Gia cảnh đặc biệt của "mỹ nhân" 13 tuổi gây sốt VN Got Talent

Thảo Nguyên, Thành Đạt |

Bố của Thục Anh - "Mỹ nhân" 13 tuổi bị viêm tủy, không thể làm được việc nặng nhọc. Mẹ cô bé một mình lo toan gia đình.

Gia đình bé Đào Hiền Thục Anh - "Mỹ nhân" 13 tuổi của chương trình VietNam's Got Talent sống trong 1 căn nhà nhỏ thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hằng ngày, Thục Anh phải đến trường từ rất sớm vì nhà em cách trường khá xa. 6h30 phút, cô bé được bố đưa tới trường và sẽ ở bán trú tại trường tới 7h tối mới về tới nhà.

Bố Thục Anh bị viêm tủy, anh không thể làm được những việc nặng nhọc. Hằng ngày, công việc chính của anh là đưa đón các con đi học và lo phụ giúp những việc nhỏ trong nhà.

Mẹ Thục Anh gánh vác tất cả công việc trong gia đình. Chị có một cửa hàng ăn ở Bắc Ninh, sáng sáng chị chạy xe qua cửa hàng, dọn hàng rồi chiều lại chạy xe về nhà lo cơm nước, gia đình.

Thục Anh sống cùng bố, mẹ, em gái - Châu Anh - và 1 cậu em họ. Cô bé được giao nhiệm vụ chăm sóc và dạy học cho 2 em.

Ngoài giờ lên lớp, Thục Anh cũng chăm chỉ giúp đỡ mẹ những công việc nhà.

Căn phòng của 3 chị em Thục Anh với khá nhiều sách vở, đồ dùng học tập. Tường của căn phòng được trang trí chủ yếu bằng những hình ảnh của Thục Anh khi tham gia biểu diễn các chương trình và rất nhiều giấy khen, bằng khen của cô bé.

"Kho báu" của Thục Anh là 1 ngăn tủ nhỏ của bàn học. Đó là nơi cô "cất giấu" những món quà tặng mà cô yêu thích nhất.

Trên đầu giường ngủ của 3 chị em có treo 1 tấm bảng nhỏ. Đây là nơi để 3 chị em "nhắn nhủ", "tâm sự" với nhau. Những dòng chữ này được bé Châu Anh viết khi Thục Anh và mẹ đang thi trong Sài Gòn.

Trong ngăn tủ bí mật của Thục Anh cũng lưu giữ 1 "bức thư" khá tình cảm và ngộ nghĩnh mà bé Châu Anh viết cho chị khi vắng nhà. Đây là món "bảo bối" mà Thục Anh thích nhất.

Buổi tối, Thục Anh được giao nhiệm vụ học và quán xuyến 2 em học bài. Mẹ Thục Anh rất tự hào về con gái: "Từ nhỏ, Thục Anh đã rất tự lập. Cháu không học thêm bên ngoài, gia đình cũng không phải thuê gia sư, nhưng năm nào kết quả học tập cũng tốt."

Những điểm số trong học bạ của Thục Anh rất "đáng nể". Không có môn học nào có điểm số dưới 8,5. Thục Anh cho biết: "Em rất yêu thích múa, nhưng việc học văn hóa vẫn phải được ưu tiên nhất."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại