Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần

Mai Thùy |

Kiếm được bội tiền không có nghĩa những sao lớn có thể thoát cảnh nợ nần.

Nếu doanh nhân phá sản vì kinh doanh thua lỗ thì nhiều sao Hollywood lại trắng tay vì thói tiêu xài hoang phí.

Lindsay Lohan

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Theo nguồn tin từ TMZ, số nợ của Lindsay Lohan đã lên tới 600.000 USD vào năm 2010. Theo đó, thẻ tín dụng của Lindsay cũng thường xuyên bị khóa. Năm 2012 Lilo còn bị truy thu khoản thuế từ năm 2009. Cuối cùng, cô nàng phải chính thức tuyên bố phá sản vào đầu năm 2013 và dọn về sống cùng mẹ vì không đủ tiền thuê nhà.

Những rắc rối tiền về tiền bạc đã buộc cựu ngôi sao Disney chấp nhận tham gia The Canyons-bộ phim chứa nhiều cảnh giường chiếu nóng bỏng với cát sê bèo.

Toni Braxton

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Nữ ca sĩ Unbreak my heart cũng từng hai lần đệ đơn phá sản lên tòa án California. Lần đầu tiên Toni Braxton rơi vào cảnh nợ nần là năm 1998 và lần thứ hai là 12 năm sau đó. Được biết, để chi trả khoản nợ 3,9 triệu USD năm 1998, nữ ca sĩ da màu từng phải bán cả các biểu tượng của giải Grammy cũng như nhận sự giúp đỡ của người hâm mộ.

Lady Gaga

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Chuyến lưu diễn Monster ball kéo dài từ 2009 đến 2011 với việc chi quá tay cho trang phục diễn cầu kỳ cùng phông nền sân khấu đã khiến Gaga gặp khó khăn về tài chính. Thói quen xài tiền hoang phí đã buộc nữ ca sĩ tuyên bố phá sản vào năm 2011 với số tiền nợ là 3 triệu USD sau tour diễn.

Nhưng khó khăn dường như đã qua khi Lady Gaga lọt top những ca sĩ dưới 30 tuổi kiếm tiền giỏi nhất năm 2013.

Pamela Anderson

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

“Bom sex” Pamela Anderson cũng từng góp tên trong danh sách những ngôi sao “chậm trễ” nộp thuế với số tiền lên tới 493.144 USD.

Britney Spear

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Nếu chỉ nhìn vào những thành công của công chúa nhạc pop Britney Spear, ai ngờ rằng cô từng vướng cảnh nợ nần. Tuy nhiên lý do dẫn tới rắc rối tài chính của Britney không phải thói quen chi tiêu mà là số tiền thuế thu nhập (37.712 USD) của cô và chồng cũ.

Tuy nhiên số nợ thuế đó chưa thể làm khó nữ ca sĩ đình đám này.

Kerry Katona

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Tình cũ của nam ca sĩ Brian McFadden-thành viên của nhóm nhạc Westlife đã phải bán chuyện tình giữa hai gười và đem cả chuyện về cô con gái nhỏ lên chương trình truyền hình thực tế nhằm cứu vãn vấn đề tài chính. Khoản thuế 417.000 bẳng chính là nguyên nhân cô buộc phải “vạch áo cho người xem lưng”.

Nicolas Cage

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Đổi lại thói xài tiền hoang phí, tài tử Nicolas Cage từng sở hữu 5 biệt thự ở nhiều quốc gia trên thế giới, 4 chiếc du thuyền, một máy bay cá nhân cùng hàng triệu đô tiền trang sức và tranh quý.  Rốt cuộc là cuối năm 2002 Cage đã nợ khoản thuế 14 triệu USD.  Sau khi vĩnh biệt những tài sản quý giá, cho đến nay nam ngôi sao vẫn còn nợ tới gần 7 triệu USD.

Elton John

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Sau khi tỏa mãn sở thích tiêu tiền-chi 55 triệu USD trong vỏn vẹn 20 tháng đã đẩy nam ca sĩ Elton John vào cảnh phá sản. John đã chính thức đệ đơn phá sản lên tòa án năm 2002 vì không có khả năng chi trả số tiền 2 triệu USD/năm cho các ngân hàng.

Stephen Baldwin

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Dù đã gán tất cả những tài sản giá trị, Stephen vẫn phải tuyên bố phá sản năm 2009 với khoản nợ 2,3 triệu bảng.

Shane Filan 

Dàn sao Hollywood ngập trong nợ nần
 

Tháng 6/2012, Shane Filan - giọng ca chính của Westlife tuyên bố phá sản vì không có khả năng chi trả khoản nợ 22 triệu USD. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả tài sản có giá trị của Shane đều bị tòa án và ngân hàng Ailen phong tỏa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại