Độc giả tranh luận vì Ngọc Trinh bị gọi là ‘thứ dị biệt’

T.N (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Sau khi bài báo ‘Ngọc Trinh là 1 thứ dị biệt, quái đản’ được đăng tải đã có rất nhiều độc giả bày tỏ ý kiến. Dư luận chia thành 2 luồng trái chiều: Một luồng bênh vực, thông cảm cho người đẹp và một luồng ủng hộ với ý kiến của PGS.TS Trịnh Hòa Bình.

Rất nhiều độc giả cho rằng Ngọc Trinh dám nghĩ, dám nói và không hề “óc ngắn”. Sự “thật thà” của người đẹp đã khiến rất nhiều người hâm mộ. Ngoài ra, quá khứ không dư giả của cô nàng cũng khiến nhiều người thông cảm.

Độc giả Trà Phước Lộc cho rằng: “Ngọc Trinh trắng - đẹp - dễ thương, sống làm việc tuân thủ pháp luật nhà nước Việt Nam. Vậy đây đã là công dân tốt rồi. Còn em nó có... hở hang cỡ mấy thì nó cũng nằm trong giới hạn của nghề người mẫu. Thật ra những câu phát ngôn này nọ với tuổi 20 dù có từng trải cỡ mấy thì cũng không nên chê "óc ngắn" bởi nó quá thật và đúng với sự trần trụi của xã hội hiện tại”.

Bạn Đại Thần Lạc Minh Long không ngần ngại thể hiện sự hâm mộ của mình đối với Ngọc Trinh: “Mình thực sự ngưỡng mộ Ngọc Trinh, vì cô ấy dám thừa nhận những gì mình làm. Và cô ấy hoàn toàn không chỉ riêng vì bản thân và còn lo cho gia đình nữa. Ngọc Trinh biết thân biết phận mình, biết bản thân mình đạt được tiền của không phải hoàn toàn của bản thân, cô ta thừa nhận điều đúng có gì sai!”

Độc giả khẩu chiến vì Ngọc Trinh bị gọi là ‘thứ dị biệt’
 

Bạn Nguyễn Thùy Dương chia sẻ: “Ngọc Trinh cũng phải chịu khổ rồi mới sung sướng đấy. Còn có nhiều người hay nhiều nghệ sĩ không bằng được Ngọc Trinh đâu. Sự thật mất lòng, Ngọc Trinh tuy bị mất lòng nhưng còn biết thật thà, còn hơn nhiều người chỉ biết nói dối để lừa mắt thiên hạ”.

Đối lập với ý kiến của một số người "hâm mộ" Ngọc Trinh, nhiều độc giả khác lại bày tỏ sự hài lòng đối với những đánh giá thẳng thắn của PGS.TS Trịnh Hòa Bình. Nhóm này cho rằng sự “thật thà” của Ngọc Trinh thực ra là không có chút sĩ diện nào, và chẳng hay ho gì khi phơi bày nó ra.

“Kiều nữ cặp đại gia thì rất nhiều nhưng ít ra người ta còn có chút sĩ diện. Không phải họ không muốn nói mà họ biết điều đó chả có gì hay ho đề mà phơi bày ra trước dư luận cả. Có gì hay ho khi nói cho tất cả mọi người rằng tôi là kẻ ăn bám đại gia, tôi mua nhà sắm sửa cho gia đình bằng tiền của đại gia chu cấp? Đó là sự khác biệt giữa những người có học thức và người không học thức!” - bình luận của bạn Sinxinhxan.

Bạn Linh Ngọc cho rằng: “Xã hội bây giờ và mai sau nhìn nhận cái đẹp không thông qua khuôn mặt hay ngoại hình. Cái đẹp mà con người vươn tới là tri thức. Các bạn cũng thấy rằng con người khác con vật ở rất nhiều điểm mà đơn giản nhất đó là: con vật đẹp là con vật có bộ lông sặc sỡ, còn con người đẹp là người có sự hiều biết hay đơn giản là có bộ óc”.

Đáp trả lại những ý kiến bênh vực “Nữ hoàng nội y”, bạn Christ Phan cho rằng đây là “sự thật mất lòng” nên đã khiến các fan của Ngọc Trinh bức xúc. Christ Phan còn nhấn mạnh Ngọc Trinh thực tế chưa có đóng góp gì cho nghệ thuật và cũng chưa đủ tiêu chuẩn để được gọi là người mẫu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại