Cận cảnh trang phục mạ vàng mang đi thi của HH Phạm Hương

Minh Anh, ảnh: Kiếng Cận |

Chiếc mấn đặc biệt được mạ vàng nguyên chất để giúp bộ trang phục bắt mắt hơn.

Phạm Hương đã mang đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bộ Quốc phục của NTK Thuận Việt vô cùng cầu kì, đẹp mắt.

NTK Thuận Việt đã cất công thực hiện hai bộ trang phục đẹp mắt bằng hai màu trắng, đen để Phạm Hương có sự lựa chọn phù hợp khi trình diễn.

Nét đẹp của Phạm Hương rất hiện đại, chính vì thế việc tạo nên bộ trang phục truyền thống làm sao giữ được nét đẹp quý phái, cổ điển hài hòa là điều không dễ dàng.

Với màu trắng, bộ trang phục thể hiện sự thanh thoát, nhẹ nhàng còn với bộ màu đen vừa quyền lực, vừa ấn tượng. Theo tiết lộ của ê kíp thực hiện, cả hai bộ đều được may bằng chất liệu tơ gấm.

Trong đó họa tiết chim Hạc được thêu thủ công bằng chỉ tơ, từng chi tiết lá trúc được thêu bằng loại chỉ ép nhũ vàng rất kỳ công và đẹp mắt.

Phần cổ và tay áo được đính kết hàng nghìn viên đá pha lê ánh kim cao cấp. Ngoài ra một thách thức không nhỏ trong lần thiết kế này đó là việc tạo ra chiếc mấn hình chim Hạc vừa mạnh mẽ nhưng vẫn hài hòa, mềm mại, uyển chuyển.


​

Chiếc mấn đặc biệt này được mạ vàng nguyên chất để giữ sự sang trọng. Được biết, các nghệ nhân đã phải chỉnh sửa và phác thảo nhiều lần mới cho ra chiếc mấn hoàn hảo.

Như vậy, với việc tiết lộ Quốc phục chính thức, Phạm Hương sẽ chọn một trong hai bộ trang phục này trình diễn vào đêm 16/12 (giờ Mỹ) tới đây.

Đêm chung kết của cuộc thi diễn ra vào đêm 20/12 (giờ Mỹ), trong đó kết quả giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" cũng được công bố trong đêm chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại