Bích Huyền không muốn nhắc đến ‘Đội đặc nhiệm nhà C21’

Đỗ Quyên |

Trong vai em gái Minh tổ cú ở bộ phim “Đội đặc nhiệm nhà C21”, Bích Huyền ghi dấu ấn với người xem. Tuy nhiên, nữ diễn viên không muốn nhắc đến bộ phim này.

Dù chỉ là vai phụ trong phim “Đội đặc nhiệm nhà C21”, nhưng Bích Huyền để lại những ấn tượng khó phai.

Đó là hình ảnh cô bé với hai bím tóc, đôi mắt trong veo, nụ cười rạng ngời hay phân cảnh cô bé nghe lén các anh đặc nhiệm nói chuyện đến mức làm cháy cả nồi thịt kho khiến khán giả nhớ mãi.


Đội trưởng Đội đặc nhiệm Minh tổ cú- Tuấn Long.

Đội trưởng Đội đặc nhiệm Minh tổ cú- Tuấn Long.


Nhân vật Quang sọt- Hán Quang Tú.

Nhân vật Quang sọt- Hán Quang Tú.


Nhân vật Sáng béo- Tùng Lâm.

Nhân vật Sáng béo- Tùng Lâm.


Nhân vật Sơn sọ- Đức Thịnh.

Nhân vật Sơn sọ- Đức Thịnh.


Nhân vật Hạnh tăm tre- Vũ Hồng Anh.

Nhân vật Hạnh tăm tre- Vũ Hồng Anh.


Bích Huyền trong phim Đội đặc nhiệm nhà C21

Bích Huyền trong phim "Đội đặc nhiệm nhà C21"


Bích Huyền ghi dấu ấn trong bộ phim Phía cuối cầu vồng, cô đóng cùng Hoàng Anh

Bích Huyền ghi dấu ấn trong bộ phim Phía cuối cầu vồng, cô đóng cùng Hoàng Anh


Bích Huyền trong cảnh phim Những cơn mưa tình yêu

Bích Huyền trong cảnh phim "Những cơn mưa tình yêu"

Bộ phim cũng khiến cô bé Bích Huyền ngày nào được chú ý hơn và có nhiều fan hâm mộ hơn. Bích Huyền từng kể, hồi đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, thi thoảng được lên báo Nhi đồng.

Nhiều khán giả biết địa chỉ nhà, đạp xe mấy chục cây số đến giao lưu và xin chữ ký.

“Tôi nhớ sau giờ học, các bạn, anh chị đến vây kín cửa nhà tôi. Lúc đó, tôi mặc quần cộc, áo thun và đang mải chơi gần đó tới mức mồ hôi đầm đìa vẫn không dứt ra được để chạy về.

Vậy mà các khán giả hâm mộ vẫn kiên nhẫn đứng chờ, còn nói: "Không sao đâu, Huyền cứ chơi tiếp đi, chúng tớ chờ được.

Tớ chỉ cần được nói chuyện với Huyền một chút và xin Huyền một chữ ký". Giờ nghĩ lại ngày đó, tôi thấy sao mình hồn nhiên, vô tư quá mức”- Bích Huyền chia sẻ.

Chính Bích Huyền cũng thừa nhận rằng bộ phim “Đội đặc nhiệm nhà C21” là dấu mốc quan trọng hỗ trợ cô trên con đường nghệ thuật sau này.

Tuy nhiên, bản thân cô không muốn nghĩ nhiều về bộ phim này bởi nó ghi dấu một kỉ niệm đau buồn. Chẳng là, anh trai của Bích Huyền qua đời sau khi đóng chung bộ phim này cùng em gái.

Ngày đó, anh trai cô là Thanh Hải đóng vai Tùng "quắt". Thanh Hải mất vì một tai nạn.

Chính vì lẽ đó, mỗi khi nhìn lại hình ảnh của hai anh em trong phim, Bích Huyền luôn thấy nghẹn lòng. “Sau khi anh tôi mất, gia đình cũng liên tiếp gặp biến cố khiến tôi phải bỏ phim, dừng mọi hoạt động một thời gian dài.

Sau đó, tôi vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Những biến cố này là chuyện buồn của gia đình, từng làm xáo trộn cuộc sống của tôi nên tôi xin phép được giữ cho riêng mình.

Tôi coi đó như những kỷ niệm buồn, nỗi đau mình cần buông bỏ để có can đảm tiến lên phía trước”- Bích Huyền tâm sự.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bích Huyền tham gia hơn 70 bộ phim lớn nhỏ.

Sau vai diễn gây ấn tượng vào năm 10 tuổi trong phim “Đội đặc nhiệm nhà C21”, nữ diễn viên sinh năm 1988 tiếp tục ghi dấu ấn với vai nhà văn Đông Bích trong bộ phim “Vòng nguyệt quế” và vai Lim trong phim “Phía cuối cầu vồng”.


Bích Huyền cùng chồng và con gái.

Bích Huyền cùng chồng và con gái.

Tháng 5/2012, Bích Huyền kết hôn với một doanh nhân người Thụy Điển, sau đó hạ sinh một bé gái xinh xắn. Hiện cô đang sống hạnh phúc bên gia đình và tích cực hoạt động nghệ thuật.

Cô cho biết, trước mắt vẫn tham gia đóng phim và mong có cơ hội hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Về lâu dài, dù có làm vai trò, vị trí nào, cũng muốn được gắn bó với phim ảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại