Gã trai hư với chiếc mũi khoằm!

Pa Dun |

Sau những tháng ngày rong ruổi như "chú ngựa bất kham", Huy Khánh của hiện tại đã trở thành một người đàn ông của gia đình.

Gã trai đẹp được đời ưu ái

Có lẽ cuộc đời dường như khá ưu ái với Huy Khánh khi cho anh ngoại hình làm phụ nữ dễ mê đắm. Vừa lọt lòng, Huy Khánh đã nhận được nhiều lời khen "trộm vía" cho khuôn mặt nổi bật với chiếc mũi khoằm rất Tây thừa hưởng từ người mẹ Pháp của mình.

Càng lớn lên, Huy Khánh lại càng rõ nét. Anh không đẹp trai kiểu công tử ngoan hiền mà ở anh có cái gì đó rất thu hút.

Huy Khánh của hiện tại trong mắt người hâm mộ là gã đàn ông sở hữu đôi mắt đa tình, nụ cười rạng rỡ và bộ ria được tỉa tót khá cẩn thận tương xứng với dánh hình dong dỏng cao và mái tốc bồng bềnh.

Và vẫn như mọi lần, điểm ấn tượng và khác biệt của Huy Khánh là chiếc mũi khoằm đặc biệt. Huy Khánh thường hay phàn nàn và tự ti về chiếc mũi khoằm của mình. Thậm chí, anh còn nghĩ tới việc phẫu thuật.

Tuy nhiên, chiếc mũi khoằm ấy được xem như là "duyên" của Huy Khánh. Tất cả ưu điểm của ngoại hình kết hợp với khả năng hoạt ngôn của Huy Khánh đã giúp anh hoàn hảo trong mắt phụ nữ.

Người ta đồn thổi rằng Huy Khánh là con một ông sếp lớn nên anh thừa sức trở thành tâm điểm của bất kỳ đám đông nào.

Huy Khánh đẹp trai, điều ấy không ai có thể phủ nhận. Thậm chí nhờ cái đẹp trai này mà đường sự nghiệp của anh cũng thênh thang hơn.

Ý thức được điểm mạnh của ngoại hình, Huy Khánh chọn điện ảnh làm bến đỗ cho hành trình rong ruổi của gã trai mới lớn.

Đẹp trai, nổi tiếng, nhiều phụ nữ yêu thích - cuộc đời dường như yêu thương Huy Khánh rất nhiều. Với khuôn mặt được sinh ra để đóng những vai đào hoa, Huy Khánh trở thành gã Don Juan của màn ảnh Việt.

Năm 22 tuổi, Khánh bước vào nghiệp diễn. Và với vai gã lãng tử phơn phớt, đẹp trai, bất cần trong Dốc Tình, Huy Khánh đã một bước thành sao.

Và cũng rồi từ đó, người ta dường như đã quen mặt với Huy Khánh trong những vai diễn về những gã đàn ông đào hoa, đểu giả. Với cách diễn như không diễn, tưng tửng, phớt đời, Huy Khánh cứ giản đơn mà nổi tiếng như vậy.

Nhắc đến Huy Khánh người ta nhớ ngay đến những vai đào hoa được "đo ni đóng giày" cho anh trong các bộ phim Lệ phí tình yêu, Hạnh phúc mong manh, Cô dâu đại chiến…

Bên cạnh đó, những vai phản diện trong Dục vọng của đạo diễn Lưu Huỳnh hay phim Cạm bẫy của đạo diễn Hồng Phú Vinh cũng là những ấn tượng khó quên.

Có người từng nhận xét rằng, Huy Khánh sở hữu vẻ đẹp trai khiến đàn ông lẫn đàn bà phải "nghẹt thở". Cái sự "nghẹt thở" ấy kết hợp với sự ngẫu hứng khi diễn xuất của Huy Khánh đã mang lại sự thăng hoa trong diễn xuất của Huy Khánh.

Những chuyện tình không bến đỗ

Không chỉ đào hoa trong màn ảnh, Huy Khánh cũng cũng được mệnh danh là quý ông đa tình nhất showbiz rộng.

Có lẽ danh hiệu này không phải là “chiếc áo rộng” đối với Huy Khánh vì trên thực tế, những cuộc tình của anh với các kiều nữ trong showbiz Việt luôn đình đám.

Huy Khánh càng nổi tiếng đến đâu thì những tin đồn về tình cảm của anh lại nhiều đến đấy. Huy Khánh từng tâm sự rằng anh thường bị những vai diễn chi phối đến mức đôi khi không thể làm chủ cảm xúc của chính mình.

Có lẽ vì thế chẳng có gì lạ lẫm khi Huy Khánh luôn vướng vào những câu chuyện "phim giả - tình thật". Và vì thế, người ta gọi đào hoa, "đểu đểu" là "bản năng gốc" của Huy Khánh.

Huy Khánh từng tâm sự, từ năm 20 đến 30 tuổi, anh dành tất cả thời gian để "hư". Huy Khánh nổi tiếng, biết kiếm tiền và cũng biết tiêu tiền.

Chỉ có điều, "con ngựa bất kham" này lại không hề giấu diếm việc mình "hư" thế nào, la cà ra sao. Anh tận hưởng hết những tháng ngày ồn ào nhất của tuổi trẻ để bay nhảy và sống với "bản năng gốc" của mình.

Một điều khá buồn cười mà ai cũng phải chấp nhận đó là: Đàn ông đểu thì càng nhiều gái yêu. Huy Khánh cũng vậy.

Danh sách người đẹp bên cạnh Huy Khánh thường là những mỹ nhân vừa nổi lại vừa đẹp. Sau Dốc Tình, Huy Khánh phải lòng cô gái 17 tuổi Tăng Thanh Hà.


Huy Khánh và cuộc tình chóng váng với Tăng Thanh Hà.

Huy Khánh và cuộc tình chóng váng với Tăng Thanh Hà.

Chuyện tình ngỡ đẹp như phim kết thúc chóng vánh để lại nhiều tiếc nuối. Mãi về sau, Tăng Thanh Hà mới thổ lộ, ngày yêu Huy Khánh cô còn khờ khạo quá.

Sau Tăng Thanh Hà, Huy Khánh lại sánh vai cũng nhiều mỹ nhân khác và cũng chẳng ai có thể ngồi giúp anh thống kê lại.

Tạm liệt kê có thể kể tới Ngọc Diệp, Vũ Thu Phương, Kim Tuyến, Trang Nhung và tốn nhiều giấy mực của báo chí có lẽ là cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Hoàng Anh - "Diễm cuối" của Trịnh Công Sơn.


Huy Khánh và cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Hoàng Anh.

Huy Khánh và cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Hoàng Anh.

Đám cưới của Huy Khánh và Hoàng Anh được báo giới thời điểm ấy đặt chết tên là “Đám cưới ồn ào nhất năm 2006”. 

Sau vài năm, cuộc hôn nhân ầm ĩ được khép lại bằng một lá đơn ly hôn. Cuộc chia tay cũng ầm ĩ không kém đám cưới cách đấy vài năm.

Khi Hoàng Anh đăng đàn để nói về sự trăng hoa của Huy Khánh và sự xuất hiện của 1 người thứ 3 tên là Kim Tuyến thì anh lại chọn cách im lặng.

Đơn giản, im lặng với đàn ông đôi khi là sự khôn ngoan.

Khi mọi thứ đã về vị trí của nó và giông tố đi qua, Huy Khánh mới mở lòng mình ra với truyền thông. Anh chia sẻ: "Tôi đã sống những năm tháng tuổi trẻ bồng bột. Một thằng đàn ông có đủ mọi thứ: nghề nghiệp, tên tuổi, sắc vóc…

Cảm giác muốn thâu tóm cả vũ trụ vào lòng bàn tay, muốn vùng vẫy, quẫy đạp cho thỏa sức. Bạn bè, bạn diễn phải lòng nhau, say mê nhau cũng là bình thường nhưng tôi đã không tỉnh táo để xô nó ra, từ chối, thậm chí trốn chạy.

Thành ra, đến một ngày, tất cả đều tan nát”.

Ngựa đã hết bất kham

Sau những đổ vỡ, Huy Khánh sống trong những chuỗi ngày hoang mang và tự dằn vặt bản thân. Và trong những ngày u ám ấy Huy Khánh đã tìm thấy ánh bình minh của cuộc đời mình. Và ánh sáng ấy mang tên Mạc Anh Thư.

Khi đến với Huy Khánh, Anh Thư mất nhiều hơn được. Người dễ tính thì cho rằng phải chăng đây là bến đỗ của Huy Khánh. Kẻ cay nghiệt thì nghĩ: Xem hạnh phúc được bao lâu?

Nhiều người thương cảm cho Mạc Anh Thư vì nghĩ rằng cô lỡ dính dáng với Huy Khánh. Khi Mạc Anh Thư có bầu với Huy Khánh khi chưa cưới hỏi, dư luận lại đổ xô vào "trách mắng".

Nếu như ở ngày trẻ, có lẽ Huy Khánh sẽ lên báo chí và thanh minh. Còn hiện tại, anh đã ở độ tuổi điềm tĩnh trước những ồn ào của dư luận.

Không trốn tránh như trước, lần này Huy Khánh chọn im lặng trước những phán xét đôi khi có phần bất công, vội vã của công chúng.

Có lẽ với Huy Khánh, ở bên nhau là lời hứa yêu thương chân thành nhất. Mặc kệ những hồ nghi về hạnh phúc, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn bên nhau, sinh con và dành nụ cười để đối đãi với nhau.

Nhắc về người phụ nữ khiến "ngựa đã hết bất kham". Huy Khánh chia sẻ đầy tự hào: “Mạc Anh Thư có thể là người không tài nhất, không giàu nhất, không đẹp nhất, không trẻ nhất nhưng quan trọng là chúng tôi có cảm giác gia đình rất rõ.

Không cần ai nói với ai, tự động tình yêu và cảm xúc sẽ giúp mình tiết chế và cân chỉnh sao cho phù hợp”.

Có lẽ, nhờ người phụ nữ mang cho anh cảm giác gia đình ấy mà Huy Khánh càng ngày càng lao động và cống hiến nhiều hơn.

Hiện tại, Huy Khánh vẫn đang là gương mặt đắt show của phim ảnh. Ngoài ra, anh còn làm MC một số chương trình và gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nghệ sĩ và sự hài hước, vui tính.

Cuộc đời vốn dĩ luôn là một hành trình dài và chẳng ai biết ngày mai ra sao. Và có lẽ Huy Khánh cũng không nằm ngoài cái quy luật đấy của cuộc sống.

Tuy nhiên, thay vì vội vã lo toan ngày mai thế nào thì có lẽ Huy Khánh đang dùng những ngày của hiện tại để trở thành người đàn ông của gia đình.

Và Mạc Anh Thư trở thành người phụ nữ được rất nhiều bà vợ phải ghen tị bởi với Huy Khánh: "Làm vì vợ, vì con, có gì là khổ, chỉ thấy sung sướng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại