Có "cửa" nào cho Ngọc Trinh gia nhập Victoria's Secret?

Nữ hoàng nội y mong muốn một lần sải bước trên sân khấu của Victoria Secret hãng thời trang nội y hàng đầu thế giới.

Ngọc Trinh tham vọng vươn mình ra quốc tế

Sau khi ghi dấu ấn trong nước với danh hiệu “ nữ hoàng nội y”, là người mẫu đầu tiên tự tin chọn nội y là trang phục ruột, gần đây Ngọc Trinh đang nuôi tham vọng được vươn mình ra những sân khấu, những thương hiệu thời trang quốc tế.

Ngày 12/8 trong một bài phỏng vấn, Ngọc Trinh đã bày tỏ ước mơ được một lần sải chân trên sân khấu của hãng nội y hàng đầu thế giới Victoria Sceret: “Nếu chuyện này thành sự thật chắc tôi ngất vì sung sướng mất. Tôi luôn mơ mình có thể một lần được sải bước trên sân khấu của Victoria's Secret. Anh Khắc Tiệp cũng nhiều lần nhắc về vấn đề này với tôi và tôi biết thậm chí anh còn cố gắng làm rất nhiều thứ để hoàn thiện được giấc mơ đó. Tuy nhiên, có lẽ điều này còn xa vời với tôi vì trước hết tôi không có lợi thế chiều cao - tiêu chuẩn đầu tiên của Victoria's Secret, còn ngoại hình thì tôi hoàn toàn tự tin.”

Những ngày trước đó, để thể hiện mình cũng có cơ được tham gia trình diễn tại sân khấu danh giá này, Ngọc Trinh đã không ngừng phô diễn hình thể nuột nà của mình trước mặt công chúng.

Ngọc Trinh khoe thân hình bốc lửa
Ngọc Trinh khoe thân hình bốc lửa

Ngày 7/8 trên trang cá nhân, Nữ hoàng nội y đã khiến công chúng mãn nhãn khi cô nàng đăng tải trọn bộ bộ ảnh nude mới nhất thực hiện tại Nha Trang chứ không đăng lẻ tẻ như trước.

Ngày 4/8 trên trang cá nhân, cô lại chia sẻ bức ảnh nude gần như 100% của mình khiến các trang mạng phát sốt. Trong ảnh, cô nàng xinh đẹp chỉ mặc một chiếc quần bikini nhỏ xíu, gần như úp mặt vào bức tường và chèn ép vòng một không bra đầy mê hoặc.

Ngày 4/7, cô nàng cũng tung ra bộ ảnh bán nude gợi cảm bên bờ biển Nha Trang khiến cư dân mạng "điên đảo".

Những shoot hình khoe nhưng đường cong chết người của “Nữ hoàng nội y” đã khiến nhiều fan phải thốt lên sao Ngọc Trinh không tham gia trình diễn tại Victoria Secret show. Đây cũng là nguyện vọng lớn mà cô và ông bầu Khắc Tiệp đang nỗ lực hiện thực hóa.

Trước đó, hồi đầu tháng 5 trong chuyến đi quay quảng bá cho chương trình “ Đêm hội chân dài 8” tại Thái Lan cô đã khiến người dân ở đất nước vốn nổi tiếng là xứ sở của người đẹp này mãn nhãn về vẻ đẹp hình thể của mình khi Ngọc Trinh sải chân trên đường phố Thái Lan và diện bikini trên bờ biển.

Do đã ghi dấu ấn được trên đất nước Chùa vàng, nên Ngọc Trinh ngày càng có tham vọng muốn vươn mình ra ở những sân khấu tầm cỡ và đẳng cấp hơn và Victoria Secret là một ví dụ.

Nhưng sân khấu này với Ngọc Trinh xem ra là rất xa vời, cho dù cô nàng hoàn toàn tự tin vào ngoại hình với những chỉ số chuẩn của bản thân, là bởi có những điều khập khiễng trong quan niệm về cái đẹp của hai châu lục Á- Âu.

Victoria Secret sang châu Á, Ngọc Trinh có “cửa”?

Victoria’s Secret là hãng thời trang “sinh sau đẻ muộn”, với tuổi đời trẻ hơn nhiều so với những hãng lớn như Gucci, Prada, Christian Dior… nhưng đến nay, danh tiếng của hãng chuyên kinh doanh sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ được xếp ngang hàng với những bậc đàn anh đi trước.

Victoria’s Secret có một nét đặc sắc riêng mà không phải hãng nào cũng có được: chuyên kinh doanh những sản phẩm dành cho phái đẹp, nhưng lại khiến phái mạnh trên toàn thế giới nghiêng ngả. Với những sản phẩm nội y quyến rũ, những bộ đồ ngủ gợi cảm, những mẫu áo quần thướt tha cùng những hương thơm nước hoa ngọt ngào, Victoria’s Secret là được coi là hãng nội y hàng đầu thế giới.

Khi những đàn anh đi trước như Luis Vuiton, Gucci, Prada… đã vươn mình ra những thị trường trẻ đầy tiềm năng như châu Á, ngay cả tại Việt Nam các hãng thời trang danh tiếng này cũng làm rung động biết bao tín đồ hàng hiệu, chắc hẳn việc Victoria Secret vươn sang thị trường rộng lớn này chỉ là việc “ ngày một ngày hai”.

Trình diễn tại châu Âu thì đúng là Ngọc Trinh không có cửa, nhưng nếu hãng nội y danh giá này vươn mình sang châu Á, đặc biệt là Việt Nam chắc chắn cơ hội sẽ đến bởi Ngọc Trinh.

Bởi khi thâm nhập sang thị trường nào, buộc các hãng thời trang phải có sự nghiên cứu để từ đó có những định hướng sao cho phù hợp.

Nếu người châu Âu thích sự khỏe khoắn của những làn da rám nắng, thì da trắng lại là biểu tượng cái đẹp của người Á Đông, chính vì thế Victoria Secret không thể mang những người mẫu của mình sang thị trường này trình diễn,trong khi đó làn da trắng sứ đã trở thành niềm tự hào của Ngọc Trinh.

Tiếp đó, người châu Á, cũng không hề thích những cô nàng có thân hình cơ bắp săn chắc, mà ngược lại phải mềm mại, nõn nà đúng như Ngọc Trinh. Cùng với đó, nếu như chiều cao là điều “ nữ hoàng nội y” tự ti khi sang sân khấu châu Âu, thì với châu Á những có gái “ vừa phải” như Trinh lại rất vừa mắt.

Gương mặt ngây thơ của Ngọc Trinh với người châu Á, đặc biệt là Việt Nam cũng ưa nhìn hơn nhiều những gương mặt lạnh lùng cá tính.

Hơn thế nữa vẻ đẹp của Ngọc Trinh đã từng gây chú ý tại một quốc gia vỗn nổi tiếng về người đẹp như Thái Lan việc cô được lựa chọn là điều không quá khó khăn.

Biểu diễn tại Victoria Secret show ở trời Tây xem ra là quá tầm với Ngọc Trinh, nhưng cô hoàn toàn có quyền trông đợi và thực hiện ước mơ của mình nếu nhãn hàng này vươn mình sang châu Á.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại