Đồng Lan tự sửa lời, 'giết chết' ca khúc Lá xanh của Hoàng Việt

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Ca sĩ Ngọc Ánh liên tục nhắc lại chuyện Đồng Lan đã giết chết ca khúc Lá xanh khi biến nó thành một bản tình ca.

Không phải ai cũng có thể hát trọn vẹn ca khúc Lá xanh của nhạc sĩ Hoàng Việt nhưng chắc chắn giai điệu của bài hát từ lâu đã trở thành thứ vô cùng quen thuộc người Việt Nam.

Vậy nhưng, nếu như lắng nghe Đồng Lan thể hiện nhạc phẩm này trong chương trình Những bài hát còn xanh, nhiều người không còn tin vào tai mình.

Với sự sáng tạo không biên giới, Đồng Lan đã biến một ca khúc kháng chiến thành một bản tình ca. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Bây giờ là thời bình rồi, chúng ta không nhất thiết phải mang sự gai góc và tinh thần như ngày xưa nữa. Tôi sẽ hát bài này như một tình khúc và làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Tôi tin bất kỳ ai có một tâm hồn bay bổng sẽ yêu thích tiết tấu này”.

Nhưng Đồng Lan đã sai bởi trong ba vị giám khảo ngồi trên ghế nóng của chương trình, có hai gương mặt gạo cội đã thể hiện sự phản đối một cách thẳng thắn.

Ngay từ khi cô bước ra sân khấu và cất những lời đầu tiên, ca sĩ Ngọc Ánh đã liên tục lắc đầu trong khi Ánh Tuyết chỉ biết lấy tay che miệng cười trừ.

Thế nhưng mặc kệ phản ứng có phần tiêu cực từ hai cái tên có tiếng nổi tiếng, Đồng Lan vẫn hồn nhiên hát. Vẫn phong cách bay bổng, hát như đùa quen thuộc, cô ca sĩ tóc xù say sưa thể hiện Lá xanh theo phiên bản tình ca.

Đồng Lan thể hiên Lá xanh như tình ca.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Lá xanh do Mắt Ngọc thể hiện đúng tinh thần của bài hát.

Ba phút nghe và nhìn Đồng Lan thể hiện trên sân khấu dường như là quãng thời gian chịu đựng quá dài cho giọng ca từng thể hiện rất thành công ca khúc này trước đó như Ngọc Ánh.

Ngay khi nữ ca sĩ trẻ kết thúc phần trình diễn, Ngọc Ánh lên tiếng đầy bức xúc: “Hết biết rồi. Tôi không biết ý tưởng của bài này là do bạn hay do nhạc sĩ phối để phù hợp với giọng hát của bạn mà hoàn toàn sai với tính chất cũng như nội dung của bài hát. Tôi không có ý kiến gì nổi nữa bởi vì nó không phải là bài Lá xanh nữa rồi. Tiết tấu và cách hát hoàn toàn giết chết bài hát”.

Đứng trên một lập trường khác, Đồng Lan cho biết sự sáng tạo của cô mang mong muốn của những người trẻ về một cuộc sống yên bình, không có đổ máu.

Con hát bài hát này không mang tinh thần và ý đồ của tác giả thời đó. Con đang sống trong thời hòa bình và rất thích tư tưởng ‘Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo’.

Lan cũng phải xin lỗi tác giả Hoàng Việt khi thay chữ ‘Giết Tây’ bằng ‘Đánh Tây’. Đây là ý tưởng của Lan và có sự đồng điệu với anh Lý Hiền Long. Bản phối rất dễ thương, rất sexy, dịu dàng. Nghệ thuật thì không có giới hạn, hãy để nó tự do tung cánh”, Đồng Lan chia sẻ

Từ trái sang: Ngọc Ánh, Ánh Tuyết, Quang Lý.

Từ trái sang: Ngọc Ánh, Ánh Tuyết, Quang Lý.

Tuy nhiên, nếu Đồng Lan cảm thấy hài lòng vì sự đổi mới của bài hát thì nữ ca sĩ Ngọc Ánh lại cảm thấy rất đau đầu. Cô liên tục lắc đầu và cho rằng Đồng Lan đang giết chết sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt: “Không! Khi hát một bài hát, bạn phải thể hiện nội dung của bài đó và biết tác giả muốn gì, chứ không thể có quyền đổi ý đồ của tác giả thành ý đồ của bạn. Có rất nhiều bạn cũng như anh Quang Lý có thể đồng ý với bạn nhưng tôi không đồng ý.

Ngọc Ánh thấy rằng bạn đang giết chết bài hát. Một bài hát sáng tác từ thời kháng chiến chống Pháp mà vẫn tồn tại đến ngày hôm nay không phải là điều đơn giản. Tôi không phải nói vì tôi đã từng hát bài hát này mà chỉ nói trên quan điểm của bài hát thôi”.

Đồng quan điểm đó, Ánh Tuyết cũng từ tốn lên tiếng: “Trước hết tôi không phản đối sự sáng tạo của các em nhưng khi đã xác định hát một bài hát thì phải hiểu được tác phẩm. Nghệ thuật là con đường rộng thênh thang, tôi đồng ý với em điểm đó nhưng không có nghĩa là phá cách hoàn toàn đi để mất hoàn toàn tinh thần của bài hát.

Em phải làm thế nào để sự sáng tạo đó kết nối được giữa trước và sau, cũ và mới để cả người trước và người sau đều hòa hợp được thì đó mới là sự sáng tạo thông minh.

Còn sáng tạo để làm mất đi toàn bộ tinh thần của nhạc phẩm thì tôi không đồng ý. Các em có quyền sáng tạo nhưng đừng quá lợi dụng điều này để làm mất đi nghệ thuật chính thống. Chúng ta cần phải có sự tôn trọng. Chúng ta hãy lắng nghe nhau”.

Cuộc tranh cãi trên truyền hình chỉ kéo dài hơn 10 phút vì thời lượng chương trình có giới hạn nhưng nó lại làm dấy lên một cơn sóng tranh luận khác trong cộng đồng những người yêu nhạc.

Nhiều người ủng hộ sự sáng tạo của Đồng Lan nhưng số phản đối cũng không ít.

Một số khác lại cho rằng sự khác nhau về quan điểm này đến từ khoảng cách thế hệ và mỗi người đều có quyền chọn lựa phiên bản họ cảm thấy thích thú để nghe chứ không nên tiếp tục kéo dài những tranh cãi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại