Chuyện thú vị xung quanh MC sở hữu cái tên đặc biệt: Hạnh Phúc

Ý An (tổng hợp) |

MC Hạnh Phúc sinh năm 1986 và hiện là người dẫn chương trình của Chuyển động 24h - Đài truyền hình Việt Nam.

Lý do được đặt tên Hạnh Phúc?

Trong một cuộc phỏng vấn, MC Hạnh Phúc từng chia sẻ về cái tên đặc biệt: “Mẹ từng sảy thai nhiều lần. Nên khi mẹ sinh được Phúc đầy đủ tháng, to khỏe, tôi trở thành niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Và cho đến giờ, tôi vẫn tự hứa với bản thân phải cố gắng để bố mẹ luôn tự hào và hạnh phúc vì có mình.

Cái tên cũng khiến tôi trăn trở và tự nhắc nhở rằng mình cần phải biết san sẻ hạnh phúc đến với những người bất hạnh xung quanh”.

Tự định nghĩa về 2 từ hạnh phúc?

Khi định nghĩa về 2 từ hạnh phúc, nam MC chia sẻ: "Hạnh phúc với Phúc là được thoải mái với đam mê, với cuộc sống, với công việc của mình.

Nhưng đó là quan điểm khi cuộc đời mình chưa có một số sự việc xảy đến, vì thế nó có vẻ hơi ích kỷ một chút. Nghĩa là mình mới chỉ đứng ở phía bản thân mình mà thôi.

Sau một biến cố lớn thì Phúc đã thay đổi suy nghĩ một chút. Phúc đã được nói chuyện với một sư thầy và sư thầy nói niềm hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi mình chia sẻ nó với tất cả mọi người.

Mình phải làm cho những người xung quanh cũng cảm thấy hạnh phúc như mình. Đó mới là hạnh phúc trọn vẹn và đây cũng là điều Phúc đang làm theo".

Từng 2 lần thoát "án tử hình"

Sau khi đăng quang cuộc thi Én Vàng năm 2011, chàng trai có cái tên đặc biệt quyết định rời Hà Nội vào TP HCM lập nghiệp để tìm kiếm những cơ hội.

Tuy nhiên, tại đây, anh được bác sĩ thông báo bị Hodgkin típ 3, một căn bệnh ung thư máu cực kỳ hiếm gặp.

Được chẩn đoán mắc căn bệnh ác tính nhưng Hạnh Phúc nói dối bị viêm tủy để bố mẹ không lo lắng. Ban đầu, anh định một mình ở TP HCM chống chọi với bệnh tật.

Tuy nhiên, sau khi nghe lời khuyên của bác sĩ, Hạnh Phúc quyết định trở về nhà, bên những nguời thân. Những ngày tháng tiếp đó trở nên đen tối và bế tắc đối với chàng trai trẻ khi anh cảm thấy có lỗi với gia đình, bố mẹ.

Cùng lúc, nguời anh yêu thuơng cũng rời bỏ để ra đi. Nhắc tới khoảng thời gian khó khăn này, Hạnh Phúc không kìm được nước mắt.

Tuy nhiên, may mắn mỉm cuời với chàng MC khi kết quả của viện K cho thấy, sức khỏe của anh đã bình thường trở lại.

Trước đó, năm 13 tuổi, Hạnh Phúc cũng đã từng nằm trên giường bệnh, và có thể chỉ 2-3 ngày nữa là rơi vào tình trạng hôn mê gan và ở lứa tuổi đó sẽ không có sức đề kháng để có thể phục hồi. Vậy là anh đã thoát chết đến 2 lần.

Điểm đặc biệt nhất: Nụ cười

MC Hạnh Phúc từng tâm sự: "Tôi may mắn, được trời phú một chất giọng mà theo nhiều khán giả nói, chỉ cần nghe đã biết là Hạnh Phúc. Điểm đặc biệt nữa đó là nụ cười".

Phúc cũng cho hay lúc nào anh cũng cười, kể cả khi lên hình. Tuy nhiên, anh luôn phải tìm cách tiết chế nó vì dẫn bản tin đòi hỏi sự chỉnh chu và nghiêm túc hơn.

Khi được hỏi: "Tại sao lại hay cười thế?", Hạnh Phúc kể: "Khi nhìn mọi thứ Phúc đều cảm thấy có niềm vui trong đó. Nói chắc chị thấy lạ nhưng ngay cả khi khổ cực, mình cũng vẫn thấy có niềm vui.

Những nỗi buồn thường không làm Phúc buồn quá lâu. Nói như vậy không phải mình không có gì để buồn hay lo lắng, ai cũng có những lo lắng trong cuộc sống thường nhật và Phúc cũng vậy thôi".

Anh cũng chia sẻ về cách "đối phó" với những nỗi buồn của mình:

"Phúc nghĩ nỗi buồn kiểu gì nó cũng sẽ qua, không ai có thể giữ nỗi buồn suốt đời cả và kể cả có giữ suốt đời thì đến cuối đời, nỗi buồn lúc ấy cũng khác nỗi buồn hiện tại, nó sẽ giảm đi, sẽ khác đi.

Đại khái nó sẽ thay đổi và kiểu gì nó cũng sẽ thay đổi và thường sẽ giảm dần. Nếu mình biết nó sẽ giảm dần và kiểu gì cũng giảm thì tại sao mình không cho nó giảm nhanh hơn? (Cười)".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại