Diễn viên đóng 'Phật Di Lặc' trong Tây du ký 1986 qua đời

Nghệ sĩ Thiết Ngưu đóng 'Phật Di Lặc' trong Tây du ký 1986 đã qua đời ở tuổi 93.

Theo thông tin trên Jfdaily, diễn viên Thiết Ngưu đóng 'Phật Di Lặc' trong Tây du ký 1986 đã qua đời ở tuổi 93  lúc 15h, ngày 5/3. 

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã chia sẻ tin buồn này: “Tháng 7/2012, tôi có đến thăm anh ở Bệnh viện Thượng Hải, lúc ấy anh vẫn còn khỏe, không ngờ lại đi nhanh như thế. Lên đường bình an nhé, Phật Di Lặc của tôi!”. 

Hình ảnh: Diễn viên đóng Phật Di Lặc trong Tây du ký 1986 qua đời số 1

Lục Tiểu Linh Đồng vào viện thăm Thiết Ngưu năm 2012

Thiết Ngưu sinh năm 1922, tên thật là Dương Tích Nghiệp ở Sơn Đông (Trung Quốc), là diễn viên của nhiều bộ phim có đề tài chiến tranh, được yêu mến qua hình ảnh “người lính mập”. 

Ngoài Tây du ký, ông từng đóng Liêu trai, Truyền thuyết bát tiên... Tuy nhiên, vai diễn đưa ông đến gần khán giả, nổi tiếng suốt mấy chục năm qua chính là Phật Di Lặc trong tác phẩm kinh điển Tây du ký 1986.

Ông được chọn vai diễn để đời này một cách tình cờ trong đêm văn nghệ có sự tham gia của đạo diễn Dương Khiết. Vị này không thể tìm thấy ai phù hợp cho bộ phim đến khi nhìn thấy diễn viên Thiết Ngưu.

Dương Khiết đã quyết định mời ông đóng phim. "Anh ấy có đôi môi dày, khuôn mặt tròn tròn, khi cười đôi mắt hơi híp lại, dáng người hơi mập, nụ cười hiền từ. Đó chẳng phải là Phật Di Lặc không thể phù hợp hơn ư?", đạo diễn cho biết.

Hình ảnh: Diễn viên đóng Phật Di Lặc trong Tây du ký 1986 qua đời số 2

Tạo hình Phật Di Lặc trong Tây Du Ký của Thiết Ngưu

Mấy năm gần đây, sức khỏe của nghệ sĩ Thiết Ngưu không được tốt, thường xuyên phải ra vào bệnh viện, từng 2 lần xuất hiện thông tin ông qua đời. 

Lục Tiểu Linh Đồng là người thân cận và thường chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh - Thượng Hải để thăm lão nghệ sĩ. Từ năm bước sang tuổi 91, cố nghệ sĩ nằm trên giường bệnh và không còn tỉnh táo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại