Hoa hậu TVB mưu sinh trong quán bar

Người đẹp Dương Tư Kỳ phải tìm mọi cách để kiếm sống nuôi con nhỏ và gia đình.

Mới đây, hình ảnh Hoa hậu Hong Kong 2001, còn gọi là hoa hậu của đài TVB Dương Tư Kỳ phải đi hát quán bar và tiếp thị rượu tại Đại lục đã thực sự khiến công chúng phải sốc.

Hoa hậu TVB hát quán bar để mưu sinh
Hoa hậu TVB hát quán bar để mưu sinh

Báo giới Hong Kong cho biết, một thân một mình nuôi con nhỏ, mỗi tháng người đẹp phải tốn hàng vạn NDT. Không những thế, việc là nguồn thu nhập chính trong gia đình đã khiến người đẹp bất chấp việc giữ hình ảnh, đặt mục tiêu kiếm tiền lên trên hết.

Hiện tại, Dương Tư Kỳ vẫn làm công việc diễn viên, đi sự kiện... tuy nhiên, số tiền kiếm được với người đẹp Hong Kong là chưa đủ.

Sinh năm 1978, Dương Tư Kỳ đã đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2001. Không những thế, cô còn giành luôn giải Hoa hậu ảnh. Sau cuộc thi đó, gương mặt xinh đẹp của Dương Tư Kỳ đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh những nhà tuyển chọn của TVB và mở đường cho cô gái 23 tuổi bước chân vào làng giải trí.

Dương Tư Kỳ từng tham gia rất nhiều bộ phim như Vô danh thiên sứ, Cuộc chiến khốc liệt, Gia đình tôi, Đội cứu hộ trên không,...

Đầu năm 2012, Dương Tư Kỳ một mình sinh hạ cô con gái Krystal và không hé lộ danh tính người cha.

Thời gian gần đây, những tin tức liên tiếp về các ngôi sao một thời đang phải vật lộn kiếm sống qua ngày ở ngoài đường, trở thành kẻ bần hàn dưới đáy xã hội đang dần hé mở ra một thực tế không hề lung linh ở showbiz Hong Kong.

Hoa hậu TVB hát quán bar để mưu sinh
Dương Tư Kỳ và cô con gái nhỏ.
Hoa hậu TVB hát quán bar để mưu sinh
Dương Tư Kỳ tham dự sự kiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại