Hàng loạt vụ diễn viên, người mẫu bị thiếu gia cưỡng hiếp, sát hại

Pa Dun |

Không chỉ nghệ sĩ nữ mà cả những nghệ sĩ nam cũng dễ dàng làm "mồi" cho những kẻ "sói ăn thịt".

"Sói ăn thịt" của làng giải trí

Với nhiều người, làng giải trí vốn là những khoảng màu hồng phấn lung linh và đầy hào quang.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong khoảng không gian hào nhoáng đó vẫn có những góc khuất chứa đựng nhiều hiểm họa mà chỉ người trong cuộc mới biết.

Trong giới chân dài người mẫu Hoa ngữ người ta hay nhắc tới cụm từ "sói ăn thịt". Từ này dành cho những kẻ chuyên đi "săn", mồi chài người mẫu vào những cuộc đổi chác thể xác.

Nếu không nhận được sự đồng ý của người mẫu, những tên "sói ăn thịt" sẽ dùng mọi thủ đoạn từ o bế truyền thông đến lừa gạt để qua đêm rồi chụp ảnh khống chế.

Từng có nhiều người mẫu bị đưa vào tròng và sau đó bị khống chế bằng loạt ảnh nóng bỏng.

Chính vì thế, trong giới người mẫu, họ rất sợ bị rơi vào tầm ngắm của những tên "sói ăn thịt".

Điều này cũng tương tự đối với nhiều diễn viên nữ mà đặc biệt là diễn viên trẻ không gia thế, không có người chống lưng.

Hàng loạt vụ diễn viên, người mẫu bị cưỡng hiếp, giết hại

Những năm gần đây, làng giải trí Hoa ngữ phải đón nhận rất nhiều tin chấn động mà đối tượng bị hại chủ yếu là những diễn viên, người mẫu trẻ. Tần suất của những vụ việc này càng ngày càng nhiều khiến nhiều người phải giật mình.

Vụ việc khiến Ngô Kỳ Long lao đao suốt 1 thời gian dài.

Năm 2011, một vụ án mạng đã xảy ra trên phim trường 'Bạch phát ma nữ' do Ngô Kỳ Long sản xuất.

Năm đó, 2 diễn viên phụ trong đoàn làm phim cũng bị mất tích. Cảnh sát phát hiện thi thể của họ bị thả trôi sông với nhiều vết cắt khắp người.

Trước khi bị giết hại, 2 diễn viên đã bị cưỡng hiếp nhiều lần. Ngô Kỳ Long với tư cách nhà sản xuất bị chỉ trích nhiều nhất.

Trước áp lực dư luận, ê-kíp tuyên bố 2 diễn viên qua đời không thuộc đoàn làm phim của họ, 'mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm'.

Lý Tông Hựu

Năm 2012, làng giải trí Châu Á bị chấn động vì scandal của tên thiếu gia Lý Tông Hựu. Vụ việc này được so sánh không khác gì scandal ảnh “nóng” năm 2008 của Trần Quán Hy.

Lý Tông Hựu là con trai của ông Lee Yueh-tsang - một trong những đại gia giàu có nhất Đài Loan.

Theo tòa án cấp cao quốc gia, Lý Tông Hựu đã đưa 14 phụ nữ trong tình trạng say xỉn và bất tỉnh từ hộp đêm cũng như các nơi khác về nhà. Sau đó, y đã tấn công tình dục họ, quay phim hành vi dơ bẩn mà không được sự đồng thuận của nạn nhân.

Ngoài ra, Lý Tông Hựu cũng đưa 6 phụ nữ khác về nhà và lén quay phim ân ái với họ. Cảnh sát phát hiện những đoạn phim bằng chứng chứa trong máy tính và điện thoại của y.

Cảnh sát đã phát lệnh truy nã Lý Tông Hựu khi vị thiếu gia này từ chối hợp tác điều tra. Sau 23 ngày chạy trốn, y đã ra đầu thú năm 2012.

Lý Tông Hựu ban đầu bị cáo buộc đã cưỡng hiếp 34 phụ nữ, đều là các người mẫu, diễn viên và ngôi sao xứ Đài từ năm 2009. Tất cả 34 người bị hại đều tuyên bố mình là nạn nhân nhưng tòa án không có bằng chứng với 14 trường hợp còn lại.

Liên quan tới vụ án này, nhiều ngôi sao Ngô Á Hinh, Bạch Khâm Huệ, Lâm Lợi Phi... từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đạo diễn Trương Tác Ký.

Năm 2013, một nữ diễn viên kiêm biên kịch họ Lâm 49 tuổi tố đạo diễn Trương Tác Ký mời tới công ty ông bàn công việc, uống rượu và sau đó đã hãm hiếp cô trong lúc cô bất tỉnh vì say rượu.

Nạn nhân sau khi tỉnh rượu vào lúc 2 giờ sáng, phát hiện thấy người đau nhức và trên mình mang nhiều vết thương nghiêm trọng trong khi thủ phạm vẫn đang ''miệt mài'' trên người cô.

Sau khi giằng co, nữ biên kịch đã chạy thoát và vội vàng tới bệnh viện chữa trị sau đó đệ đơn tố cáo đạo diễn Trương. Khi xét nghiệm ADN tinh dịch trên người nạn nhân trùng khớp với của Trương Tác Ký, tòa án tối cao Đài Loan đã tuyên y án phạt bị cáo 3 năm 10 tháng tù giam.

Người mẫu xấu số Hạng Hải.

Năm 2014, làng giải trí Hoa ngữ lại tiếp tục đón nhận cú sốc khi nam người mẫu 24 tuổi Hạng Hải qua đời sau khi bị cưỡng bức.

Đỗ Bác Văn có biệt danh "sói ăn thịt mẫu nam" thường giả mạo là nhà sản xuất công ty quảng cáo và truyền hình, lấy cớ đến Trung Quốc ghi hình quảng cáo để lừa phỉnh hẹn hò các mẫu nam điển trai ở đây. Vì có nhiều tiền nên Đỗ Văn Bác thường sử dụng tiền để mua các mối quan hệ.

Đỗ Văn Bác

Đỗ Văn Bác đã lừa gặp Hạng Hải ở khách sạn và lừa anh uống thuốc gây mê rồi sau đó cưỡng bức. Xong việc, hắn mặc lại quần áo cho nạn nhân rồi rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên nạn nhân đã qua đời vì bị cho uống thuốc mê quá liều.

Tại đồn công an, Đỗ Bác Văn chủ động khai báo từng gây 8 vụ án, trong đó có 4 vụ là cưỡng dâm và các đối tượng đều là người mẫu trẻ.

Nữ diễn viên Châu Vân Lữ.

8/2015, làng giải trí Hoa ngữ lại đón nhận tin buồn khi nữ diễn viên trẻ tên là Châu Vân Lữ bị cưỡng hiếp và sát hại trên phim trường.

Qua tìm hiểu ban đầu, Châu Vân Lữ theo học diễn xuất và vừa được mời tham gia một bộ phim do đàn anh trong trường bấm máy. Không ngờ, cô lại bị chính người đàn ông này ép quan hệ ái tình.

Bị chống cự, tên này lập tức ra tay sát hại cô gái trẻ. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm chờ điều tra.

Được biết, người đàn ông này cũng là một thiếu gia giàu có nên vô cùng hống hách và đam mê gái đẹp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại