Những người mẫu chết thảm vì ép cân

Để có được thân hình "cò hương", nhiều người mẫu điên cuồng lao vào ăn kiêng, thậm chí nhịn ăn dẫn đến những kết cục đau lòng.

Chân dài Pháp Isabelle Caro đã qua đời ở tuổi 28 vào ngày 17/11/2010 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh chán ăn. Isabelle từng tiết lộ trong show truyền hình The Insider của đài CBS, tại thời điểm được cho là tệ hại nhất (năm 2006), cô chỉ nặng 25 kg, trong khi chiều cao là 1m65. Cô ngất lên ngất xuống nhiều lần, tưởng chừng như không sống nổi.
Năm 2007, sau khi sức khỏe đã phục hồi được chút ít, Isabelle Caro bắt đầu tập nếm món ăn. "Thật may là tôi không còn bị nôn mửa. Tôi bắt đầu tập thưởng thức các món ăn và món kem thật tuyệt" - Isabelle kể lại. Cũng trong năm này, Isabelle Caro mạnh dạn tham gia chiến dịch tuyên truyền chống biếng ăn trong giới trẻ. Cô gây sốc với thân hình da bọc xương và gương mặt hốc hác, tiều tụy. Trong cuốn tự truyện ra mắt hồi năm 2008, nữ người mẫu kể, cô bắt đầu ép cân khi bước vào tuổi dậy thì. Có ngày, cô chỉ ăn một thanh chocolate và uống một cốc trà. "Mẹ tôi không muốn tôi béo, vì thế tôi phải nhịn ăn để làm bà ấy vui".
Đa số các người mẫu mắc chứng biếng ăn đều trải qua một quá trình giảm cân khắc nghiệt trước đó. Đến nay, sau 8 năm, làng thời trang quốc tế vẫn không khỏi bàng hoàng trước cái chết của hai chị em người mẫu Uruguay. Cô chị Luisel Ramos đột quỵ ngay trên sàn catwalk vì đau tim khi đang trình diễn ở tuần lễ thời trang vào tháng 8/2006.
Bộ dạng đáng thương của Luisel Ramos tại thời điểm trước khi qua đời không lâu. Mới bước sang tuổi 22, ngoại hình của cô trông như một bà lão. Được biết, Luisel đã không ăn gì trong suốt 3 tháng, ngoại trừ rau diếp.
Chỉ 6 tháng sau (tháng 1/2007), cô em gái mới 18 tuổi Eliana Ramos cũng qua đời tại nhà riêng vì nguyên nhân tương tự. Khi đó, cô đang làm việc cho một công ty quản lý người mẫu có tiếng của Argentine. Cô gái còn đang trong độ tuổi teen bị chẩn đoán mắc chứng lười ăn, dẫn đến suy dinh dưỡng.
Ngoại hình xinh đẹp khi chưa ép cân của Eliana Ramos.
Để có được thân hình mỏng manh, thậm chí siêu gầy, nhiều người mẫu trẻ lao vào ăn kiêng, nhịn ăn, rồi dẫn đến biếng ăn. Ana Carolina Reston, chân dài xinh đẹp đến từ Brazil, cũng là nạn nhân của chứng bệnh này. Ana qua đời năm 2006 khi mới 21 tuổi.
Trước khi ra đi vĩnh viễn, cô chỉ nặng 40kg, trong khi chiều cao là 1m73. Một người bạn thân của chân dài xấu số tiết lộ, hàng ngày Ana Carolina Reston chỉ ăn táo và khoai tây. Cô thường cảm thấy buồn nôn mỗi khi ăn.
Người mẫu Israeli, Hila Elmalich, sinh năm 1973, mắc chứng chán ăn từ khi mới bước chân vào nghề. Để trở thành người mẫu có thân hình cò hương trên sàn diễn, Hila đã ép mình vào chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô qua đời vào cuối năm 2007 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Khi trút hơi thở cuối cùng, chân dài này chỉ nặng 22kg. So với chiều cao 1m72, đây quả là một con số quá chênh lệch.
Gần đây nhất là trường hợp của cô người mẫu tuổi teen của xứ sở sương mù Bethaney Wallace. Bethaney Wallace mất hồi tháng 4/2012 tại nhà riêng ở Suffolk, nước Anh. Các bác sĩ cho biết, Bethaney Wallace qua đời vì bệnh tim, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là do sức khỏe bị suy kiệt. Cô bé đã mắc chứng chán ăn trong suốt 3 năm.
Ông Clive, bố đẻ của Bethaney, cho biết: "Con bé rất xinh đẹp, nhưng nó lại luôn nghĩ rằng mình béo. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở con nhưng tất cả đều thất bại. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện ăn uống, hai bố con lại bắt đầu tranh cãi”. Trong khi đó, mẹ cô bé vô cùng đau khổ vì đã nhờ đến các chuyên gia dinh dưỡng mà vẫn không cứu được con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại