Anna Anisimova – Cuộc sống xa hoa của “Paris Hilton nước Nga”

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Có một người cha “tiền đè chết người”, cuộc sống của cô nàng được mệnh danh là “Paris Hilton nước Nga” luôn được bảo bọc trong nhung lụa.

Là con gái của ông trùm tư bản ngành thép nổi tiếng của Nga Vasily Anisimov, không khó hiểu tại sao cái tên Anna Anisimova luôn nằm trong danh sách những “cậu ấm cô chiêu” nổi tiếng nhất thế giới trong cuộc bầu chọn của rất nhiều tạp chí uy tín.

	Anna Anisimova

Anna Anisimova

Để hiểu rõ hơn tại sao Anna Anisimova được có quyền sống xa hoa như một nàng công chúa, cần phải nói rõ thêm đôi chút về cha cô – tỷ phú nổi tiếng Vasily Anisimov. Nhà tư bản xứ Bạch Dương bắt đầu phất lên từ hoạt động khai thác kim loại từ những năm 1990. Vasily Anisimov từng được tạp chí Forbes xếp hạng 330 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính lên đến 3,4 tỷ USD.

Tuy sinh ra trong một gia đình điều kiện vật chất thừa thãi, song cũng chính vì điều đó mà tính mạng của Anna Anisimova thường xuyên bị đe dọa. Cô trở thành mục tiêu tấn công tiềm năng của kẻ bắt cóc tống tiền, thành phần mafia nguy hiểm và những kẻ chống đối Vasily Anisimov. Sự kiện chị gái xấu số cùng cha khác mẹ của Anna bị giết chết vì là con gái của một ông bố giàu có quyền lực, là một nỗi ám ảnh mà suốt đời cô không thể nào quên.

	Với lối sống xa hoa, Anna được mệnh danh là

Với lối sống xa hoa, Anna được mệnh danh là "Paris Hilton của nước Nga"

Để đảm bảo an toàn, Anna Anisimova được đưa sang Mỹ sống từ khi còn rất nhỏ cùng mẹ, chị ruột và bà ngoại. Cô gái bé bỏng theo học tại trường tư thục Englewood’s Elisabeth Morrow (New Jersey) – nơi mà Anna miêu tả là không nhận được thiện cảm từ bạn bè trong ngày đầu tiên đi học vì bộ váy áo quá sặc sỡ mà mẹ mặc cho.

Trong thời gian đó, mỗi tháng một lần, cha của Anna lại đáp máy bay riêng sang Mỹ thăm gia đình. Mỗi mùa Hè, Anna lại được bố mẹ đưa đi nghỉ ở những thiên đường du lịch vô cùng sang trọng. Thi thoảng mỗi khi cha quá bận rộn, Anna lại lên phi cơ riêng về Moscow thăm, dù chỉ là để ăn với ông một bữa tối rồi sáng ngày hôm sau lại đáp máy bay về Mỹ.

	Tỷ phú Vasily Anisimov - người cha giàu có của Anna Anisimova

Tỷ phú Vasily Anisimov - người cha giàu có của Anna Anisimova

Mức độ chịu chơi của Anna Anisimova tăng theo số tuổi đời, đặc biệt kể từ khi cô bước chân vào đại học New York. Ở trường, Anna nổi lên trong đám sinh viên giàu có và đẳng cấp. Cô là tín đồ hàng hiệu, nhân vật thường xuyên của các bữa tiệc ăn chơi xa xỉ và những chuyến du hý tốn kém hàng trăm nghìn USD. Những cuộc ăn chơi của Anna liên tục xuất hiện trên mặt báo, và người ta bắt đầu gọi cô là “Paris Hilton của nước Nga”.

Năm 2004, Anna Anisimova từng chơi ngông đến độ chi hẳn 550.000 USD để thuê một căn biệt thự cho kì nghỉ Hè ở Hamptons. Số tiền mà cô nàng chi tiêu cho việc ăn ở trong các kỳ nghỉ hè hai năm trước đó cũng lên đến 950.000 USD.

Chưa dừng lại ở đó, Anna Anisimova – nhờ sự hậu thuẫn của cha, còn vung tiền đầu tư vào bất động sản với những khu đất trị giá 23 triệu USD tại Manhattan, một căn hộ 15 triệu USD tại thành phố New York và một căn penthouse 5 triệu USD (căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng) ở khu đắt đỏ Sunny Isles, Miami.

Anna Anisimova – Cuộc sống xa hoa của “Paris Hilton nước Nga”
 
	Một trong những căn hộ sang trọng của Anna

Một trong những căn hộ sang trọng của Anna

Mặc dù gia đình có điều kiện, song Anna Anisimova không phải cô gái chỉ biết đến chơi bời hư hỏng. Anna cũng có ước mơ chính đáng để theo đuổi. Cô gái sinh năm 1985 từng dấn thân vào nghiệp người mẫu thời trang với cái tên Anya. Để phục vụ cho nghề nghiệp, cô chấp nhận trải qua một ca phẫu thuật ngực vào năm 2007 nhằm “nâng cấp” đôi gò bồng đảo trở nên nóng bỏng hơn.

Anna Anisimova – Cuộc sống xa hoa của “Paris Hilton nước Nga”
 

 

	Cô con gái cưng của tỷ phú từng là một người mẫu có tiếng

Cô con gái cưng của tỷ phú từng là một người mẫu có tiếng

Bên cạnh đó, “Paris Hilton nước Nga” còn đam mê diễn xuất. Cô đã xuất hiện trong một vài bộ phim ở Hollywood, nhưng đáng tiếc không để lại được nhiều dấu ấn. Năm 2010, Sau khi kết hôn với nhà sản xuất phim Peter Schafer, Anna vẫn đeo đuổi ước mơ điện ảnh bất chấp việc hầu hết trong số đó chỉ là vai phụ.

	Anna kết hôn với nhà sản xuất phim Peter Schafer (giữa) vào năm 2010

Anna kết hôn với nhà sản xuất phim Peter Schafer (giữa) vào năm 2010

Ngoài ra, Anna cũng kiếm tiền bằng việc kinh doanh nước hoa và mua bán bất động sản. Thương vụ thành công nhất của cô phải kể đến căn penthouse ở Miami. Cho đến nay, giá trị của nó đã tăng gấp 10 lần so với thời điểm mua, từ 5 triệu lên 50 triệu USD.

Anna Anisimova từng tuyên bố muốn trở thành một trong những "bà trùm" địa ốc tại Mỹ, song để đạt được tham vọng này và vươn lên tầm một doanh nhân thành đạt như cha, trước mắt cô gái 29 tuổi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại