Cận cảnh nơi thuê ở của "bé" Xuân Nghi tại nước ngoài

Thảo Nguyên |

Xuân Nghi thuê 1 căn phòng nhỏ ở gần trường để tiện đi lại. Cô còn tranh thủ đi làm thêm để có thu nhập.

Xuân Nghi từng được xem là 1 "hiện tượng" của làng nhạc Việt. Cô đi hát từ lúc 5 tuổi và gặt hái được nhiều thành công. Thế nhưng, khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, Xuân Nghi đột ngột quyết định đi du học.

Vào năm 2011, Xuân Nghi trở lại showbiz Việt. Tuy nhiên, dấu ấn mà cô để lại chưa kịp đậm nét trong lòng người hâm mộ thì nữ ca sĩ lại quyết định tạm dừng việc chinh phục showbiz để theo đuổi việc học.

Tháng 7/2015, những thông tin ít ỏi về Xuân Nghi và cuộc sống của cô bên Mỹ bất ngờ được hé lộ.

Xuân Nghi tiết lộ, tại thời điểm đó, cô đang sống cùng 1 người họ hàng ở quận Cam và cô vừa nhận giấy báo trúng tuyển vào trường University of Southern California, ngành Music Industry (Công nghiệp âm nhạc).

Rất nhiều người nghĩ rằng Xuân Nghi có cuộc sống như 1 nàng công chúa khi sang Mỹ du học tuy nhiên, theo những chia sẻ của Xuân Nghi, cô không hề được bao bọc kỹ càng như vậy.

Hiện tại, Xuân Nghi đang sống trong 1 căn phòng trọ nhỏ ở gần trường, cách nhà người thân hơn 40 phút di chuyển bằng ôtô.

Vì học phí ở trường khá đắt đỏ, ngay khi vừa nhập học, Xuân Nghi đã tranh thủ tìm kiếm 1 công việc làm thêm để có thể tự trang trải phần nào sinh hoạt phí của mình.

Cô nàng cho biết, nhà trường cũng rất tạo điều kiện để sinh viên có thể đi làm thêm ngoài giờ học.


Khi mới sang Mỹ, Xuân Nghi sống nhờ ở nhà của 1 người họ hàng bên ngoại. Cô sống tại quận Cam và theo học trường Trung học âm nhạc quận Cam (OCSA ), chuyên ngành nhạc Rock.

Khi mới sang Mỹ, Xuân Nghi sống nhờ ở nhà của 1 người họ hàng bên ngoại. Cô sống tại quận Cam và theo học trường Trung học âm nhạc quận Cam (OCSA ), chuyên ngành nhạc Rock.


Đầu tháng 9/2015, cô chính thức trở thành sinh viên của trường University of Southern California. Trường nằm cách nhà người thân hơn khá xa nên Xuân Nghi quyết định dọn tới sống gần trường.

Đầu tháng 9/2015, cô chính thức trở thành sinh viên của trường University of Southern California. Trường nằm cách nhà người thân hơn khá xa nên Xuân Nghi quyết định dọn tới sống gần trường.


Trường của Xuân Nghi có ký túc xá với chất lượng tương đương 1 chung cư cao cấp. Tuy nhiên, Xuân Nghi không sống trong ký túc xá mà mà chọn ở off-campus (nhà ngoài KTX). Đó là 1 căn phòng nhỏ khá gần trường.

Trường của Xuân Nghi có ký túc xá với chất lượng tương đương 1 chung cư cao cấp. Tuy nhiên, Xuân Nghi không sống trong ký túc xá mà mà chọn ở off-campus (nhà ngoài KTX). Đó là 1 căn phòng nhỏ khá gần trường.


Nữ ca sĩ cho hay chi phí học ở USC khá cao. Để tiết kiệm, cô tự nấu ăn. Lâu lâu mẹ Xuân Nghi sẽ lên thăm con và tranh thủ bồi dưỡng cho cô bằng những món bà tự nấu.

Nữ ca sĩ cho hay chi phí học ở USC khá cao. Để tiết kiệm, cô tự nấu ăn. Lâu lâu mẹ Xuân Nghi sẽ lên thăm con và tranh thủ bồi dưỡng cho cô bằng những món bà tự nấu.


Căn phòng của Xuân Nghi khá đơn giản và ít đồ dùng. Vì thế cô nàng thoải mái trang trí phòng ở bằng những vật dụng liên quan đến âm nhạc rất bắt mắt.

Căn phòng của Xuân Nghi khá đơn giản và ít đồ dùng. Vì thế cô nàng thoải mái trang trí phòng ở bằng những vật dụng liên quan đến âm nhạc rất bắt mắt.


Thông thường, Xuân Nghi không có nhiều thời gian ở nhà. Bởi cô nàng rất nhiệt tình tham gia những buổi ngoại khóa của trường. Ngoài ra, ngay từ khi mới nhập trường, Xuân Nghi đã tìm kiếm 1 công việc làm thêm để trang trải phần nào sinh hoạt phí.

Thông thường, Xuân Nghi không có nhiều thời gian ở nhà. Bởi cô nàng rất nhiệt tình tham gia những buổi ngoại khóa của trường. Ngoài ra, ngay từ khi mới nhập trường, Xuân Nghi đã tìm kiếm 1 công việc làm thêm để trang trải phần nào sinh hoạt phí.


Căn phòng nhỏ của Xuân Nghi được lấp đầy những vật dụng liên quan tới âm nhạc. Đây là những món đồ yêu thích mà cô đã dày công sưu tập trong nhiều năm.

Căn phòng nhỏ của Xuân Nghi được lấp đầy những vật dụng liên quan tới âm nhạc. Đây là những món đồ yêu thích mà cô đã dày công sưu tập trong nhiều năm.


Vì theo học ngành Music Industry (Công nghiệp âm nhạc) nên chiếc guitar hay organ cùng dàn máy vi tính và bộ loa trở thành dụng cụ học tập không thể thiếu đối với cô.

Vì theo học ngành Music Industry (Công nghiệp âm nhạc) nên chiếc guitar hay organ cùng dàn máy vi tính và bộ loa trở thành "dụng cụ học tập" không thể thiếu đối với cô.


Trong phòng của Xuân Nghi, nhìn đâu cũng thấy máy móc và nhạc cụ. Cô nàng xếp chúng xung quanh giường ngủ, vừa tiện cho việc học tập lại vừa để trang trí.

Trong phòng của Xuân Nghi, nhìn đâu cũng thấy máy móc và nhạc cụ. Cô nàng xếp chúng xung quanh giường ngủ, vừa tiện cho việc học tập lại vừa để trang trí.


Xuân Nghi dí dỏm chia sẻ: Phòng của Nghi giống như 1 cái mini-home-studio vậy đó. Đây là những vật dụng thiết yếu nhất để Nghi tập nhạc. Cây guitar là quà tặng của ba nhân dịp Nghi trúng tuyển vào trường USC. Nghi rất thích món quà này.

Xuân Nghi dí dỏm chia sẻ: "Phòng của Nghi giống như 1 cái mini-home-studio vậy đó. Đây là những vật dụng thiết yếu nhất để Nghi tập nhạc. Cây guitar là quà tặng của ba nhân dịp Nghi trúng tuyển vào trường USC. Nghi rất thích món quà này".


Cô nàng hào hứng cho biết, năm sau, cô sẽ cố gắng chuyển vào ký túc xá của trường, vì: Nó như chung cư cao cấp vậy. Mọi thứ đều sẵn sàng để phục vụ học sinh rất chu đáo từ môi trường để học tới khu ăn uống tập thể.

Cô nàng hào hứng cho biết, năm sau, cô sẽ cố gắng chuyển vào ký túc xá của trường, vì: "Nó như chung cư cao cấp vậy. Mọi thứ đều sẵn sàng để phục vụ học sinh rất chu đáo từ môi trường để học tới khu ăn uống tập thể".


Hầu hết học sinh USC đều sống trong khuôn viên trường và xung quanh trường nên USC còn có rất nhiều toà nhà riêng lẻ xung quanh như sân vận động, sân thi đấu, sắp tới sẽ còn có cả rạp chiếu phim và siêu thị riêng nữa.

"Hầu hết học sinh USC đều sống trong khuôn viên trường và xung quanh trường nên USC còn có rất nhiều toà nhà riêng lẻ xung quanh như sân vận động, sân thi đấu, sắp tới sẽ còn có cả rạp chiếu phim và siêu thị riêng nữa".


Xuân Nghi rất thích thú với cuộc sống mới của mình. Tuy có đôi chút vất vả và phải sống xa gia đình, nhưng: Được học ở ngôi trường mình yêu thích, được sống tự lập là điều Nghi cảm thấy tuyệt vời nhất.

Xuân Nghi rất thích thú với cuộc sống mới của mình. Tuy có đôi chút vất vả và phải sống xa gia đình, nhưng: "Được học ở ngôi trường mình yêu thích, được sống tự lập là điều Nghi cảm thấy tuyệt vời nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại