HH Hương Giang gợi cảm trong tà áo dài

vytran |

Những trang phục của Sỹ Hoàng cùng một số nhà thiết kế Việt, Pháp sẽ được trình diễn trong đêm thời trang đặc biệt nhân dịp"hậu" đại lễ diễn ra vào tối ngày 3/11 tại Nhà hát lớn, Hà Nội.

Đến với đêm thời trang này công chúng thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu trang phục độc đáo của bốn nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp là Ambrym, Charabia, Christophe Josse và Dormeuil, cùng với năm nhà tạo mẫu nổi tiếng trong làng thời trang Việt là DMC Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Hải Elie, Lê Hà, Sỹ Hoàng và Kelly Bùi.

Điểm đặc biệt trong chương trình thời trang lần này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai ngôn ngữ nghệ thuật: thời trang và múa đương đại. Tổng đạo diễn chương trình, biên đạo múa người Pháp Fanny de Chaillé và đạo diễn âm nhạc Pháp Christophe Chassol hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị gây được xúc cảm đối với công chúng yêu thời trang.

Đêm thời trang được lấy cảm hứng từ nghệ thuật rối bóng và được dàn dựng dưới dạng 10 bức tranh, mỗi bức tranh là một bộ sưu tập với sự tham gia của nhiều nhóm nghệ sỹ múa và người mẫu. Nghệ thuật thời trang được tôn vinh trong nhà hát lâu đời nhất Hà Nội. Chương trình do Vùng Ile-de-France (trong đó có thành phố Paris) và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây cũng là sự kiện đánh dấu hai mươi năm quan hệ hợp tác song phương đầy tốt đẹp giữa hai thành phố thủ đô.

Một số thông tin về các nhà tạo mẫu và những bộ sưu tập của các nhà thiết kế (có thể sẽ không xuất hiện trong đêm diễn 3/11).Sỹ Hoàng

Ngay từ năm 1989, Sỹ Hoàng đã tập trung nghiên cứu về áo dài truyền thống. Với mong muốn gắn bó với bản sắc Việt Nam qua trang phục, anh không ngừng thay đổi, sử dụng lại và làm sống dậy chiếc áo dài truyền thống bằng cách thay đổi các đường cúp, tạo ra những motif mới lạ và kết hợp nhiều chất liệu khác nhau. Các thiết kế áo dài của anh được trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng Quilts&Textil de San José tại California, đây là một phần thưởng lớn đối với mong muốn của anh là làm sống dậy một di sản văn hóa của Việt Nam và giới thiệu đến bạn bè quốc tế.DMC Đỗ Mạnh Cường

Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2003, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục sang Pháp học tại Viện Nghiệp đoàn thời trang cao cấp Paris (Institut du Syndicat de la Mode de Paris). Tại đó anh làm việc với vai trò thiết kế và tạo mẫu cho nhiều thương hiệu trước khi quay trở lại Việt Nam. Trở về Việt Nam với thương hiệu của riêng mình. Dù lãng mạn hay mang hơi hướng đô thị, các bộ sưu tập của anh đều lọt tả được độ cầu kỳ và sự tinh tế .Hoàng Hải Elie

Hoàng Hải nổi tiếng với những bộ sưu tập được thiết kế cầu kỳ, kết đá tỉ mỉ và tốn nhiều công sức. Những bộ váy của Hoàng Hải đem lại cho phái nữ cảm giác là tâm điểm của đám đông bởi sự lộng lẫy, tinh xảo, như thể chúng được bước ra từ thế giới thần tiên.Lê Hà

Kết thúc khóa học tại Trường Đại học Quốc gia Công nghiệp dệt may Mulhouse (Pháp), Lê Hà đoạt ngay giải thưởng Grand Prix 2006. Năm 2009, Lê Hà lập ra thương hiệu riêng và lấy tên là Lea’s dành riêng cho trang phục nữ cao cấp. Chị đang trưng bày tại show-room ở Hà Nội những thiết kế mới nhất, chủ yếu là áo sơ mi tay bồng, váy đuôi bồng mang đậm chất lãng mạn, áo vest và gilet mượn cảm hứng từ trang phục nam, chân váy xếp ly hoặc in hình táo bạo trên những tông màu giản dị, chủ yếu là đen và trắng.

Ambrym

Là một nhà thiết kế không theo một kiểu mẫu nào, luôn tiên phong, đầy sáng tạo nhưng cũng rất quan tâm đến môi trường và có trách nhiệm với con người, Ambrym biết kết hợp khéo léo giữa văn hóa đô thị, sự lai trộn, kinh nghiệm từ nhiều chuyến đi xa, những kỹ thuật may truyền thống và cả năng khiếu thủ công. Các bộ trang phục ra đời tại xưởng may ở Paris chủ yếu sử dụng chất liệu len hoặc vải mềm, vải coton và lông chim tự nhiên hoặc tóc giả được bện lại…

Charabia

Thương hiệu Charabia rất biết quyến rũ khách hàng của mình bằng những chất liệu vải sáng màu, những nét cắt mang đậm chất trẻ trung, những bộ váy áo đính trang kim lấp lánh, những hình in ngộ nghĩnh và nhiều phụ kiện khác…Charabia xuất khẩu đến 70% các sản phẩm sang Mỹ, các nước Châu Âu, Nhật Bản… và trở thành thương hiệu cách tân nhất trong lĩnh vực thời trang cho trẻ em, với phong cách luôn tươi mới, đầy sáng tạo cũng như sự tinh tế không thể thiếu đối với lứa tuổiđáng yêunàyChristophe Josse

Bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa nét hiện đại và kỹ thuật thời trang đậm chất Pháp. Các trang phục do ông tạo ra của ông luôn trong sáng, quyến rũ và tinh tế, chủ yếu may từ vải một màu, trong và nhẹ, với kiểu hở vai và rất nhiều ly xếp vô cùng khéo léo. Sự trau chuốt trong đường nét, những chi tiết không bao giờ lỗi mốt của các bộ trang phục kết hợp với tinh tế và sang trọng trong các trang phục mang đến cho người phụ nữ vẻ năng động, cao quí, hiện đại và sành điệu.Dormeuil

Vào năm 1842 khi Jules Dormeuil, một thợ dệt kiêm nhà buôn thành lập nên nhà may tại miền Bắc nước Pháp, ông không thể ngờ rằng 162 năm sau, tức sáu thế hệ đã đi qua, thương hiệu của dòng họ ông vẫn là một cái tên không thể thiếu trong thế giới thời trang cao cấp. Với những chất vải đặt làm riêng từ những sợi vải quí hiếm được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới và số lượng có hạn, thương hiệu Dormeuil vẫn luôn là đối tác không thể thiếu trong giới thời trang cao cấp. Cổ điển, lịch lãm, chất liệu bền và đẹp, các đường cắt may hoàn hảo đã và đang tạo nên đặc trưng cho các bộ sưu tập Dormeuil, giúp thương hiệu này mở ra một chương mới trong lịch sử của dòng họ.

Kelly BùiKhởi nghiệp là người mẫu, sau hai năm trình diễn trên sàn cat-walk, cô quyết định đi theo con đường thiết kế thời trang. Các trang phục cô thiết kế rất đa dạng, từ váy dài, đầm kết hợp với vest, legging, quần và giuýp, áo vest, áo khoác lửng… đều tập trung thể hiện phong cách trang trọng, lịch lãm, ưu tiên các chất liệu vải không họa tiết tông màu đen, vàng, đỏ hoặc ghi.

Theo 2Sao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại