"Cặp đôi hoàn hảo 2013" bội thu tai tiếng

Ngân Linh |

(Soha.vn) - Những điều tiếng không hay là điểm nhấn sâu sắc của "Cặp đôi hoàn hảo" 2013.

Cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo 2013” khép lại với giải thưởng chung cuộc thuộc về Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ. Một kết quả được cho là không mấy bất ngờ với báo giới và những khán giả yêu thích các chương trình truyền hình thực tế.

Theo nhận xét chung thì chương trình năm nay là một bước thụt lùi đáng kể. Hay nói ngắn gọn hơn “Cặp đôi hoàn hảo 2013” vừa vặn với từ nhạt và thiếu hấp dẫn.

Điều đáng buồn, một cuộc thi hát không tạo nên ấn tượng mạnh mẽ bằng những tiết mục xuất sắc, phần thể hiện điêu luyện mà thay vào đó là những điểm nhấn “lạ”. Những cuộc cãi vã, hạ bệ của các thí sinh với ban giám khảo.


	Khó thể tìm hai từ hoàn hảo cho chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" màu giải 2013.

Khó thể tìm hai từ hoàn hảo cho chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" màu giải 2013.

Mỹ Lệ điểm nhấn lạ của giọng ca gạo cội

"Cặp đôi hoàn hảo" thành công về mặt tạo tai tiếng
 

Phần “đấu khẩu” của Mỹ Lệ - Lưu Thiên Hương được xem là điểm nhấn sâu sắc nhất trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” năm nay. Bởi nó thu hút báo giới và đông đảo dư luận quan tâm. Hơn nữa người trong cuộc lại thể hiện sự “bất khuất” một cách khí thế.

Đặc biệt là Mỹ Lệ, một giọng ca có tên và có tuổi khiến khán giả phần nào hiểu thêm về con người, tính cách của chị.

Sau khi nhận được lời nhận xét không mấy vừa tai của Lưu Thiên Hương, Mỹ Lệ đã thể hiện rõ quan điểm lập trường của mình. Đáp trả lại những mỉa mai của Mỹ nhân ngư, Lưu Thiên Hương cũng thể hiện cái tôi.

Câu chuyện trở nên kịch tính hơn khi Mỹ Lệ lên tiếng về chuyện Lưu Thiên Hương “phản pháo”.

Mỹ Lệ: “Lưu Thiên Hương có thể chê tôi hát chưa hay, chưa tới nhưng bảo đây là tiết tấu dance thì chẳng khác nào cô ấy chỉ vào món chè nhưng bảo đấy là rau xào, như thế làm sao được? Tiết tấu jazz của bài tuy có pha trộn chút xíu nhưng vẫn đảm bảo tính chất trong toàn bài hát nên không thể phủ nhận công sức của cả ê-kíp làm việc.”

Mỹ Lệ nhận xét không sai về quá trình theo đuổi sự nghiệp của Lưu Thiên Hương: “Xét về tuổi đời, tuổi nghề, về trình độ bằng cấp chuyên môn thì tôi cho rằng mình không hề thua cô ấy nếu không muốn nói là hơn. Tôi nhớ Lưu Thiên Hương đã từng là một ca sĩ, và mới chỉ là nhạc sĩ vài năm trở lại đây.”

Mỹ Lệ cho rằng mình hơn hẳn Lưu Thiên Hương về trình độ cũng như tuổi nghề, điều đau buồn là vị trí của hai người trong một cuộc thi lại hoàn toàn khác biệt. Bản thân là một  ca sĩ đã tạo được tên tuổi và sự nghiệp lại “diễn trò” để đàn em đánh giá, liệu đây có phải là sai lầm lớn nhất của Mỹ Lệ trong cuộc chơi này?

Thảo Trang – Thuận Việt hiền và bị ức hiếp?!

"Cặp đôi hoàn hảo" thành công về mặt tạo tai tiếng
 

Ngọn nguồn của mọi cãi vã tại “Cặp đôi hoàn hảo 2013” hầu hết đều nằm ở việc thí sinh không đồng tình với quan điểm của thành viên ban giám khảo.

Trong số đó Thảo Trang và Thuận Việt cũng tạo nên sự “huyên náo” với sự hiền và không muốn lớn chuyện của mình.

Khi bị loại khỏi cuộc thi, Thảo Trang chia sẻ: "Chúng tôi bị loại vì thiếu may mắn và cũng thiếu cả sự bình chọn của khán giả. Chiêu trò thì không thể không có trong chương trình này nhưng tôi nghĩ chiêu trò chỉ là để hỗ trợ cho phần trình diễn thêm sinh động. 

Nếu không thì phần thể hiện của mình sẽ mờ nhạt. Tôi chấp nhận cặp của mình nhạt bởi khả năng trình diễn, bày chiêu của tôi và anh Thuận Việt không cao, nhưng về concept trình diễn cho mỗi đêm thi chúng tôi đều có đầu tư dàn dựng đàng hoàng".

Bên cạnh đó trong một số bài phỏng vấn của mình, Thảo Trang còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về trình độ chuyên môn của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Thuận Việt lại cho rằng cặp đôi của anh đã bị Lê Minh Sơn, Lê Hoàng xử ép.

Cũng qua một số bài phỏng vấn trên các trang tin tức điện tử, cả hai thí sinh đều thể hiện thái độ “chúng tôi hiền”. Dù rằng câu chuyện về việc bị loại của họ được thổi bùng bởi cảm nhận của cả hai khi dừng cuộc chơi.

Hòa Hiệp máu ăn thua lấn át trí khôn?

"Cặp đôi hoàn hảo" thành công về mặt tạo tai tiếng
 
 

Hòa Hiệp thiếu tế nhị khi nói lời chia tay: "Cảm ơn ban giám khảo đã chấm cho tôi số điểm thấp để có thể ngừng cuộc chơi.

Tôi  nghĩ mình nên ngừng cuộc chơi vì cảm thấy không còn vui với sân chơi này nữa. Tôi cũng thấy ban giám khảo căng thẳng với đôi Hòa Hiệp quá, nếu đi tiếp thì chả hay ho gì". 

Tiếp theo đó Anh viết trên trang mạng cá nhân chê bai cách nhận xét, chấm điểm của Khánh Thi và bóng gió nói chương trình đã sắp đặt kết quả: “Mời mọi người vào xem... Nhận xét với cho điểm tỷ lệ nghịch, chấm điểm phải công tâm một tí, đừng kịch bản như vậy lộ liễu quá. 

Được gọi là kiện tướng thì nhận xét phải nghe lọt lỗ tai tí chứ. Nhảy chachacha phải có sự mềm dẻo chứ đâu phải khúc gỗ nhảy". Nhưng sau đó, anh đã gỡ bỏ đoạn chia sẻ này.

Choáng váng hơn nữa, Hòa Hiệp khiến nhiều khán giả ác cảm bởi stt đầy ẩn ý của anh : “Mừng quá mình đã thoát được những con rối...Con bù nhìn...Con ba phải...đúng là ngu si tứ chi phát triển...sáng mai mình phải mua heo ăn mừng thôi...Có ăn với Hiệp hí không nè”.

"Cặp đôi hoàn hảo" thành công về mặt tạo tai tiếng
 

Kết

Một sân chơi thú vị đã kết thúc, dư âm của nó xen chút lẫn lộn giữa vui mừng, buồn tủi và cả tức tưởi của những người trong cuộc. Bởi khi kết thúc chương trình cũng là lúc thắng bại được phân minh.

Chính cái tôi quá lớn và sự hiếu thắng quá mức đã khiến nhiều xung đột xảy ra. Nghệ sĩ làm mất đi hình ảnh “lung linh” của mình trong mắt công chúng. Từ đó ảnh hưởng lớn tới chất lượng của chương trình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại