Clip Xuân Hinh giả gái uốn éo, hát chế nhạc Sơn Tùng MTP

Đức Long |

Vào những ngày đầu tháng Ba, khi tiết trời còn giá lạnh, danh hài Xuân Hinh đã "trèo đèo vượt suối" lên tận đất Lào Cai để đem lại tiếng cười cho người dân miền cao.

Tại một hội chợ chào xuân ở Bảo Thắng, Phố Lu - Lào Cai, Xuân Hinh trình diễn các tiết mục độc đáo thú vị.

Với phong cách diễn hài dân dã, Xuân Hinh thường chêm xen một số câu rất đời thường vào, giúp phần diễn gần gũi với công chúng bình dân hơn.

Chế không phải dạng vừa của Sơn Tùng

Bằng tài ca hát và diễn xuất xuất thần của mình, danh hài đã khuấy động cả một vùng miền cao yên tĩnh.

Chế 60 năm cuộc đời

Tự tay Xuân Hinh đã chế lời lại các ca khúc hot như 60 năm cuộc đời, Câu chuyện đầu năm hay Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng để thổi vào những màu sắc hài hước, châm biếm rõ nét.

Chế Câu chuyện đầu năm

Xuân Hinh giả gái rất đạt, dí dỏm, diễn xuất tự nhiên, không quên giao lưu, khiến khán giả có những tràng cười sảng khoái.

Ngoài những tiết mục giả gái, Xuân Hinh còn lên đồng trên sân khấu. Tuy nhiên, trong ba mươi sáu giá ngự đồng, danh hài chỉ chọn giá Cô Đôi Thượng Ngàn để hóa thân.

Sở dĩ Xuân Hinh chọn hóa thân làm Cô Đôi Thượng Ngàn vì đất Lào Cai nơi danh hài diễn cũng ở trên rừng, trên núi, là chỗ Cô ngự trần gian, cô đi thăm thú, vui chơi trong thần tích.

Giữa các màn còn sử dụng ảo thuật để thay đồ. Theo đó, danh hài chỉ mất vài giây để thay đồ ngay trên sân khấu, khiến mọi người phải mắt tròn mắt dẹt.

Ảo thuật thay đồ trên sân khấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại