Clip gây bức xúc trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế"

Khánh Nam |

Show truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế" đang bị phản ứng khi có những cảnh quay "nhạy cảm" liên quan đến cộng đồng mắc chứng tự kỷ.

Trong tập 18 của "Bố ơi, mình đi đâu thế" phát sóng ngày 10/10 có phần chơi "Vòng xoáy Kim Cương". Theo đó, nếu cặp bố con nào bị thua sẽ phải ngồi trong "hố tự kỷ" và bị các gia đình khác trêu đùa.

Chính điều này đã khiến cho VAN - tổ chức "Những người tự kỷ Việt Nam", cảm thấy tổn thương sâu sắc và đã có thư ngỏ gửi tới ông Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC, đơn vị sản xuất chương trình.

Tổ chức này cho rằng: "Nội dung chương trình đã vô tình tạo ra nhận thức sai về tự kỷ, cổ vũ cách dùng từ tự kỷ để chỉ trạng thái cô độc, lập dị, và cũng vô tình tạo ra định kiến không hay về khuyết tật tự kỷ.

Điều này không phù hợp với với những giá trị nhân văn mà tất cả chúng ta đều hướng tới, nó cũng trái với khuyến nghị nói trên của Liên hợp quốc”.

Hiện tại vẫn chưa có phản hồi từ đơn vị đại diện sản xuất chương trình về vấn đề này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại