Cường Seven: Làm giải trí không nên công khai chuyện đồng tính

Tường Vy |

(Soha.vn) - Chia sẻ trong chương trình Tôi yêu nhà tôi, Cường Seven cho biết đồng tính không có gì là xấu, nhưng người làm nghề giải trí không nên công khai việc này.

Trong 20 phút của chương trình, Cường Seven đã có những chia sẻ rất thẳng thắn, chân thành về chủ đề “gai góc” này. Anh luôn khẳng định, người đồng tính cũng có mọi quyền được yêu, được hạnh phúc như mọi người khác, và anh hoàn toàn ủng hộ chuyện này.

Trong 20 phút của chương trình, Cường Seven đã có những chia sẻ rất thẳng thắn, chân thành về chủ đề “gai góc” này. Anh luôn khẳng định, người đồng tính cũng có mọi quyền được yêu, được hạnh phúc như mọi người khác, và anh hoàn toàn ủng hộ chuyện này.

Khi  MC Việt Tú đã yêu cầu Cường Seven thử đặt mình vào cương vị của một phụ huynh có con đồng tính, hoặc chính bản thân mình đồng tính để cùng giải quyết một số tình huống khó xử. Rất thẳng thắn, chân thành và văn minh, Cường Seven chọn cách giải quyết không ngăn cản hay gay gắt với con cái nếu con cái đồng tính.

Khi MC Việt Tú yêu cầu Cường Seven thử đặt mình vào cương vị của một phụ huynh có con đồng tính, hoặc chính bản thân mình đồng tính để cùng giải quyết một số tình huống khó xử. Rất thẳng thắn, chân thành và văn minh, Cường Seven chọn cách giải quyết không ngăn cản hay gay gắt với con cái nếu con cái đồng tính.

Ngược lại, anh sẽ khuyên nhủ, động viên, khuyến khích con cái tích cực  tham gia các hoạt động, giao lưu ngoài xã hội để có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, về giới tính. Với giả sử bản thân là người đồng tính, anh chia sẻ rất chân thành: Nếu là người bình thường, anh sẽ không giấu giếm điều đó.

Ngược lại, anh sẽ khuyên nhủ, động viên, khuyến khích con cái tích cực tham gia các hoạt động, giao lưu ngoài xã hội để có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, về giới tính. Với giả sử bản thân là người đồng tính, anh chia sẻ rất chân thành: Nếu là người bình thường, anh sẽ không giấu giếm điều đó.

Tuy nhiên, nếu là người đồng tính mà hoạt động trong lĩnh vực nghệ  thuật, anh sẽ chọn cách không công khai, vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc, khán giả, đồng thời cũng chính là cách để anh bảo vệ tình cảm của mình trong môi trường hoạt động của anh. Nhưng với cha mẹ, gia đình, anh chọn cách sống thật và sẽ hết mình đấu tranh cho tình cảm của mình.

Tuy nhiên, nếu là người đồng tính mà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, anh sẽ chọn cách không công khai, vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc, khán giả, đồng thời cũng chính là cách để anh bảo vệ tình cảm của mình trong môi trường hoạt động của anh. Nhưng với cha mẹ, gia đình, anh chọn cách sống thật và sẽ hết mình đấu tranh cho tình cảm của mình.

Khi được hỏi quan điểm về những cuộc hôn nhân của người cùng giới, Cường Seven tiếp tục bày tỏ quan điểm ủng hộ. Anh cho rằng, hôn nhân đồng giới dành cho những người có tình cảm thật với nhau là cần thiết, miễn sao họ thấy thoải mái, hạnh phúc với lựa chọn đó.

Khi được hỏi quan điểm về những cuộc hôn nhân của người cùng giới, Cường Seven tiếp tục bày tỏ quan điểm ủng hộ. Anh cho rằng, hôn nhân đồng giới dành cho những người có tình cảm thật với nhau là cần thiết, miễn sao họ thấy thoải mái, hạnh phúc với lựa chọn đó.

Thông qua chương trình, Tôi yêu nhà tôi cũng muốn gửi tới khán giả thông điệp: “Dù bạn đồng tính hay dị tính cũng đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Chỉ khi chúng ta sống thật với cảm xúc của mình thì mới có thể góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Thông qua chương trình, Tôi yêu nhà tôi cũng muốn gửi tới khán giả thông điệp: “Dù bạn đồng tính hay dị tính cũng đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Chỉ khi chúng ta sống thật với cảm xúc của mình thì mới có thể góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Cùng nghe Cường Seven thể hiện ca khúc You and I

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại