Bi kịch của "Võ Tắc Thiên" kiều diễm nhất điện ảnh TQ

Lục Trinh |

Ít ai biết rằng "quốc bảo" Phùng Bửu Bửu của điện ảnh Hoa ngữ đã trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, 2 lần tự tử bất thành.

Từ nàng Tây Thi đến Võ Tắc Thiên quốc sắc thiên hương

Nhan sắc xinh đẹp từ thuở nhỏ của Phùng Bửu Bửu.

Nhan sắc xinh đẹp từ thuở nhỏ của Phùng Bửu Bửu.

Phùng Bửu Bửu sinh năm 1954 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật hí kịch.

Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, từ nhỏ Phùng Bửu Bửu đã được gia đình bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Phùng Bửu Bửu tham gia bộ phim đầu tiên từ khi vừa mới 5 tuổi. Không chỉ ghi dấu ấn bằng kỹ năng diễn xuất chân thật, cô bé Phùng Bửu Bửu còn khiến mọi người không thể quên được đôi mắt to tròn long lanh và khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Sau bộ phim đầu tay, Phùng Bửu nhanh chóng trở thành "sao sau một đêm". Vào thời điểm đó, cát-xê của Phùng Bửu Bửu được đáng giá là cao ngang ngửa với các diễn viên hạng A thời bấy giờ.

Đến khi 7 tuổi, Phùng Bửu Bửu đã có trong tay hơn 30 bộ phim. Khi Phùng Bửu Bửu 15 tuổi, số phim cô tham gia đã hơn 200 bộ.

Sở hữu vẻ đẹp vừa thơ ngây, trong sáng, vừa có chút sầu vương cổ điển, Phùng Bửu Bửu đã nổi đình nổi đám với hàng loạt bộ phim cổ trang.

Trong gia tài nghệ thuật đồ sộ của mình, Phùng Bửu Bửu nổi tiếng nhất với vai Tây Thi 1987 và Võ Tắc Thiên.

Phùng Bửu Bửu vào vai thành công đến mức đến tận bây giờ, dù đã có rất nhiều phiên bản Tây Thi khác, thì nàng mỹ nhân dệt lụa do cô hóa thân vẫn không thể phai mờ trong tâm trí người hâm mộ.

Sau vai diễn Tây Thi, Phùng Bửu Bửu tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn Võ Tắc Thiên. Cô được mệnh danh là nàng Võ Tắc Thiên quốc sắc thiên hương của nền điện ảnh Hoa ngữ.

Phùng Bửu Bửu được mệnh danh là Võ Tắc Thiên quốc sắc thiên hương của điện ảnh Hoa ngữ.

Phùng Bửu Bửu được mệnh danh là Võ Tắc Thiên quốc sắc thiên hương của điện ảnh Hoa ngữ.

Phùng Bửu Bửu đã gây chấn động với hình ảnh một Võ Tắc Thiên vừa đẹp ma mị lại tài trí hơn người. Tỷ suất người xem giai đoạn này đạt đến 60%, một con số đáng ngưỡng mộ.

Thời bấy giờ, công nghệ hóa trang vẫn còn khiêm tốn nhưng nhan sắc của Phùng Bửu Bửu vẫn khiến nhiều người "điêu đứng".

Cũng từ những vai diễn này, Phùng Bửu Bửu đã được mệnh danh là "quốc bảo" của nền điện ảnh Hoa ngữ.

Thuở nhỏ khổ vì cha, về già khổ vì con

Nếu Phùng Bửu Bửu sở hữu một sự nghiệp lừng lẫy thì đường đời, đường tình của cô lại gian nan, vất vả.

Ít ai biết rằng, Phùng Bửu Bửu đã 2 lần từng tự kết liễu đời mình nhưng không thành.

Tất cả những đồng cát-xê mà Phùng Bửu Bửu kiếm được từ việc đóng phim đều được cha cô là đạo diễn Phùng Phong "nướng" trên chiếu bạc.

Những áp lực tiền bạc hằn lên đôi vai của Phùng Bửu Bửu khiến cô mắc bệnh trầm cảm và phải điều trị trong suốt 18 năm trời.

Sau này, khi cô phát hiện Phùng Phong không phải là cha đẻ của mình lại càng khiến cho bệnh trầm cảm càng trở nên nặng hơn.

Phùng Bửu Bửu và người chồng cũ Tiêu Tái Cường bên 2 con trai.

Phùng Bửu Bửu bên người chồng cũ Chiêu Tái Cường và 2 con trai.

Năm 23 tuổi, Phùng Bửu Bửu bất ngờ kết hôn với một doanh nhân trẻ tên là Chiêu Tái Cường. Thông tin này đã khiến rất nhiều fan hâm mộ và đồng nghiệp của Phùng Bửu Bửu bất ngờ.

Cuộc hôn nhân của Phùng Bửu Bửu và Chiêu Tái Cường kéo dài khoảng 10 năm. Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện của mình, Phùng Bửu Bửu chia sẻ rằng, hạnh phúc của cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm.

Phùng Bửu Bửu phát hiện chồng mình nợ nần chồng chất và vô cùng tham lam, ti tiện. Sau 10 năm là vợ chồng và có với nhau 2 đứa con nhưng Phùng Bửu Bửu vẫn quyết định đề nghị ly hôn.

Phùng Bửu Bửu đã đấu tranh không mệt mỏi để giành quyền nuôi con nhưng Chiêu Tái Cường lấy lý do cô bị bệnh tâm thần (từng có thời gian vào bệnh viện vì bệnh trầm cảm) để giành lấy cậu con trai.

Để cho vợ không được gần con, sau khi ly hôn, Chiêu Tái Cường ngay lập tức đã đưa 2 con sang Malaysia.

Sau khi ly hôn, Phùng Bửu Bửu rơi vào khủng hoảng, không tiền, không con cái. Lúc này cô phải tá túc ở nhà một người bạn và từng nghĩ tới việc tự tử.

Sau khi lấy lại tinh thần, Phùng Bửu Bửu bắt đầu quay lại sự nghiệp diễn xuất và thường xuyên bay đi bay lại giữa Hồng Kông và Malaysia để thăm con.

Cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài sau 14 năm rồi kết thúc.

Cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài sau 14 năm rồi kết thúc.

Sau 13 năm sống độc thân, Phùng Bửu Bửu kết duyên cùng một kiến trúc sư người Malaysia, ông Thiệu Tuyền. Những tưởng đây sẽ là "chân mệnh thiên tử" của cuộc đời Phùng Bửu Bửu, nhưng rốt cục cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 14 năm rồi kết thúc.

Hiện tại, Phùng Bửu Bửu đang sống cùng con trai lớn là Chiêu Khải Tông ở Hồng Kông.

Khi Chiêu Khải Tông quyết tâm trở thành đạo diễn, Phùng Bửu Bửu đã dành hết tiền bạc để giúp đỡ và ủng hộ con trai. Nhiều lần công việc của Chiêu Khải Tông bị thất bại, Phùng Bửu Bửu phải chạy vạy lo lắng, nhờ vả các diễn viên giúp đỡ...

Mặc dù một lòng một dạ vì con nhưng mối quan hệ của Phùng Bửu Bửu và con trai út lại không hề tốt. Khi Phùng Bửu Bửu ly hôn, cậu con trai út Chiêu Khải Chính còn khá nhỏ.

Chính vì thế, sau này khi lớn lên Chiêu Khải Chính luôn cho rằng mẹ đã bỏ mình ra đi nên rất ghét bỏ cô.

Trong cuốn tự truyện cuộc đời, Phùng Bửu Bửu chia sẻ cả cuộc đời của cô "thuở nhỏ khổ vì cha, về già khổ vì con".

Nhưng cô chưa một lần oán hận họ.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại