Đằng sau cuộc hôn nhân hạnh phúc của Lê Phương - Ngọc Ngoan

Lan Trinh |

(Soha.vn) - “Với anh Ngoan dường như có khoảng trống nào đó, Phương không thể bước vào được”.

LTS: Quách Ngọc Ngoan được người hâm mộ biết đến qua những vai diễn trong phim cổ trang, nhưng phải đến khi anh tham gia chương trình truyền hình thực tế “Cặp đôi hoàn hảo” thì tên tuổi của anh mới thực sự phủ sóng khắp cả nước.

Thời điểm đó, chàng diễn viên đa tài, điển trai này đã làm cho bao nhiêu cô gái trẻ thổn thức. Thế nhưng khi biết diễn viên điện ảnh Lê Phương là người đang nắm giữ trái tim của Quách Ngọc Ngoan thì nhiều cô gái phải thầm ghen tỵ với hạnh phúc mà Lê Phương đang có được. Họ đã kết thúc cuộc sống độc thân bằng một đám cưới trong mơ.

Sau đám cưới, Quách Ngọc Ngoan vẫn tích cực tham gia vào hàng loạt dự án điện ảnh, còn Lê Phương tạm thời lui về về hậu phương để sinh con và chăm lo cho gia đình. Gặp lại Lê Phương lần này, thấy cô đang tích cực trở lại với nghề bằng một loạt các vai diễn mới. Phương đã chia sẻ những rất thẳng thắn và chân thành xung quanh cuộc sống hôn nhân với chàng diễn viên hào hoa bậc nhất showbiz Việt hiện nay.

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ. Kính mời độc giả đón đọc.

“Trong mắt Phương thì anh Ngoan là một người hoàn hảo, là người Phương rất tôn trọng và yêu thương hết mực. Anh Ngoan được đồng nghiệp yêu mến vì sự thân tình tự nhiên trong cách nói chuyện, cũng có khi hài hước và khá ga-lăng với phụ nữ (cười)!.

Thật lòng thì trong cuộc sống gia đình, phải đối diện nhau mỗi ngày nên rất khó che giấu được "con người thật", anh Ngoan cũng có những khi mất điểm với Phương, như là rất "lười" và vụng về khi chăm con.

Trong cuộc sống gia đình, Phương nghĩ vợ chồng nào cũng có lúc va chạm lục đục, không ai nắm tay nhau từ sáng đến tối được.

 Nhiều lúc Phương cũng cảm thấy buồn và tủi thân lắm, bởi có những lúc anh Ngoan cũng vô tâm như bao nhiêu người đàn ông khác trên đời này. Thế nhưng, Phương vẫn cố gắng hết sức để gìn giữ tổ ấm của mình, lo cho gia đình, lo cho anh Ngoan.

Nhiều khi rõ ràng anh Ngoan sai nhưng nói qua nói lại một hồi thì Phương lại trở thành người có lỗi và rồi Phương luôn là người làm lành trước. Nhiều lúc buồn lắm chứ, nhưng Phương nghĩ đàn ông họ sĩ diện lắm, thôi thì Phương xuống nước trước để gia đình đừng căng thẳng nữa.

Đôi khi xin lỗi trước chưa hẳn là mình đã thua, mà là mình đang thắng đó chứ! Thắng ở đây đó là sự dũng cảm và vị tha, mà trong hôn nhân thì không bao giờ tồn tại cách đối xử thấp kém và ích kỷ.

Phương giữ anh Ngoan bằng cách yêu và chăm sóc anh Ngoan thật tốt.

"Phương giữ anh Ngoan bằng cách yêu và chăm sóc anh Ngoan thật tốt."

Bản thân Phương nghĩ khi mình vấp phải sai sót được người khác tha thứ, thì bản thân mình cũng cảm thấy rất biết ơn. Vì thế nếu những chuyện tha thứ được, Phương sẵn sàng bỏ qua. Phương nghĩ đây là một cách Phương ghi điểm trong lòng chồng mình đấy (cười).

Phương thấy đàn ông trong showbiz khó hiểu lắm, hay do anh Ngoan khó hiểu thì Phương cũng không biết nữa. Anh Ngoan đôi lúc rất xa cách, bí ẩn… giống như có một khoảng trống mà không bao giờ Phương bước chân vào được. Anh ấy ít chia sẻ cũng như biểu lộ cảm xúc của mình như Phương.

Mùa xuân cưới em - Ngọc Ngoan & Lê Phương

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đôi khi Phương bị tự ái, lâu dần thành tự kỷ thì phải. Phương luôn để anh ấy tự nguyện, tự giác và Phương sẽ luôn cố gắng để có thể tự lo liệu mọi chuyện khi mà mình bị "bỏ rơi" như thế!. Phương cũng đang lo cái tính tự lập này mãi sẽ biến Phương thành đàn ông mất! (cười).

Phương hi vọng mọi chuyện sẽ không là vấn đề gì quá lớn làm ảnh hưởng đến gia đình. Bởi theo Phương nghĩ thì 100 cặp vợ chồng, thì có thể là 99 cặp sẽ đều có những khoảng trống như thế. Cuộc sống của vợ chồng trẻ không phải như tình nhân, không chỉ tối ngày cắm cúi yêu mà còn vấn đề cơm áo gạo tiền, con cái, áp lực công việc… Phương tin, mình cứ yêu thương và chân thành, thì người ta sẽ thay đổi cách cư xử với mình.

Phương luôn mong muốn anh Ngoan có chuyện gì cũng có thể chia sẻ với Phương. Là vợ chồng, Phương luôn muốn chung vai cùng anh giải quyết những khó khăn.

Phương yêu chồng, đi đâu Phương cũng muốn đi cùng chồng, làm gì Phương cũng muốn có chồng bên cạnh. Thậm chí mua cái gì, làm cái gì Phương cũng cân nhắc, để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của chồng mình, xem là mua cái này, làm cái này anh Ngoan sẽ thế nào, có đồng ý không, có vui không?.

Phương luôn trân trọng hạnh phúc mình đang có, dù cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng Phương tôn trọng và tin tưởng chồng mình. Nhiều lúc Phương cũng muốn bớt yêu chồng đi, để yêu bản thân mình hơn mà cũng chưa làm được.

Bạn bè ai cũng bảo Phương bị cuồng chồng! (cười). Thật ra, vô tâm một chút để mình bớt suy nghĩ và lo lắng thì cũng tốt nhưng đã là bản tính rồi thì khó thay đổi lắm!

Phương giữ anh Ngoan bằng cách yêu và chăm sóc anh Ngoan thật tốt. Trong cuộc sống gia đình, Phương luôn hạn chế bớt cái tôi của mình lại, đi ra ngoài làm gì cũng được, thể hiện thế nào cũng được nhưng đã về đến nhà thì mình vẫn là vợ, là phụ nữ thì sức chịu đựng cũng nhiều hơn.

Phương nhớ câu dạy "vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ"... Còn ở bên nhau thì cứ yêu hết lòng, nếu lỡ... thì mình cũng không hối tiếc vì đã sống quá phí phạm chữ "tình", chữ  "nghĩa".

Nói thực ra, ai mà không có cái tật xấu này nọ, bản thân Phương cũng đâu hoàn hảo. Phương nghĩ giữ gìn gia đình mới khó, chứ đạp đổ thì nhanh lắm. Có lẽ vì đã có với nhau một đứa con nên hình như anh Ngoan đã là một phần trong cơ thể của Phương mất rồi. Nhưng đã là vợ chồng thì phải chấp nhận cả những tính xấu, thói quen xấu… miễn là đừng quá đáng để "tức nước vỡ bờ!

Một gia đình thật sự, là khi mình luôn dành tình yêu thương cho nhau, Phương biết chẳng có gì là tuyệt đối, cuộc sống luôn biến đổi từng ngày từng giờ… Điều quan trọng là mỗi người phải biết hoàn thiện mình, biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mình đang có, đừng để đến lúc mọi thứ thay đổi trước khi bản thân kịp nhận ra để thay đổi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại