khiến khán giả phải ngã mũ thán phục. Tối qua, anh đã mang chính sở trường của mình ra để hóa thân thành NSƯT Thanh Nga và NSƯT Thanh Sang trong trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh. Biểu cảm và giọng hát của Hoài Lâm tốt đến độ ngay khi anh vừa cất lời đầu tiên, gương mặt của Mỹ Linh đã rất tâm trạng. Cô dường như không còn tin vào tai mình và nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.

Phần thi đêm chung kết Gương mặt thân quen của Hoài Lâm.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

"Hôm nay là lần đầu tiên trong đời chị xem một trích đoạn cải lương khiến chị rơi lệ. Tài năng của em, sự xuất chúng của em, khả năng biểu cảm, khả năng hát, khả năng vũ đạo, hóa thân vào nhân vật trong các đêm thi thì không còn gì phải bàn cãi. Em đã làm chị rất xúc động. Trong giây phút này của cả dân tộc, trích đoạn của em có ý nghĩa vô cùng. Chị nghĩ rằng không chỉ riêng chị mà còn rất nhiều khán giả khác cũng có sự đồng cảm với chị. Cảm ơn em vì em đã đánh thức lòng tự hào dân tộc", Diva nhạc Việt không tiếc lời.

Đó không phải là những lời khen có cánh, những lời nịnh nọt đầy sáo rỗng mà chính là những cảm xúc thật sự, là lời của hàng ngàn khán giả theo dõi chương trình muốn dành tặng cho chàng trai tài năng. Thậm chí, ngay cả NSND Ngọc Giàu, một người đã gắn bó với môn nghệ thuật cải lương cả cuộc đời, cũng không khỏi xúc động.

"Rất là cảm động đối với Thanh Nga và Ngọc Giàu, những người đã từng gắn bó với nhau năm năm. Nhưng hôm nay cảm động hơn nữa vì rất yêu Lâm. Lâm là một đứa trẻ nhưng lại dám làm cô Thanh Nga, chú Thanh Sang. Điều này không phải ai cũng dám làm nhưng con lại làm được, còn làm rất hay, rất giỏi. Không bao giờ có được một đứa trẻ như thế này. Phải nói là nhân tài. Con có tài, con ca được, con hát được, con bắt chước được thì con sẽ nổi tiếng thôi", bà nói.

Nhạc sĩ Đức Huy cũng nói đến hôm nay ông đã hiểu tại sao danh hài Hoài Linh lại một mực bắt cậu con trai cưng phải đi theo môn nghệ thuật truyền thống này. Hoài Lâm như một con gió mới, đầy sức sống, phải có những người như anh thì những người yêu thích cải lương mới có thể tin tưởng vào sự tồn vong của bộ môn này.

Còn ông bố khó tính Hoài Linh, anh đã rơi nước mắt. Hoài Linh khóc vì đã có một cậu con trai nghe lời. Theo dõi Hoài Lâm từng ngày, hơn ai hết, Hoài Linh hiểu rằng cậu con trai 19 tuổi luôn có một sự thèm thuồng nhất định cho những ca khúc nhạc trẻ. Thế nhưng, để con giữ mình, anh luôn sắm vai một ông bố khó tính, bắt Hoài Lâm nói không với những ca khúc sôi động để sống hết mình với cải lương. Và sự khắt khe ấy không phải không có lý, dù đã có lúc Hoài Linh cực đoan đến độ MC Thanh Bạch cũng phải đùa rằng anh hãy để sự gia trưởng đó ở nhà chứ đừng mang đến chương trình Gương mặt thân quen.

Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất và giải thưởng cao nhất của chương trình là những gì chàng trai 19 tuổi xứng đáng được nhận. Nếu như khi bước vào Gương mặt thân quen, anh nấp bóng sau bốn chữ "con trai Hoài Linh" thì bây giờ, anh đã có chỗ đứng của riêng mình. Với tài năng và tuổi trẻ, nhất định Hoài Lâm sẽ có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Một số giải thưởng khác của chương trình

Giải thí sinh thân thiện: Ngân Quỳnh.

Giải thí sinh được yêu thích nhất: Hoài Lâm.

Giải tư: Vương Khang.

Giải ba: Mia.

Giải nhì: Minh Thuận.

Giải Quán quân: Hoài Lâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại