Diễn viên hài Đăng Lưu hôn mê

Chiều 6/4, diễn viên Đặng Đăng Lưu, sinh năm 1976 tại Hà Nội, đang cộng tác tại Sân khấu Kịch Sài Gòn, chìm vào hôn mê sau khi rời bệnh viện về nhà.

Nghệ sĩ Thái Minh Nhiên, bạn thân của Đăng Lưu, cho biết, diễn viên này có khối u trong gan và bệnh tiểu đường. Anh điều trị bệnh suốt ba năm qua.

Hôm nay, khi biết Đăng Lưu khó lòng qua khỏi, được sự chấp thuận của các bác sĩ, gia đình đưa anh về nhà.

Là học trò của nghệ sĩ Minh Nhí, Đăng Lưu học cùng khóa với các nghệ sĩ Đỗ Thành An, Bạch Kim, Thái Minh Nhiên, Ánh Hồng, Minh Thảo…

Anh tốt nghiệp lớp trung cấp diễn viên khóa 22 trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) năm 2001 với kịch bản Những đứa con người cộng sản, do NS Minh Nhí và NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng dàn dựng.

Từ khi ra trường, anh gắn bó với nhóm hài của NS Hữu Nghĩa, sau đó về cộng tác tại Sân khấu kịch Sài Gòn.

NSƯT - đạo diễn Ca Lê Hồng nhận xét: “Đăng Lưu là một diễn viên đầy nhiệt huyết.

Em rất yêu nghề và chịu khó học tập. Khóa học này rơi rụng nhiều, có em bỏ nghề hoặc chuyển sang làm công việc khác nhưng Đăng Lưu vẫn tích cực gắn bó với sàn diễn.

Sau này, tôi biết em còn tham gia đóng nhiều bộ phim truyền hình, tôi rất mừng khi sự bền bỉ của em đạt kết quả nhưng không ngờ...!”.

NS Đăng Lưu và Phi Phụng.

NS Hữu Nghĩa cho biết thêm, anh lo lắng cho sức khỏe của đứa em mà anh xem như ruột thịt: “Lưu có bệnh nhưng ban đầu giấu kín, không ai biết.

Đến lúc tôi và các đồng nghiệp khác biết thì sức khỏe em đã suy giảm nhiều. Chúng tôi luôn hỗ trợ, động viên em đừng tham công tiếc việc.

Nhưng Lưu vẫn lao vào công việc, hết mình với nghề và chẳng bao giờ than vãn về bệnh tình. Hay tin em hôn mê, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho em vượt qua”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại