Hoa hậu Kỳ Duyên sốc trước cáo buộc dựng cảnh nhặt rác

Cẩm Giang |

Hoa hậu Việt Nam 2014 - Kỳ Duyên - chia sẻ, dù rất sốc nhưng cô không muốn đôi co, làm lớn chuyện.

Nhiệt tình với các công tác từ thiện nên cách đây không lâu, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đến Cát Bà để tham gia một hoạt động bảo vệ môi trường biển do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Tại đây, không chỉ làm MC để góp phần kêu gọi, phát động chương trình có ý nghĩa, Kỳ Duyên còn cùng các tình nguyện viên tham gia nhặt rác, làm sạch môi trường biển.

Tuy nhiên, sau hoạt động này của cô gái 18 tuổi, có một nguồn thông tin trái chiều đang được lan ra.

Theo đó, người này cho biết, khi anh đi đến bãi Cát cò 2 thì được nghe một bác lao công chia sẻ như sau: “Các cháu không đến sớm một tí mà xem có đoàn bảo vệ môi trường mặc áo xanh đi cùng cô Hoa hậu đến đây yêu cầu các bác đổ hết rác xuống biển để họ và Hoa hậu dọn.

Xong thấy Hoa hậu nhặt được vài cái để chụp ảnh rồi cùng cả đoàn mất hút để lại đống rấc này cho bọn bác dọn. Hoa hậu gì không biết (bác vừa nói vừa lắc đầu)”.

Chưa biết thực hư của câu chuyện như thế nào nhưng đối với Kỳ Duyên, đây là thông tin hoàn toàn bất lợi.

Đã có không ít người dành cho Hoa hậu những lời bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có phần gay gắt dù không phải ai cũng rõ nguồn cơn câu chuyện.

Hoa hậu Kỳ Duyên dọn rác trong hoạt động bảo vệ môi trường biển ở Cát Bà.

Hoa hậu Kỳ Duyên dọn rác trong hoạt động bảo vệ môi trường biển ở Cát Bà.

Liên lạc với Kỳ Duyên để lắng nghe ý kiến hai chiều, Hoa hậu cho biết, ngay sau khi những bài báo về hoạt động thiện nguyện được đăng lên, cô đã đọc được thông tin thất thiệt nói trên.

Tuy có sốc nhưng Kỳ Duyên vẫn tỏ ra rất bình thản bởi theo cô, đây là việc không nên đôi co qua lại.

Tôi cảm thấy rất sốc vì đó là hoạt động không phải do chúng tôi tự đứng ra tổ chức mà còn có sự tham gia của bác phó chủ tịch huyện Cát Bà các bác bên Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Thà chúng tôi không làm thì thôi chứ sao lại làm việc thất đức, đổ rác xuống và nhặt lên như thế được. Bãi biển hôm đó chúng tôi nhặt rác là một bãi mới ở Cát Bà chứ không phải bãi Cát cò 2.

Rác ở bãi đó từ ngoài biển trôi vào và bị cát biển vùi lên nên rất khó để lấy. Mọi người còn dùng xẻng để đào mới có thể làm sạch.

Thế nên, khi đọc được những thông tin không chính xác như thế, tôi thấy rất buồn. Hành động đó xuất phát từ tấm lòng của mình nhưng người ta cứ tự nghĩ ra mọi chuyện rồi dựng lên như thế.

Thôi thì mình làm gì thì mình biết chứ không nên nói qua nói lại làm gì. Đây không phải là hoạt động kiếm tiền mà là công tác từ thiện”, Kỳ Duyên chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại