Hiệp Gà: Tôi kể lại chuyện của tôi, rằng từng nghiện thế nào...

V.A |

"Tôi chỉ kể lại câu chuyện của tôi, rằng đã từng nghiện như thế nào, nó tác động như thế nào đến tôi...", Hiệp Gà tâm sự.

"Cuộc sống tôi bao la lắm"

Sau một thời gian vắng bóng trong các sự kiện lớn nhỏ của làng giải trí, hôm qua (14/12) Hiệp Gà bất ngờ xuất hiện buổi giới thiệu liveshows đón Tết do Vượng Râu làm tổng đạo diễn.

Đây cũng là lần đầu tiên Hiệp Gà kết hợp cùng với Vượng Râu dù trước đó đã rất nhiều lần đạo diễn này gửi lời mời.

Được biết, ngoài đời Vượng Râu và Hiệp Gà là 2 người anh em khá thân thiết. Thân đến nỗi ngay trên sân khấu, Hiệp Gà quay sang nói vui với Vượng Râu rằng: "Tôi chẳng quan tâm đến những gì Vượng nói đâu, vì tính Vượng đồng bóng mà".

Tự nhận mình là một người rất rõ ràng trong công việc và tình cảm. Bởi vậy nên Hiệp Gà từng rất nhiều lần "sòng phẳng" từ chối Vượng Râu khi không thấy phù hợp.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Vượng Râu làm liveshow, lại được làm việc chung với rất nhiều nghệ sĩ mà Hiệp Gà yêu mến (đặc biệt là người thầy của anh - nghệ sĩ Đức Hải) nên đã đồng ý xuất hiện.

"Vả lại, chương trình lần này có một số điểm tạo ra sự hấp dẫn cho cá nhân tôi. Tôi có những lợi thế và biết mình có những lợi thế gì so với các nghệ sĩ cùng xuất hiện.

Nếu được thả vào chỗ có thể phát huy được khả năng thì tôi coi đây là một cơ hội. Hoặc có những điều chưa thể chứng minh ở nơi khác thì rất có thể ở đây tôi sẽ cố gắng để làm được.

Nhưng đó là khát khao và mơ ước, còn kết quả cuối cùng thì đành phải chờ khán giả thôi, chứ không dám vẽ trước khung trời nào cả", Hiệp Gà tâm sự.


Hiệp Gà bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo Ga la Tết vạn lộc do Vượng Râu là tổng đạo diễn.

Hiệp Gà bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo "Ga la Tết vạn lộc" do Vượng Râu là tổng đạo diễn.

Khi nhắc tới những chuyện riêng tư, Hiệp Gà từ chối thẳng thừng vì không muốn những người thân của mình bị ảnh hưởng.

Thế nhưng anh nhắc tới cô con gái nhỏ với sự tự hào đặc biệt và có phần hơi tự trách: "Tôi không làm gương cho con, mà con đang là cái gương rất to để tôi tiết chế bớt cái tệ hại trong con người mình đi.

Với xã hội mình có thể là một người rất đáng yêu, nhưng với gia đình mình là đứa con cực kỳ bất hiếu, với con mình là người bố không thể chấp nhận được. Mình toàn trốn con để đi chơi".

Hiệp Gà cũng cho biết, thời gian này anh gần như mất hết cảm giác yêu. Không còn cảm giác nhớ, không còn cảm giác hờn dỗi, cay cú hay hồi hộp gì khi tiếp xúc và hẹn hò với người khác.

Thêm nữa, Hiệp Gà tâm sự mình là một người rất rõ ràng trong chuyện tình cảm và công việc. Bằng chứng được Hiệp Gà đưa ra là anh chưa bao giờ "léng phéng" với đồng nghiệp nữ nào cả.

"Cuộc sống tôi bao la lắm. Tôi chơi với các anh em xã hội người ta gọi nôm na là đầu gấu này kia. Họ đi chơi với tôi nhìn thấy tôi trêu ghẹo một người phụ nữ, sau đó lại theo tôi đi xem biểu diễn.

Khi về họ cứ đần mặt ra bảo em không thể hình dung nổi con người của anh ngoài cuộc sống và công việc lại khác nhau nhiều đến vậy.

Hiệp Gà không hề biết Ngọc Trinh

Thế nhưng Hiệp Gà tâm sự anh rất "ngưỡng mộ" những người phụ nữ đẹp biết đi cặp bồ lấy tiền về để xây nhà, mua ô tô.

"Lúc còn trẻ đẹp khai thác triệt để cái đẹp để sau này lấy tiền chăm sóc lại cái đẹp. Chứ lúc đẹp không biết khai thác thì sau này xấu lấy gì để bù", Hiệp Gà vừa nói vừa cười lém lỉnh.

Khi được hỏi có suy nghĩ như vậy chắc hẳn "ngưỡng mộ" Ngọc Trinh lắm nhỉ thì Hiệp Gà cho biết anh không để ý đến Ngọc Trinh.

"Một chia tiết nhỏ về Ngọc Trinh tôi cũng chưa hề nghiên cứu, chưa hề đọc. Tôi cũng chưa biết cô ấy như thế nào, chỉ nghe ai đó hát cái câu: "Em dù đẹp như Ngọc Trinh".

Không phải mình không quan tâm mà mình biết họ đẹp rõ ràng rồi, mà mình chả động đến được cái tầm đẹp đấy thì thôi mình quan tâm làm gì.

Mình nên sống trong cái hoàn cảnh có thật của mình. Chứ cứ đi nghiên cứu khen ôi sao đẹp thế này rồi về tiếc à?", Hiệp Gà hài hước.

Tiếp nối câu chuyện, khi có người hỏi Hiệp Gà rằng có lời khuyên nào cho những người đàn ông mê Ngọc Trinh không. Chẳng ngại ngần đụng chạm đến những chuyện ồn ào từ xa xưa, Hiệp Gà bày tỏ:

"Lời khuyên là một cụm từ vô cùng cổ lỗ sĩ. Bây giờ hỏi câu, anh đã từng nghiện, anh có lời khuyên gì cho các bạn nghiện không à? Nghiện rồi còn khuyên gì nữa?

Nếu có thể thì tôi chỉ kể lại câu chuyện của tôi, rằng tôi đã từng nghiện như thế nào, nó tác động như thế nào đến tôi, các bạn nghe cái gì thuộc về các bạn, các bạn nhặt về thì nhặt mà không nhặt thì thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại