Gia đình người mẫu bán dâm Châu Hải Yến đau khổ khi biết tin dữ

Minh Anh |

Mẹ nuôi của Châu Hải Yến cho biết, gia đình của người mẫu gốc Tiền Giang đang rất đau khổ, không muốn tiếp xúc với báo chí sau khi nghe tin con gái dính vào đường dây bán dâm giá nghìn đô.

Sáng 10/04, Công an phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin người mẫu ảnh Châu Hải Yến bị mất tích - sau khi nhận được lời mời chụp ảnh của một người đàn ông tên Lâm tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh cách đó 3 ngày.

Được biết, người mẫu Châu Hải Yến tên thật là Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 1990, đã tốt nghiệp Đại học sân khấu điện ảnh và hoạt động trong vai trò của một người mẫu tự do.

Cô là con thứ 2 trong một gia đình có 4 anh chị em ở Tiền Giang và sinh sống tại nhà bà T. ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh trước khi “mất tích”.

Liên lạc trực tiếp với bà T. – mẹ chồng sắp cưới của Châu Hải Yến để tìm hiểu về sự việc, bà chia sẻ: “Thực tế gia đình của Hải Yến ở Tiền Giang và họ đang rất đau khổ khi biết chuyện và không muốn tiếp xúc hay cung cấp thông tin gì về Hải Yến cho báo chí nữa.”

Ngoài ra, mẹ ruột của Hải Yến là bà N.T.L cũng tức tốc đón xe từ Tiền Giang lên TP. Hồ Chí Minh - sau khi nghe tin con gái bị mất tích.

Hiện tại, đường dây mua bán dâm giá nghìn đô có sự tham gia của Châu Hải Yến cùng một vài chân dài, người mẫu khác đang trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ mọi sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại