Bà Kim Hồng: "Quyết thu hồi vương miện của Triệu Thị Hà"

Quý bà Kim Hồng cho biết, đến thời điểm này, dù Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 thay đổi ý định xin trả vương miện, ban tổ chức vẫn quyết thu hồi.

Chiều 22/5, trong buổi trao đổi với báo chí, bà Đoàn Thị Kim Hồng cho biết, trong tháng 4, công ty Ciat - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam - gửi văn bản báo cáo với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và một số cơ quan chức năng về những vi phạm của Triệu Thị Hà, đề xuất Bộ ra văn bản thu hồi danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 của người đẹp này. Tuy nhiên, đến thời điểm này công ty vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cơ quan quản lý văn hóa.

Trả lời câu hỏi về việc tại sao Triệu Thị Hà viết đơn xin từ bỏ vương miện Hoa hậu từ 26/4/2013 nhưng sau 1 năm, Ciat mới gửi văn bản cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, bà Kim Hồng nói: "Thời điểm đó, chúng tôi đang dồn sức chuẩn bị cho Hoa hậu các dân tộc VN 2013. Sau khi cuộc thi kết thúc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Tiến sĩ Trần Minh Cả qua đời, các tin đồn không hay lần lượt xảy ra khiến chúng tôi trở tay không kịp. Bản thân tôi cũng muốn cho Triệu Thị Hà cơ hội để suy nghĩ lại nhưng không nhận được động thái tích cực từ cô nên buộc lòng phải gửi văn bản xin thu hồi vương miện".

Trước đó, Triệu Thị Hà phát biểu: ''Tôi bị buộc vào thế phải làm đơn từ bỏ danh hiệu, điều này bản thân tôi cũng không mong muốn. Tuy nhiên, khi sự việc được Cục giải quyết, tôi mong muốn được xem xét lại và được giữ lại danh hiệu mà mình nỗ lực đạt được''.

Giải thích về nguyên nhân làm đơn, Triệu Thị Hà nói: ''Khi cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa thi thứ 3, tôi và các á hậu, người đẹp top 10 có nhiệm vụ đi kêu gọi thí sinh tham dự và vận động tài trợ. Hầu hết các chuyến đi đều kéo dài đến cả tuần. Có hôm làm việc từ sáng sớm đến tận 24h. Tôi và các người đẹp đều rất mệt mỏi và đuối sức, nhưng mọi người vẫn cố gắng.

Trong chuyến đi kéo dài 1 tuần ở các tỉnh miền Bắc, tôi gặp sự cố sức khỏe và không theo kịp lịch trình. Tôi xin phép chị Kim Hồng được nghỉ vài ngày để hồi phục lại sức khỏe rồi mới tiếp tục công việc. Thế nhưng chị Kim Hồng không đồng ý vì đây là công việc chung ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Chị Kim Hồng đưa ra hai phương án để tôi chọn lựa. Tiếp tục đồng hành cùng đoàn với vai trò hoa hậu, hoặc từ bỏ danh hiệu để được nghỉ ngơi. Tôi đã chọn phương án thứ hai và viết đơn xin trả lại vương miện vì thực sự lúc này tôi không đủ sức theo chương trình''.

Bản tường trình của Hoa hậu Triệu Thị Hà.

Bà Kim Hồng phủ nhận việc ép hoa hậu từ bỏ vương miện. Bà cho biết đã cùng rất nhiều người động viên Triệu Thị Hà tiếp tục sứ mệnh của mình nhưng cô gái Nùng muốn được tự do yêu đương, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của đơn vị quản lý.

Triệu Thị Hà từng khẳng định không có mối quan hệ tình cảm với cháu bà Hồng là một ca sĩ. Theo cô, hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn tình bạn. Cô chuyển vào Sài Gòn sống cùng chị họ để thuận tiện công việc và học tập chứ không phải ở chung với bạn trai.

Tuy nhiên, theo bà Hồng, Triệu Thị Hà và cháu bà vì phải lòng nhau nên hoa hậu đã bỏ học từ Thái Nguyên vào Sài Gòn. Bà Hồng đưa ra bằng chứng là trong sinh nhật của bà hồi tháng 2/2012, Triệu Thị Hà đã bỏ ra khách sạn cùng cháu bà khiến bà và mọi người phải lo lắng. Bản tường trình bằng chữ viết tay của hoa hậu về sự việc này cho thấy, cô và cháu bà Hồng từng có quan hệ tình cảm với nhau.

Đơn xin trả lại danh hiệu của Triệu Thị Hà

Bà Hồng tỏ ra bất bình khi Triệu Thị Hà tố Ban tổ chức trả cho cô số tiền vài triệu đồng cho quãng thời gian dài và coi hoa hậu là một nghề kiếm tiền. Bà cho biết tiền bồi dưỡng Triệu Thị Hà là tiền túi bà bỏ ra vì muốn động viên cô vì những hoạt động hoa hậu tham gia là từ thiện chứ không phải kinh doanh. Bà cũng phủ nhận chuyện ép hoa hậu đi tiếp khách đến nửa đêm. "Sau cuộc thi Triệu Thị Hà biến mất không liên lạc với Ban tổ chức đến mức chúng tôi phải nhờ Cục An ninh nội bộ A 83 tìm kiếm thông tin thì lấy đâu ra việc tôi ép cô ấy đi gặp gỡ ai" - bà Hồng nói.

Bà cho biết sẽ kiên quyết đến cùng trong việc đề nghị cơ quan chức năng thu hồi vương miện hoa hậu của Triệu Thị Hà để làm gương cho các người đẹp sau này.

Sáng 22/5, Triệu Thị Hà bay ra Hà Nội gặp Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Hoa hậu cho biết, trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Cục, cô đã trình bày lý do về việc tại sao viết đơn trả lại danh hiệu, lý do viết từ 2013 mà Cục mới nhận được gần đây. Người đẹp cho hay, hiện tại phía Cục nghệ thuật vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết sự việc mà hẹn cô trở lại trong những lần tới. Ngay trong ngày, hoa hậu trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc và nhận lịch diễn sự kiện tại Đà Nẵng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại