Gia thế "khủng khiếp" của đối thủ Hùng Thuận, Anh Tuấn

Pa Dun |

Chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế mùa 1 khép lại trong sự tiếc nuối của rất nhiều fan hâm mộ.

Chính vì thế, khi mùa thứ 2 bắt đầu ra mắt, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Cùng với các cặp bố con diễn viên Mạnh Trường, diễn viên Hùng Thuận và ca sĩ Anh Tuấn, cặp bố con doanh nhân Đỗ Minh đang hút một lượng fan không hề nhỏ bởi sự dễ thương và chân thành.

Cũng như những cặp bố con khác, doanh nhân Đỗ Minh đã cùng con trai Tốt ti bước vào cuộc sống thực tế khác xa những gì anh đã trải qua. Những trải nghiệm mới đã mang đến cho Đỗ Minh và con trai những kỷ niệm và bài học sâu sắc.

Thân thế khủng của doanh nhân Đỗ Minh

Có lẽ với khán giả của lĩnh vực giải trí thì cái tên Đỗ Minh vô cùng xa lạ. Điều ấy cũng không có gì là khó hiểu khi anh không phải là một ngôi sao mà đơn thuần chỉ là một doanh nhân.

Tuy nhiên, Đỗ Minh lại là một doanh nhân có tiếng trong giới doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đỗ Minh (tên đầy đủ Đỗ Minh Ngọc) xuất thân từ một gia đình vô cùng danh giá và giàu có. Anh là con trai duy nhất của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Agribank.

Bố vợ anh là “chúa đảo Tuần Châu” Đào Hồng Tuyển. Ông Đào Hồng Tuyển cũng là một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện đang sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy cùng hàng loạt các dự án bất động sản.

Mặc dù là được "ngậm thìa vàng" từ nhỏ nhưng doanh nhân Đỗ Minh vẫn khiến mọi người thán phục bằng khả năng học vấn và kinh doanh của mình.

Nối nghiệp gia đình, Minh theo học ngành ngân hàng ở trong nước, sau đó đi tu nghiệp tại Úc và về nước với 2 bằng master về kinh tế và tài chính.

Sau khi về nước, theo một đường ray có sẵn, Đỗ Minh vào làm việc cho một ngân hàng Singapore tại Việt Nam.

Giàu có, tài giỏi và đẹp trai như một tài tử nhưng đại gia này lại có những thú vui rất khác.

Nếu những gã lắm tiền nhiều của sẽ chơi siêu xe triệu đô, khoe nhà khủng dát vàng, liên tục sát cánh bên những cô chân dài xinh đẹp trong các sự kiện để thỏa mãn sự đói tin của các trang mạng thì Đỗ Minh lại hoàn toàn khác biệt.

Đỗ Minh quyết định làm ra tiền từ chính những thứ mình đam mê và theo đuổi.

Cũng như những chàng trai trẻ với nhiều dự định, sau khi tốt nghiệp cao học tại Úc, Đỗ Minh ấp ủ mơ ước mở một tạp chí nhưng không thể thành sự thật vì có nhiều  lý do.

Song song với việc phát triển kinh tế, Đỗ Minh không quên niềm yêu thích với văn hóa, nghệ thuật báo chí của mình.

Không lâu sau đó, Đỗ Minh mở một kênh thông tin mỹ thuật đa phương tiện và trang thông tin này nhanh chóng đã trở nên vô cùng nổi tiếng.

Đỗ Minh cũng là cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới thời trang Việt Nam bởi anh là người mang rất nhiều hãng thời trang danh tiếng quốc tế về nước.

Đặc biệt, chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp LUALA của Đỗ Minh là điểm đến yêu thích cho nhiều đại gia.

Hiện tại anh cũng đang chuẩn bị phụ trách nhiệm vụ điều hành hệ thống hàng hiệu Milano tại Việt Nam.

Đỗ Minh cùng 3 cậu quý tử.

Không chỉ yêu thích kinh doanh, Đỗ Minh còn được đánh giá cao ở gu nghệ thuật. Anh là người đầu tiên mang hòa nhạc cổ điển và jazz ngoài trời về Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 11/11/2011 chương trình Luala Concert đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

Gia tài thân thế khủng là vậy nhưng người ta chỉ thường thấy anh xuất hiện trên báo chí để "khoe" về những dự định dành cho âm nhạc và nghệ thuật.

Chưa một lần Đỗ Minh xuất hiện trong những câu chuyện về tiền bạc và sự khoe khoang giàu có.

Cặp bố con đại gia ở nhà lá

Vợ chồng Đỗ Minh bên 3 cậu con trai.

Đỗ Minh từng chia sẻ anh có niềm yêu thích đặc biệt với trẻ con. Có lẽ vì thế, sau khi kết hôn, Đỗ Minh đã có liền tù tì 4 đứa con.

Anh tâm sự: "Gia tài của chúng tôi hiện có gồm ba cậu nhóc lần lượt là 8 tuổi rưỡi – 6 tuổi – 3 tuổi và bé gái út gần 1 tuổi. Hơi vất vả một chút nhưng bù lại, gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười".

Cuộc sống bận rộn với nhiều nỗi quan tâm khiến ông bố doanh nhân không có nhiều thời gian dành cho những đứa con của mình như anh mong muốn.

Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 2.

Chính vì thế, Đỗ Minh cùng con trai Tốt Ti đã quyết định tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 2.

Vừa xuất hiện tại Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 2, Đỗ Minh đã khiến khán giả e ngại với hình ảnh ông bố bảnh bao, lịch lãm trong bộ đồ hiệu sành điệu.

Nhiều người lo ngại liệu anh có thể chăm con trong điều kiện khá khắc nghiệt của chương trình hay không?

Đỗ Minh cùng cậu con trai Tốt Ti.

Tuy nhiên, bỏ qua những hoài nghi của mọi người, Đỗ Minh đã không ngần ngại thay đổi chính mình để cùng với Tốt Ti bước vào cuộc sống dân dã của làng quê Sa Đéc.

Thay vì cuộc sống xa xoa như bình thường, Đỗ Minh cùng con trai nhỏ đã hòa nhập vào cuộc sống bình dị trong ngôi nhà lá thiếu thốn đủ thứ như một trải nghiệm đáng quý.

Không còn là một Đỗ Minh lịch lãm với áo vest, quần tây, Đỗ Minh của Bố ơi mình đi đâu thế cũng trở thành người nông dân chân lấm tay bùn khi phải xắn quần xắn áo cầm nơm lội ao bắt cá, tự tay nấu ăn, đi chợ để nấu cho con những bữa cơm hàng ngày.

Nghĩ đến gia thế thật sự của Đỗ Minh và cuộc sống anh cùng con trai trải qua tại Bố ơi mình đi đâu thế khiến mọi người vô cùng thích thú và tò mò.

Cậu quý tử Tốt Ti sẽ cùng bố sẽ có những trải nghiệm khó quên trong Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại