Đối thủ của "Diệp Vấn" Chân Tử Đơn: Luôn coi vợ là nữ hoàng

Phương Phương |

Không chỉ "Diệp Vấn" Chung Tử Đơn mới là soái ca mà các cô gái mơ ước, Trương Tấn cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ với hình ảnh người chồng, cha hoàn hảo.

Khi Diệp Vấn 3 kết thúc người ta dành cho nó nhiều mỹ từ như: Bộ phim mà các cặp vợ chồng nên xem cùng nhau hay Khúc ca nghĩa phu thê...

Không chỉ câu chuyện vợ chồng trên màn ảnh thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và đời sống thực của các diễn viên cũng trở thành đề tài được nhiều người chú ý.

Sau Diệp Vấn 3 người ta tung hô nam diễn viên thủ vai Diệp Vấn - Châu Tử Đan lên hàng soái ca. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, nam diễn viên thủ vai đối thủ của Diệp Vấn - Trương Tấn cũng có một chuyện tình hoàn hảo không kém.

"Nỗ lực thành công để xứng đáng với em"

Trương Tấn sinh năm 1974 ở Đại lục và hiện sống ở Hong Kong. Để có được những thành tựu như ngày hôm nay, Trương Tấn đã trải qua những ngày khó khăn đầy vất vả.

Trước khi được người hâm mộ biết đến tên, Trương Tấn đã phải gắn bó với những năm tháng dài đằng đẵng trong vai trò diễn viên đóng thế.

Trương Tấn xuất phát từ vai trò của một vận động viên wushu. Tuy nhiên, tình yêu với nghệ thuật đã đưa đường dẫn lối cho anh đến với phim ảnh.


Trương Tấn và vai phụ đầu tiên trong Võ Lâm Ngoại Sử.

Trương Tấn và vai phụ đầu tiên trong Võ Lâm Ngoại Sử.

Mặc dù đam mê là vậy nhưng do không có người chống lưng, không có quan hệ và tiền bạc nên đam mê đến với nghệ thuật của Trương Tấn vô cùng gian nan.

Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề với việc đóng thế, năm 2001, Trương Tấn có vai phụ đầu tiên trong phim Võ Lâm Ngoại Sử.

Vai diễn nhỏ nhoi trong Võ Lâm Ngoại Sử chưa thay đổi được nhiều điều nhưng đánh dấu việc "thoát kiếp" đóng thế của Trương Tấn.

Năm 2008, tin Trương Tấn kết hôn cùng Thái Thiếu Phân trở thành chuyện khó tin nhất làng giải trí Hoa ngữ ngày ấy.

Khi công khai tình cảm, mối tình Trương Tấn - Thái Thiếu Phân từng bị gọi là "cóc ghẻ ăn thịt thiên nga" vì Thái Thiếu Phân không chỉ có ngoại hình từng là Á hậu Hồng Kông năm 1997 mà còn là Thị hậu trẻ tuổi nhất của TVB tính cho cả đến hiện tại, là Hoa đán được TVB hết lòng lăng xê.

Trong khi đó, Trương Tấn với ngoại hình gai góc, xù xì, nghề nghiệp chỉ là diễn viên đóng thế, vậy mà lại cưới được cô Hoa hậu xinh đẹp bậc nhất lúc bấy giờ khiến người ta không khỏi ghép anh vào dạng núp bóng phụ nữ.


Mọi cố gắng đều vì em.

"Mọi cố gắng đều vì em".

Tuy vậy, Trương Tấn không lấy chuyện bị đồn "núp bóng vợ" làm phiền lòng mà anh chỉ quan tâm tới việc phải làm gì để vợ tự hào. Trương Tấn quan niệm rằng, người ngoài nghĩ sao không quan trọng, vợ anh nghĩ gì mới quan trọng.

Khi được hỏi về việc dựa dẫm Thái Thiếu Phân, Trương Tấn thẳng thừng trả lời rằng: "Đúng vậy, hạnh phúc trong tương lai của tôi đều dựa dẫm vào cô ấy”.

Với Trương Tấn, vợ của anh là hạnh phúc chân chính lớn nhất mà anh dựa dẫm vào để cố gắng.

Cũng từ đó, sự nghiệp của Trương Tấn đã bước sang một trang hoàn toàn mới, từ diễn viên đóng thế trở thành chỉ đạo võ thuật, rồi sau đó thành diễn viên điện ảnh.

Vài năm trở lại đây, danh tiếng của Trương Tấn nổi lên rõ rệt nhờ có những bước tiến đầy ấn tượng trong các bộ phim ăn khách, như phim hành động Sát phá lang 2 (SPL II: A Time For Consequences – 2015) và phim chính kịch võ thuật Nhất đại tôn sư (The Grandmaster – 2013).


Trương Tấn trong Sát phá lang 2.

Trương Tấn trong Sát phá lang 2.

Năm 2014 nhờ vai diễn trong bộ phim "Nhất đại tông sư" giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Tượng.

Trương Tấn hiện tại trở thành một "tiểu sinh" phim điện ảnh rất được yêu thích. Thậm chí lịch làm việc của anh còn bận rộn hơn cả cô vợ Thái Thiếu Phân.

Nói về sự nghiệp đang lên của mình, Trương Tấn nói một cách khiêm tốn: “Thế giới có rất nhiều người có tài võ thuật, song không phải ai cũng có cơ hội được thể hiện trên màn bạc, vậy nên khi có dịp là bạn phải chớp ngay thời cơ.

Tôi luôn cố gắng thách thức các hạn chế của mình trong từng bộ phim, có thể về mặt thể lực hoặc diễn xuất.

Kể cả khi bạn đạt được đến một mức độ nhất định về tốc độ hay sức mạnh trong từng động tác, nhưng khi xem phim, khán giả dường như không coi trọng chuyện đó.

Vậy nên, bạn phải gây được ấn tượng khán giả, khiến họ phải thấy kinh ngạc khi xem bạn đấu võ. Bởi vậy, thực hiện các pha đấu võ không thảnh thơi và dễ dàng như đi bộ trong công viên”.

"Vợ là nữ hoàng"

Sau 8 năm kết hôn, mái ấm của Trương Tấn - Thái Thiếu Phân càng trở nên hoàn hảo hơn với sự góp mặt của 2 cô công chúa. Sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống gia đình hạnh phúc không scandal.

Trương Tấn và Thái Thiếu Phân được mệnh danh là cặp đôi đáng mơ ước nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Với Trương Tấn, sự nghiệp thành đạt là để cho vợ tự hào và đủ khả năng để lo cho vợ con một cuộc sống thoái mái hơn. Vì thế, sau khi thành công trong sự nghiệp, thay vì chăm lo gì đó cho cá nhân, Trương Tấn dành tiền để tậu nhà cho vợ.

Có lần Thái Thiếu Phân khoe chồng cô đã tậu một căn hộ chung cư cao cấp ở Kowloon, giá khoảng 1,91 triệu USD cho vợ con.

"Ý tưởng mua nhà mới là của anh ấy, và đương nhiên, anh ấy là người phải chi trả. Tuy nhiên, tôi chính là người đứng tên căn nhà, Trương Tấn đã nói vậy", Thái Thiếu Phân chia sẻ.

Chỉ trong vòng 2 năm, đôi uyên ương là chủ nhân của 4 ngôi nhà đắt đỏ khiến các đồng nghiệp không khỏi ghen tị.

Không chỉ chăm lo cho gia đình, Trương Tấn còn được mệnh danh là ông chồng yêu chiều vợ nổi tiếng showbiz.

Bên nhau 8 năm nhưng chuyện tình cảm của Trương Tấn và Thái Thiếu Phân vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Không ồn ào, không khoa trương nhưng mỗi khi có cơ hội cả hai đều nỗ lực yêu thương và thể hiện tình yêu với nhau.

Trong gia đình anh có 1 quy tắc bất thành văn: Vợ là nữ hoàng. Trương Tấn có thể cưng chiều mọi sở thích của vợ miễn sao cô ấy vui lòng.

Có lần được phóng viên hỏi về việc có sợ bị nói là "đội vợ lên đầu" hay không thì anh thẳng thừng nói rằng vợ mình không yêu, không chiều thì chẳng nhẽ lại để người đàn ông khác chiều chuộng hay sao.

Trong khi Trương Tấn là người bình tĩnh thì Thái Thiếu Phân lại khá nỏng nảy. Thường cãi nhau, giận dỗi cô rất hay đòi chia tay. Hiểu tính vợ nên Trương Tấn luôn là người nhún nhường trước để mọi chuyện yên ấm.

Anh thường nói đùa rằng: phụ nữ mà, họ có quá nhiều việc phải bận lòng, khi họ mệt để họ cáu gắt một chút cũng không sao, việc của đàn ông là phải ôm họ vào lòng.

Còn nhớ sau khi Thái Thiếu Phân sinh cô con gái thứ 2, cô đã tuyên bố sẽ không sinh con nữa. Điều này xuất phát từ ý kiến của Trương tấn.

Anh cho biết khi vợ mang thai rất khổ sở và mệt mỏi. Chính vì thế, anh nghĩ rằng không có con trai cũng không sao vì anh không đành lòng nhìn vợ đau đớn.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại