Ca sĩ Hồ Quang Tám cổ xúy chơi lô đề

Ngân An |

(Soha.vn) - 'Nếu trúng lô đề nhớ chia lộc cho em vì công lao giấc ngủ trưa của em sản xuất ra giấc mơ này', Hồ Quang Tám viết.

Hồ Quang Tám là ca sĩ hiếm hoi ở Hà Nội theo đuổi dòng nhạc xưa. Dù không phải là cái tên ồn ào trên mặt báo nhưng anh vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Trong mắt họ, anh đứng ở vị trí người nổi tiếng. Thế nên, bất cứ phát ngôn và hoạt động nào của Hồ Quang Tám ít nhiều cũng ảnh hưởng đến người yêu nhạc.

Nhưng dường như chính người trong cuộc cũng không ý thức được điều đó. Cách đây vài giờ, chính anh đã có những phát ngôn không hay trên chính trang cá nhân của mình.

 	Ảnh chụp từ trang cá nhân của Hồ Quang Tám.

Ảnh chụp từ trang cá nhân của Hồ Quang Tám.

“Tự nhiên có người nhét vào túi quần mình ít tiền.Mình lúi húi móc ra đếm được 120 ngàn cùng một tờ giấy hẹn gặp sẽ cho tiền tiếp. Mình rút ra 30 ngàn cho người đi cùng, suy nghĩ thấy tội nghiệp rút ra thêm 10 ngàn cho tiếp. Mình cầm lại 80 ngàn rất phấn khởi và hoan hỉ. Vậy, xem ra phải ‘phang’ lô đề 0220/0330/0110/0880. Em cứ tung lên đây. Ai nghiện lô đề cho chết. Nếu trúng nhớ chia lộc cho em vì công lao giấc ngủ trưa của em sản xuất ra giấc mơ này đấy”, Hồ Quang Tám viết.

Điều đáng nói là những lời nói nửa đùa nửa thật của Hồ Quang Tám lại nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ những người bạn của anh. Một người viết: “Đánh nhanh”, “Lâu rồi không thấy lão mơ. Hôm nay có khi phải thử xem”, “Đánh nhanh… thua gọn”.

Trong số đám đông cũng có người tỏ ra không hài lòng với Hồ Quang Tám, họ viết: “Bác làm em căng mắt ra đọc các con số, lại tưởng bác cho anh em bài toán ngồi tính vui, nhưng đọc tới 0220/ 0330. Buồn luôn”.

Chuyện nghệ sĩ dính vào chuyện cờ bạc trước nay không phải chưa từng có. Từ Kim Tiểu Long cho đến Siu Black, dù đã đưa ra nhiều lý do để biện hộ cho những hành động của mình nhưng tên tuổi của các nghệ sĩ vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại